Đến nội dung chính

Chương 21

admin 589 Chữ Cài Đặt

“Tay của một thiếu niên làm môi giới, thường xuyên lui tới sòng bạc và vũ trường, lại mềm mại như tay của một tiểu thư quý tộc.” Giang Chiến nói, ngón cái hắn xoa nhẹ lên mu bàn tay cô, động tác mang tính ý vị rõ ràng: “Thật thú vị.”

Lục Vi Vi cố gắng rút tay lại, nhưng hắn nắm chặt không buông.

“Nguyên soái…” Cô thì thầm, giọng đầy van xin.

“Im lặng.” Giang Chiến ra lệnh, nhưng giọng không quá gay gắt.

Hắn tiếp tục quan sát cô, từ khuôn mặt thanh tú đến đôi mắt long lanh vì sợ hãi, đến đôi môi mím chặt đang run rẩy.

Trong ánh sáng mờ của xe, trông Lục Vi Vi thật mong manh, thật yếu ớt.

Nhưng Giang Chiến biết, đằng sau vẻ ngoài đó là một ý chí thép.

Một người có thể xây dựng mạng lưới thông tin chỉ trong ba năm, thậm chí dám thâm nhập vào buổi tiệc nguy hiểm như vậy thì tuyệt đối không yếu đuối.
Sự mâu thuẫn này khiến hắn tò mò. Một sự tò mò nguy hiểm.

“Lục Vĩ.” Hắn gọi tên cô lần nữa, giọng trầm xuống: “Cậu có quá nhiều bí mật. Quá nhiều điểm không hợp lý.”

Lục Vi Vi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta không thích bí mật.” Giang Chiến nói, tay buông tay cô ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần: “Đặc biệt là bí mật của người làm việc cho tôi.”

“Tôi… tôi không giấu gì cả.”

“Phải không?” Giang Chiến nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo: “Vậy tại sao, mỗi khi tôi đến gần, cậu lại run như lá cây? Tại sao mỗi khi tôi nhìn cậu, cậu lại như muốn chạy trốn?”

Giang Chiến đột nhiên đưa tay lên, chạm vào má cô, đầu ngón tay hơi thô ráp của hắn chạm vào da thịt mềm mại, ấm áp ấy khiến Lục Vi Vi giật mình, toàn thân cô cứng đờ.

“Xem này.” Giang Chiến thì thầm, giọng gần như không thành tiếng: “Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, cậu đã như sắp vỡ ra.”
Lục Vi Vi nhắm nghiền mắt, nước mắt sắp trào ra. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Sự căng thẳng, nỗi sợ hãi, sự xấu hổ… tất cả đều đang đè nặng lên cô.

Nhưng đúng lúc đó, Giang Chiến đột nhiên rút tay lại.

Hắn ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Ngày mai, đến dinh thự báo cáo.” Hắn nói, giọng trở lại bình thản, lạnh lùng: “Tôi muốn biết mọi thông tin cậu thu thập được về Trương Tổ An và hai người ngoại quốc đó.”

Lục Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn run. Cô gật đầu: “Vâng.”

Xe tiếp tục lăn bánh trong im lặng. Nhưng không khí trong xe đã thay đổi.

Một thứ gì đó vô hình đã được thiết lập giữa họ, một sự hiểu biết nguy hiểm, một mối đe dọa chưa được nói ra.

Giang Chiến biết rõ Lục Vi Vi đang giấu một bí mật lớn. Và Lục Vi Vi biết rõ hắn đang nghi ngờ.
Trận chiến giữa họ không còn chỉ là nhiệm vụ tình báo nữa. Giờ đây, nó đã trở thành một trận chiến về sự thật và về quyền kiểm soát.

Xe dừng trước căn hộ mới của Lục Vi Vi, đó là một căn hộ nhỏ ở khu trung lưu mà Giang Chiến cung cấp cho cô, an toàn hơn khu ổ chuột trước đây.