Tin mừng là, Minh Châu và Như Ý còn sống. Tốn mất hai tháng lương của tôi. Hai tháng lương mà cứu được hai mạng người, rất hời.
Tin xấu là vì bọn họ ‘ăn cắp đồ’ và làm Thạch Cẩm Đào bị thương và ngã bệnh vì quá ‘kinh sợ’, Từ phu nhân đã trực tiếp ‘thẩm vấn’ bọn họ trước khi đưa ra hình phạt cuối cùng. Sau một hồi ‘thẩm vấn’ kín, kết quả lại quả thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn.
Minh Châu khai rằng tôi là người chủ mưu đứng sau việc trộm đồ. Không chỉ là túi tiền của biểu tiểu thư, mà còn là muốn lấy đi áo yếm A Nhã_nha hoàn thiếp thân của Thạch Cẩm Đào, vì tôi thầm thương trộm nhớ cô ta, nên tôi đã uy hiếp bọn họ phối hợp cùng mình để có thể lừa dụ đối phương vào tròng. Ai mà ngờ lúc đang hành sự thì đám Minh Châu Như Ý lại bị biểu tiểu thư phát hiện ra. Minh Châu bị phạt trượng trước, nhưng cuối cùng trong lúc tranh cãi, Như Ý xô đẩy biểu tiểu thư, cuối cùng sơ ý tự trượt chân ngã xuống hồ, biểu tiểu thư thì bị va vào cột đình, chấn thương ở đầu.
Lưu bà đứng trước cửa hồ viện mà quắc mắt, giọng đầy giận dữ:
“Giỏi cho một tên nô tài to gan lớn mật! Ngươi tưởng mình được Từ gia thu nhận thì có thể muốn làm gì thì làm sao?! Mới vào được có bao lâu, ỷ lại bản thân được kẻ nào nâng đỡ, lại còn dám uy hiếp người khác làm chuyện đê hèn!”
Bà ta nói đến mức nước miếng văng đầy ra cằm, còn chưa kịp lau đi mà đã tiếp tục diễn:
“Ngươi đừng nghĩ sẽ chối cãi được! Nếu không có người chống lưng, một nha đầu thông phòng nho nhỏ như nó mà dám trộm hầu bao và, và muốn tính kế A Nhã, nha hoàn của biểu tiểu thư?! Thừa nhận đi, Minh Châu, Như Ý đã khai hết rồi! Chính ngươi đã đe dọa chúng nó, bắt chúng nó phải phối hợp với ngươi!”
Bà ta nghiến răng, giọng đầy khinh miệt:
“Một kẻ nô tài mà dám vọng tưởng trèo cao, đúng thật không biết trời cao đất dày!”
Đám người theo sau Lưu bà khá đông, hầu hết đều là người bên Tây viện và Bắc viện kéo qua đây. Đám người thông phòng cũng bị áp tải theo mà đứng lẫn trong đó. Minh Châu được Phù Dung dìu đỡ, sắc mặt cả hai đều trắng bệch. Không thấy bóng dáng Như Ý đâu, chỉ có Liên Như cô nương cắn răng cúi đầu đứng đó. Không một ai trong số bọn họ dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi hiểu. Tôi không oán trách bọn họ.
Cố gắng tìm cách sinh tồn, loay hoay tìm đường sống, tất cả đều thuộc về bản năng của con người. Dù cho có bị hàm oan một cách bất đắc dĩ như này, tôi cũng chẳng thể than trách bất kì ai. Từ phu nhân và tôi ngay từ đầu đã đứng ở hai bên đầu chiến tuyến, bà ta có ghim thù, đặt bẫy, tính toán, sắp xếp,… thì ngoài cách chấp nhận và tự nghĩ cách bảo vệ bản thân mình ra thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
“Lưu bà, thứ cho Văn mỗ ngu muội, vì Văn mỗ đến giờ này vẫn chẳng thể hiểu được Lưu bà đang nói gì.” Tôi đứng trên bậc thềm cửa viện, chắp tay cười, “Cái gì mà hà bao, cái gì mà tính kế? Văn mỗ chẳng lẽ lại liên quan gì tới biểu tiểu thư ở đây sao? Mà tính kế là tính kế cái gì? Tính kế thế nào?”
Lưu bà thoáng bối rối. Nhưng tốt xấu gì thì bà ta cũng là nha hoàn thiếp thân, đi theo hầu hạ phu nhân của thế gia vọng tộc hơn nửa đời người, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại:
“Ngươi còn dám già mồm?! Trong bụng ngươi mưu toan những thứ gì thì chẳng phải chính ngươi biết rõ nhất sao?! Mà biểu tiểu thư là thiên kim lá ngọc cành vàng, ngươi đừng nói hươu nói vượn, làm ô uế hãm hại thanh danh của tiểu thư! Tính kế là đang nói tới A Nhã, người bên cạnh của biểu tiểu thư. Ngươi muốn hãm hại nàng ấy, nên đã sai bảo ép buộc mấy đứa thông phòng còn gì!”
“Chà, xem Văn mỗ này.” Tôi cười cười, “Cũng vì ban đầu Lưu bà nói nhanh quá, mà toàn nói những điều không liên quan tới Văn mỗ nên Văn mỗ mới nhất thời nghe nhầm thành tính kế biểu tiểu thư ấy. Đúng là làm phiền đến Lưu bà đã phải giải thích lại hộ cho Văn mỗ rồi nhỉ?”
“Đúng, không, không đúng, không phải không… Ngươi, ngươi cái thứ mồm ngoa mép giải, miệng lưỡi xảo quyệt này!” Lưu bà mặt hết đỏ lại trắng. Có lẽ nhận ra càng giông dài với tôi thì càng bị thiệt, nên bà ta vội vàng quát, “Người đâu, mau lôi tên cẩu nô tài này đi!”
Một vài tên gia đinh Tây viện toan đi tới, Trung ca và Nghĩa ca tức thì rút đao kiếm giương cao, trầm giọng quát:
“Lui xuống!”
Lưu bà và đám người cuống quýt lùi lại. Được vài bước, thấy đối phương không tiến lên mà vẫn giữ nguyên vị trí, bà ta mới hét lên:
“L, làm sao?! Các ngươi muốn bao che cho tên nô tài phạm tội tày đình này sao?!”
Tôi lắc đầu, khoa trương nói:
“Lưu bà chớ nói xằng bậy! Trung ca Nghĩa ca bao ngày dầm mưa dãi nắng, xuân hạ thu đông từ sáng tới đêm, bao năm nay phục vụ chủ tử mà chưa một lời thở than vất vả, bà đừng chưa rõ cớ sự đã vội hàm oan cho ta lại còn bôi bác lăng nhục họ như thế!”
Lưu bà:
“Ngươi nói cái gì thế?! Ta…”
“Lại nói, nếu trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ừ thì cứ như theo lời khai của một vài người thì ta là chủ mưu đi, vậy thì phải cho người mời Lâm đại tổng quản cùng hai vị phó quản gia tới xử lý chứ? Từ khi nào mà lại phiền Lưu bà vất vả như này rồi? Thật là một đám nô tài vô dụng.” Tôi chỉ thẳng vào đám nô bộc phía sau Lưu bà, hùng hồn quát mắng, “Các ngươi mau đi mời vị Uông phó quản còn lại trong phủ tới đây cùng nắm bắt cho rõ tình hình, sau có báo cáo lên chủ tử cũng cho rõ ràng rành mạch. Chứ chẳng lẽ các ngươi tính qua mặt phó quản gia, đại tổng quản mà tự mình đi bẩm báo lên chủ nhân khi quay hồi phủ sao?!”
Một đám gia nô lập tức hai mặt nhìn nhau, lại hoang mang nhìn Lưu bà, muốn đi không được mà ở lại cũng không xong. Đi thì đắc tội Lưu bà, mà không đi thì đắc tội với ba vị tổng quản, lại càng khó sống hơn. Cuối cùng tất cả cứ đứng đó đực mặt ra cả một lũ với nhau.
Rung cây doạ khỉ xong, tôi mới khoan thai bước xuống bậc thềm, cúi người mặt đối mặt với Lưu bà vốn chỉ cao tới vai mình, cười nói với bà ta:
“Trung ca, Nghĩa ca muốn bảo vệ sự yên bình của hồ viện, làm tròn trách nhiệm nhiệm vụ của mình nên mới ngăn cản các người xông vào trong làm loạn, đó là bất kính, là làm phản. Chính họ cũng đã bảo vệ cái mạng nhỏ của các ngươi đấy.”
Lại nói:
“Nếu các người cứ khăng khăng là việc liên quan tới ta, đích thân ta sẽ tới làm rõ cùng các người. Và giờ thì quay về chủ đề chính, nào. Ngoài lời khai của đơn phương Minh Châu cô nương và Như Ý ra, Lưu bà còn có lời khai của những ai rồi?”
Được tôi nhắc nhở, Lưu bà thoáng hồi hồn, nhưng khí thể hiển nhiên đã giảm bớt quá nửa:
“Chính là đám Thu Hoà, Linh Chi, Trâm Ly đó!”
“Bọn họ? Bọn họ thì liên quan gì?”
“Bọn họ nghe thấy ngươi sai khiển Minh Châu cô nương và Như Ý.”
“Không đúng, ta chẳng tin được.” Tôi thẳng người, lạnh nhạt thẳng thừng, “Ai mà biết được liệu bọn họ có bị mua chuộc từ kẻ nào muốn hãm hại ta? Bọn họ nghe thấy ta nói những gì? Ở đâu? Giờ nào? Ngày nào? Tháng nào? Hôm đó ta mặc bộ đồ gì? Màu gì? Kiểu dáng ra sao? Ngoài bọn họ ra thì còn có những ai? Nếu như họ khai ra được, trong sổ công vụ vẫn còn lịch làm việc của gia nhân từng khu vực, tiếp tục điều tra từ đây. Nếu chứng minh được ta thực sự làm sai, tự ta sẽ lấy cái mạng này ra để đền tội. Còn nếu không, ta sẽ đi báo quan!”
“N, ngươi, ngươi tính làm phản sao?!” Lưu bà hốt hoảng trợn trắng mắt.
Đương lúc không khí đang căng thẳng nhất, Uông phó quản từ xa đã quát to:
“Chủ tử hồi phủ mà không một kẻ dưới nào có mặt tiếp đón chuẩn bị chu toàn, đứng hết ở đây náo loạn chuyện gì hả?!”