Đến nội dung chính

Chương 19

admin 570 Chữ Cài Đặt

“Tao nói, uống đi!” Một tay giữ chặt vai cô, tay kia cầm ly rượu ép vào miệng cô.

Lục Vi Vi giãy giụa, rượu đổ một nửa ra cổ áo, thấm ướt lớp vải mỏng.

“Buông… buông ra!” Cô ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa vì cay.

Trong lúc hỗn loạn, bàn tay của người đàn ông vô tình đập mạnh vào ngực cô.

Một cơn đau nhói truyền đến, nhưng quan trọng hơn, Lục Vi Vi cảm thấy lớp vải bó ngực bị xê dịch, thậm chí có thể bung ra!

Tim cô như ngừng đập. Không được! Tuyệt đối không được!

Cô dùng hết sức đẩy người đàn ông ra, nhưng lực đạo của hắn ta quá mạnh.

Hắn ta nhìn thấy phản ứng hoảng loạn của cô, đôi mắt lóe lên nghi ngờ.

“Có gì đó không ổn…” Hắn ta thì thầm, tay chuyển từ vai xuống ngực cô.

Trái tim Lục Vi Vi như bị đóng băng.

Mọi thứ sắp kết thúc. Chỉ cần hắn ta chạm vào, chỉ cần cảm nhận được…
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người cao lớn đứng ở cửa, ánh đèn từ hành lang chiếu vào, tạo thành một vầng sáng phía sau khiến người đó trông như một bóng ma đầy uy nghiêm.

Nhưng Lục Vi Vi nhận ra ngay, đó là Giang Chiến.

Hắn mặc bộ quân phục nghi lễ màu xanh đậm, trên vai đeo năm ngôi sao vàng chói lọi.

Khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt đen quét qua căn phòng, dừng lại trên người Lục Vi Vi đang bị ép trên ghế, áo quần nhếch nhác, mặt mày nhợt nhạt.

“Các người đang làm gì?” Giọng nói của Giang Chiến không cao, nhưng mỗi âm tiết đều như búa đập vào không khí đặc quánh.

Hai người đàn ông ngoại quốc giật mình, buông Lục Vi Vi ra.

Trương Tổ An vội vàng bước đến, cười gượng gạo: “Giang nguyên soái! Ngài cũng đến sao? Đây chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ.”
“Hiểu lầm?” Giang Chiến bước vào phòng, mỗi bước chân đều chậm rãi, đầy áp lực.

Hắn không nhìn Trương Tổ An, mà nhìn thẳng vào hai người ngoại quốc: “Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở buổi tiệc của tôi?”

“Buổi tiệc của ngài?” Người đàn ông cao lớn hỏi, giọng có chút bối rối.

“Chủ nhân biệt thự này là thuộc hạ của tôi.” Giang Chiến nói, giọng lạnh như băng: “Mọi vị khách đều cần được tôi phê chuẩn. Nhưng tôi không nhớ… đã phê chuẩn cho hai người.”

Không khí trong phòng như đóng băng. Trương Tổ An toát mồ hôi lạnh.

Giang Chiến cuối cùng mới nhìn về phía Lục Vi Vi, ánh mắt phức tạp khó hiểu: “Lục Vĩ, đứng dậy.”

Lục Vi Vi run rẩy đứng lên, cố gắng chỉnh lại cổ áo đã bị ướt và nhăn nhúm.

Cô cảm thấy ánh mắt của Giang Chiến như dao cạo trên người mình, đặc biệt là ở phần ngực, nơi lớp vải bó đã bị xê dịch nguy hiểm.
“Đi theo tôi.” Giang Chiến quay người, không nói thêm lời nào.

Lục Vi Vi vội vàng đi theo, bước qua hai người ngoại quốc đang đứng như tượng. Khi đi ngang qua Trương Tổ An, cô thấy ông ta nhìn mình với ánh mắt đầy hận ý.

Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ về điều đó.

Khi ra khỏi biệt thự, không khí lạnh của đêm thu khiến Lục Vi Vi run lên.