Đến nội dung chính

Chương 11: Cô… học những thứ này ở đâu?

admin 567 Chữ Cài Đặt

Cắt cơn co giật mới chỉ là bước đầu. Đứa trẻ này đang mất thân nhiệt nghiêm trọng. Sốt cao kéo dài giữa trời đông buốt giá mà không có quần áo ấm, nó có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Tô Diệp không chần chừ, nằm nghiêng xuống đống rơm sát bên Cu Tí.

Cô kéo khóa chiếc áo phao, mở rộng vạt áo rồi ôm trọn thân hình nhỏ bé của thằng bé vào lòng. Cô kéo vạt áo bọc kín lấy tấm lưng trần trơ xương sườn, dùng chính hơi ấm cơ thể để sưởi ấm cho nó.

Cái lạnh từ da thịt Cu Tí truyền qua lớp áo mỏng khiến Tô Diệp rùng mình. Nhưng cô vẫn siết chặt vòng tay, áp sát đứa trẻ vào ngực.

Trần Minh lặng người quan sát.

Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt cô gái lấm lem bùn đất lộ rõ vẻ lo lắng thật sự. Cô không hề ghê tởm hay e dè trước một đứa trẻ ăn xin bẩn thỉu đầy chấy rận.
Thao tác cứu người của cô rất lạ. Nó hoàn toàn khác với những cách dân gian mông muội mà người dân quê vẫn làm như đổ nước tỏi hay cúng bái. Mọi thứ cô làm đều khoa học, mạch lạc và có hiệu quả rõ rệt.

Anh nhìn chiếc áo phao kỳ lạ của cô. Đường may tinh xảo, chất vải bóng loáng chống nước, và cả cái khóa kéo kim loại trượt êm ru kia.

Kẻ chạy nạn đói ăn không thể có thứ này. Kẻ gián điệp lại càng không dại gì dùng tính mạng của mình để sưởi ấm cho một đứa trẻ mồ côi rách rưới.

Sự nghi ngờ trong lòng Trần Minh lung lay, nhường chỗ cho một sự tò mò khó tả.

“Cô… học những thứ này ở đâu?” Giọng anh trầm thấp, bớt đi vài phần lạnh lùng ban nãy.

Tô Diệp mím chặt môi. Cô không rảnh để giải thích về y học lâm sàng hiện đại cho một người đàn ông của thập niên 40. Cô chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Cu Tí, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của nó đang đập từng nhịp chậm chạp vào ngực mình.
“Cứu người trước đã.” Cô đáp khẽ, nhắm nghiền mắt để cản cái lạnh đang bò lên sống lưng.

Trong không gian chật hẹp và lạnh giá của nhà kho hoang, hai người kề sát bên nhau để che chắn cho đứa trẻ. Hơi thở của họ hòa vào nhau thành những làn khói trắng trong đêm đông.

Một tiếng chuông cơ khí vô hình vang dội trong tâm trí Tô Diệp, che lấp cả tiếng gió bấc đang rít qua khe liếp ngoài kia.

Giao diện màu xanh lam nhạt bừng sáng trở lại, những dòng chữ điện tử chạy dọc tầm mắt:

[Phát hiện hành vi cứu người thành công bước đầu. Ngăn chặn tử vong khẩn cấp cho thành viên cộng đồng.]

[Chỉ số sinh mệnh cộng đồng (CVI) tăng: +1. Tổng CVI hiện tại: 1.]

[Chức năng trao đổi đồng giá cơ bản đã được kích hoạt. Năng lượng hệ thống phục hồi: 0.6%.]

Tô Diệp thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực bớt đi cảm giác đau rát. Chỉ số sinh mệnh của cô dù vẫn ở mức thấp 11%, nhưng cảm giác kiệt quệ đã giảm đi phần nào nhờ năng lượng hệ thống vừa được phục hồi một chút.