Nhận ra người đàn ông trước mặt nhất quyết không buông tay mình, dù cô đã giải thích đến mỏi miệng, Tiêu Nguyệt Dao thở hắt ra một hơi nặng nề.
Cô biết mình không thể cứ tiếp tục vùng vẫy như vậy mãi. Với sức mạnh và thể trạng vượt trội của đối phương thì mọi sự chống cự của cô đều chỉ như muỗi đốt inox.
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng đến vũ khí cuối cùng mà mình có thể kiểm soát trong tình huống này.
Tiêu Nguyệt Dao nhắm mắt lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn, cô phát ra một năng lương dẫn truyền cực đại.
Và người đàn ông đang nắm chặt lấy cổ tay cô lập tức cứng đờ.
Dịch Tử Hoài cảm nhận được một luồng khí lạ xâm nhập.
Cơ thể anh chấn động, hơi thở dồn dập, ánh mắt mờ đi như bị kéo vào một thế giới khác. Đầu óc anh choáng váng, cả người như đang trôi bồng bềnh trong cảm giác khoan khoái chưa từng có.
Đôi chân không thể giữ vững, anh khụy xuống trước mặt cô, một cách mất kiểm soát, vẻ mặt ngây ngốc như rơi vào một ảo mộng tuyệt diệu.
Tay anh vẫn còn giữ lấy cổ tay cô, nhưng lực siết đã yếu hẳn, không còn ý thức. Dù vậy, anh vẫn không buông ra.
Dường như có một phần cảm xúc mơ hồ đang ngăn anh thả lỏng hoàn toàn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Tiêu Nguyệt Dao nhẹ nhàng gạt tay anh ra, và lần này, người đàn ông cũng không còn đủ sức giữ lại nữa.
Anh ngồi bệt trên sàn, ánh mắt mơ màng, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì cảm giác kỳ lạ vừa xâm chiếm.
Lùi lại vài bước, Tiêu Nguyệt Dao nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở và thần sắc. Cô không cho phép mình mất cảnh giác trong một môi trường lạ như thế này.
Ánh mắt cô quét nhanh một lượt căn phòng.
Nội thất hiện đại mà cô chưa từng thấy. Mọi thứ đều chứng minh đây không phải là thế giới cô từng sống.
Cô bước nhẹ đến cánh cửa, tay vặn chốt mở ra một khe nhỏ để nhìn xung quanh.
Bên ngoài là một hành lang dài tĩnh mịch, ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu rọi từ trần nhà xuống. Những lối rẽ nối tiếp nhau, tạo thành một mê cung mà cô không biết nên đi hướng nào.
Mọi thứ nơi đây không giống bất kỳ bệnh viện hay cơ sở nào mà cô từng thấy. Trái lại, nó giống như một chiếc tàu không gian trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà cô từng xem.
Cô cắn nhẹ môi, hơi lo lắng.
“Không biết nơi này có quái vật ngoài hành tinh không nữa…” cô thì thầm trong sự bất an.
Tiêu Nguyệt Dao hiểu rằng cô cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chỉ cần một bước sai thì có thể sinh mạng của cô sẽ chẳng còn nằm trong tay chính mình nữa.