…
“Lạc Yên, cùng đi với tớ ra ngoài nhé.”
Nhìn gương mặt tươi cười của Như Thanh Ly, tôi biết ngày này rồi cũng đã tới. Hôm qua đám bọn họ đã nhìn thấy tôi trong trung tâm thương mại rồi, làm gì có chuyện tôi được buông tha. Huyền Lãng hôm nay trốn học, đương nhiên chỉ có tôi đương đầu với đám Như Thanh Ly thôi. Nhưng cũng chẳng sao.
“Được thôi, cậu muốn đi đâu?” Tôi đứng dậy, điềm đạm hỏi.
Vẻ mặt của cậu ta thoáng khựng lại một chút, rồi cậu ta sẵng giọng:
“Nhà vệ sinh.”
Khi tôi được đám Như Thanh Ly rồng rắn áp tải tới địa điểm cần đến, thì đáng tiếc là nhà vệ sinh ở góc khuất nhất toà nhà này đã được đám người lớp khác thầu trước rồi. Đám lớp tôi và đám lớp khác kia hai mặt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng. Tôi đứng bên cạnh Như Thanh Ly, rất săn sóc mà suy nghĩ hộ, còn ghé sát cô ta mà nhỏ giọng cười:
“Thanh Ly, bọn họ hình như chiếm chỗ trước rồi. Giờ sao đây?”
Như Thanh Ly không kịp load, miệng theo phản xạ mà đáp lời tôi:
“Vậy còn chỗ nào khác không?”
Tôi:
“Thế nhà kho chỗ sân thể dục số sáu thì sao? Chỗ đó cũng khá vắng, chỉ hơi xa chút thôi.”
“Nghe cũng hợp lý…” Như Thanh Ly thoáng gật đầu, rồi lúc này mới phản xạ kịp, “Này, mày…!”
Tôi còn đang chớp mắt chờ mong cô ta làm ra bước tiếp theo, ai dè đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói khá quen tai vọng ra từ nhà vệ sinh:
“Tôi sẽ tố cáo các người!”
Giọng nói này? Tôi ngẩn ra, sau đó cố gắng lắng tai nghe thêm tình hình bên trong. Có tiếng người ồn ào cười nói, còn có cả tiếng nước chảy ào ào.
“Hoa, nó dám phản kháng kìa!”
“Rác rưởi của xã hội cuối cùng cũng lên tiếng cắn trả à? Tú Ngọc, gan của mày cũng to ra rồi đấy nhỉ?”
“Chúng mày giữ tay nó lại, lột đồ nó ra!”
Tôi vỗ vai Như Thanh Ly, thân thiết nói:
“Thanh Ly, tớ giao lại chỗ này cho cậu nhé!”
Đoạn, tôi phi vào trong vòng người, gào lên:
“Làm gì đấy hả?! Bạo lực học đường đấy à?! Các cậu dừng lại ngay, lớp phó chúng tôi Như Thanh Ly sẽ đi báo cáo chuyện này lên trên giáo viên đấy nhé! Mau dừng lại ngay!”
Đám đông lập tức nhốn nháo cả lên. Một vài người đứng ở vòng ngoài cố gắng giữ tay tôi lại:
“Đừng cho nó vào! Chết tiệt, con nhỏ nào đây!”
Tôi:
“Thanh Ly, Thanh Ly, chúng nó chửi cậu là súc vật, cóc ghẻ đòi bám lên anh Lãng này!”
“Cái gì cơ?!” Như Thanh Ly vốn dĩ rất nóng tính. Vốn dĩ thường ngày cũng là một cô bé thông minh sáng dạ, nhưng Huyền Lãng lại là vảy ngược của cô ta. Tôi mới kích một câu, cả đám nhãi con Như Thanh Ly lập tức hung hăng như vừa tiêm máu gà về mà lao tới theo. Người này chửi một câu, người kia quát một câu, tôi né tránh vài người vung tay tới, bọn họ không dừng lại kịp nên đánh vào mặt mấy người phía sau tôi. Cái nhà vệ sinh bé bằng mắt muỗi mà tụ tập không biết bao người. Kết quả, đám đông bắt đầu loạn như cào cào.
Giữa lúc đang hỗn loạn, tôi ôm đầu, khom người chui vào trong wc, thành công tìm thấy Tú Ngọc đáng thương đang ướt nhẹp ngồi ôm đầu dưới đất. Những dấu hiện quái dị nhỏ nhặt mấy ngày qua được xâu chuỗi lại, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Tú Ngọc là nạn nhân của bạo lực học đường.
“Đi, theo tớ, nhanh lên.” Tôi kéo tay cô ấy, kiên định nói, “Nhớ bảo vệ đầu và mặt.”
Tú Ngọc hoảng sợ, quên cả khóc, loạng choạng run rẩy nép sau lưng tôi phi ngược lại vào trong dòng người. Tôi nhìn thấy Như Thanh Ly trong đám người, đang bị người khác túm một nắm tóc mà giằng co. Tôi đảo mắt, đưa tay đẩy lưng Tú Ngọc:
“Đi trước gọi giáo viên tới nhanh!”
Đoạn, tôi vòng lại, giựt đầu nhãi con đang túm Như Thanh Ly kia, hào hùng nói:
“Thanh Ly, có sao không?!”
Như Thanh Ly bị cào xước cả mặt, đầu tóc rối bù, hai mắt lưng tròng nhìn tôi, vẻ mặt mừng rỡ như nhìn thấy mẹ ruột:
“Lạc Yên!”
Tôi tát bay một con nhỏ khác đang lao lên sau lưng cô nàng, rồi nắm tay cô nàng:
“Đi, tôi đưa cậu ra trước, giáo viên sắp đến rồi.”
Tràng cảnh quá mức hỗn loạn trong không gian nhỏ hẹp này. Khi được tôi vớt ra rồi, Như Thanh Ly vẫn chưa kịp hồi thần. Tôi nhìn màn hình điện thoại vừa lấy từ trong túi áo ra, cuối cùng quyết định nhanh chóng:
“Đi, cậu đeo khẩu trang vào, chỉnh lại tóc đi, tôi đưa cậu lên phòng giáo viên báo cáo học sinh lớp bên cạnh gây sự đánh chúng ta.”
…Một ngày ồn ào nhanh chóng trôi qua.
Khi tôi về tới phòng kí túc, Tú Ngọc cũng đã về phòng, còn đang đợi tôi ở bên ngoài phòng khách. Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã cúi gằm mặt, ngập ngừng nói:
“Cái đó…, sorry cậu nha, tớ là một Abschaum… Chuyện hôm nay kể cả tớ có đi báo cáo, giáo viên cũng sẽ mặc kệ. Vậy nên, vậy nên tớ… Tớ đã về trước. Cậu có sao không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, sau vài giây mới đáp:
“Tớ không sao.”
“Không sao là tốt rồi…” Tú Ngọc khẽ vuốt ngực. Thấy tôi không phản ứng gì khác thường, cô ấy mới đi tới, tò mò hỏi, “Sau khi tớ đi trước thì chuyện sao rồi? Hôm nay tớ thấy đám mấy đứa kia không quay về lớp cả buổi. Bạn tớ nhắn tin bảo nghe nói bọn họ bị kỷ luật hết vì gây hấn với Như Thanh Ly lớp cậu. Nói gì thì nói, anh trai của cậu ta cũng là trợ lý của thú nhân, giáo viên nào dám động vào…”
Tôi nhớ lại lúc giáo viên cho gọi phụ huynh tới ngay trong ngày, hình như người đến đón Như Thanh Ly là anh trai cô ta. Người này mày kiếm mắt sao, dáng vẻ quả thật khá xuất chúng, lạnh lùng đứng đó làm việc với giáo viên. Mà Như Thanh Ly đứng ở phía sau anh ta, duy trì một khoảng cách an toàn nhưng toàn thân lại căng thẳng tột cùng, mặt mũi cũng tái mét… Tôi lại nhìn người con gái đang ba hoa vui vẻ trước mặt mình lúc này, tôi nhịn nhịn vài giây, rồi chủ động ngắt lời Tú Ngọc:
“Xin lỗi nhé, mình không khoẻ lắm nên mình về phòng ngủ trước đây.”
Cứ thế, tôi bỏ lại Tú Ngọc, chủ động về phòng đóng cửa lại.
Nghiêm túc mà nói, lựa chọn hành động như nào là việc của cậu ấy. Bản thân tôi cũng chủ động lựa chọn xen vào, còn tranh thủ việc này mà náo loạn một trận để đánh lạc hướng đám người cùng lớp. Vậy nên tôi không có quyền chỉ trích bất kì ai. Nhưng mà sự không thoải mái này cũng rất chân thật…
Nhìn bản thân trong gương, soi rõ dáng vẻ xuyên suốt ba kiếp người kia, tôi tự giễu mà cười.
“Đúng là một kẻ đạo đức giả.”