Cô đứng trước cửa sổ căn hộ mới, nhìn xuống đường phố Tân Thành về đêm, ánh đèn neon vẫn nhấp nháy như thường lệ, nhưng giờ trong mắt cô, mỗi bóng đèn đều có thể ẩn giấu một mối đe dọa.
Cô xoa xoa vết hằn đau trên ngực do bó chặt cả ngày, tự hỏi mình có thể duy trì vai diễn này bao lâu nữa.
Một thiếu niên thương nhân thông tin, một điệp viên cho Giang Chiến, một cô gái đang giả trai, quá nhiều lớp mặt nạ, quá nhiều nguy cơ.
Nhưng cô biết mình không thể dừng lại.
Trong thế giới này, dừng lại đồng nghĩa với việc bị nghiền nát.
Đêm đó, Lục Vi Vi nằm trên giường, nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ.
Trong đầu cô hiện lên ánh mắt sắc như dao của Giang Chiến, khuôn mặt nghiêm túc của Trần Tường, và bóng người bí ẩn đã theo dõi cô.
Cô thì thầm với bóng tối: “Lần đầu đối mặt… Nhưng chắc chắn không phải lần cuối.”
Cô biết cuộc đối đầu thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Và trong cuộc chơi này, sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Nhưng có một điều Lục Vi Vi không biết, đó là Giang Chiến không chỉ coi cô như một công cụ thu thập thông tin.
Trong mắt vị Nguyên soái lạnh lùng ấy, cô còn là một thử nghiệm, một khả năng, và có lẽ, một mối đe dọa tiềm tàng cần được kiểm soát chặt chẽ.
Tại một buổi tiệc được tổ chức tại biệt thự của chủ ngân hàng Lý ở khu tô giới, một tòa nhà kiểu Tây ba tầng mang phong cách kiến trúc Phục Hưng.
Xe hơi sang trọng nối đuôi nhau dừng trước cổng sắt lớn, từ trong xe bước ra những nhân vật quan trọng của Tân Thành: quan chức, thương nhân, quân nhân cấp cao, cùng không ít gương mặt nước ngoài với bộ vest tây phương chỉn chu.
Lục Vi Vi bước xuống từ một chiếc xe kéo thuê, chỉnh lại bộ vest màu đen tối giản.
Hôm nay cô cẩn thận hơn mọi khi, lớp vải bó ngực được quấn thêm một lớp bông mỏng để tạo cảm giác “phẳng” tự nhiên hơn, cổ áo sơ mi được cài cao, che kín phần yết hầu.
“Giấy mời.” Người gác cổng lạnh lùng giơ tay.
Lục Vi Vi lấy từ trong túi áo ra tấm thiếp màu trắng ngà, đây là thứ mà Trần Tường đã chuẩn bị cho cô.
Tên trên giấy mời là “Lục Vĩ”, thân phận là “cố vấn thương mại trẻ tuổi”.
Sau khi được xác nhận, cô bước vào trong sảnh lớn.
Ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, chiếu lên sàn đá cẩm thạch Italia bóng loáng.
Dàn nhạc giao hưởng nhỏ ở góc phòng đang chơi bản “Blue Danube” của Strauss.
Đàn ông trong bộ vest đắt tiền, phụ nữ trong những chiếc váy dạ hội lộng lẫy với trang sức lấp lánh, tất cả tạo nên một khung cảnh xa hoa khó tin giữa thời loạn.
Nhưng Lục Vi Vi không bị choáng ngợp. Qua ba năm ở Tân Thành, cô hiểu rõ, lớp vỏ bọc càng lộng lẫy, những âm mưu ẩn giấu bên dưới càng đen tối.
Nhiệm vụ của cô tối nay là tiếp cận một người tên Trương Tổ An, phó chủ tịch Hội đồng Thương mại Tân Thành.
Theo tin tình báo, ông ta có mối liên hệ ngầm với phe quân phiệt đối địch ở phương Bắc, và có thể là đầu mối liên lạc của điệp viên cấp cao mà Giang Chiến đang truy tìm.