…
Từ ngày đó, Vĩnh Khuynh cũng không còn đề cập tới bất kì chuyện gì liên quan tới hoàng gia, dù chỉ là nửa chữ đi nữa. Hơn nữa kì lạ là, từ ngày bước chân được xuống giường, Vĩnh Khuynh có vẻ tiếp thu tình hình thực tế khá tốt, còn có vẻ thích thú với thân phận nam nhân rất mới mẻ này.
“Lạc, huynh trưởng đang nói chuyện với ngươi đó, có muốn vào trấn mua chút đồ không?”
Quyển sách trên tay tôi bị giật ra. Vĩnh Khuynh đứng bên ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào. Hắn mặc một bộ cẩm y màu đen mới mua được trong trấn từ hôm kia. Tóc dài của hắn buộc thấp, tuỳ tiện được cột lại bằng một dải lụa tối màu đính một viên ngọc trai kết nút thắt rất đẹp. Dáng vẻ sáng sủa anh tuấn còn rất nam tính này của đối phương dù đã nhìn thấy cả nửa tháng nay rồi, nhưng chưa lần nào mà tôi quen được. Thấy tôi ngơ ra, hắn cúi đầu đánh giá quyển sách trên tay tôi.
“C,cái gì đây?!” Vĩnh Khuynh đọc một hồi, sau đó như bị bỏng, quyển sách vút một cái lập tức lại bay vào trong phòng, rơi thẳng xuống chân ghế tôi đang ngồi, “Lạc, sao ngươi lại có thể, có thể…”
Mặt hắn đỏ lựng lên, làm tôi càng ngạc nhiên hơn. Không phải chứ? Chẳng lẽ hắn chưa trải qua những chuyện trong sách sao? Hắn đã hai bảy rồi, đâu thể nào chưa trải qua sự đời?… Thật sự là chưa trải qua sao?!
Tôi gãi gãi đầu, sau đó thở hắt ra, rồi cúi đầu nhặt sách lên. Vĩnh Khuynh lại như bất mãn lắm mà kéo cổ tay tôi, lôi tôi lại bên khung cửa sổ, ép tôi phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Lạc, ngươi thật sự không muốn ‘nói’ lời nào với ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi có thể giao tiếp với người khác thông qua việc viết chữ sao?”
“Ôi chao, huynh muội Yên gia nhìn có vẻ, thân thiết quá đấy nhỉ?” Giọng của bà thím hàng xóm lại vọng tới, mang theo sự mỉa mai soi mói nồng nặc.
Vĩnh Khuynh nghiêng đầu qua, cách cả một cái sân mà cười đáp, giọng nói vang dội cũng chẳng kém:
“Bà già, anh chết hay cha chết hết rồi sao mà lại có vẻ ghen tị đố kị với huynh muội tình thâm nhà người khác thế?”
“Đúng đúng!” Hoài Nhạc đang ngồi nhặt rau trong sân cũng phụ hoạ theo, “Bà Trần à, bà nhớ đằng ngoại nhà bà ở thôn bên cạnh rồi sao? Nhớ người thân thì nên về nhà, chứ ai lại cứ đứng hóng hớt soi mói nhà người khác như thế chứ?”
“Hoài Nhạc nói hay lắm, lát thưởng thêm cho ngươi cái đùi gà!” Vĩnh Khuynh cười ha hả, sáng khoái nói.
Trong tiếng reo hò vui vẻ của Hoài Nhạc, bà Trần giận tím mặt. Bà ta chống tay lên eo, hất hàm lại cao giọng:
“Phỉ phui cái mồm chết tiệt nhà các ngươi! Các ngươi rủa ai đấy hả?! Ta nói thì có gì sai nào? Có huynh muội ruột thịt nhà nào lại đồi phong bại tục như các ngươi không?! Bộ dạng đẹp mắt chút, có chút tiền thì làm sao? Ai biết được đấy là của các ngươi làm ăn chân chính đường hoàng làm ra, hay chỉ là chút tiền bẩn kiếm theo kiểu đường ngang ngõ tắt?!”
Hoài Nhạc há hốc mồm, còn chưa kịp phản kích, thì đằng sau đã có một cái rổ rau bay vút sang, đập trúng ngay vào đầu bà Trần. Tôi hoảng hồn, chỉ thấy Vĩnh Khuynh lúc này đã sắn cao tay áo, lộ ra cánh tay trắng bóc như trứng gà non của hắn.
“Cái loại già mà không nên nết như bà thật đáng đánh! Còn nói hươu nói vượn, có tin ta ném cả cái cối xay vào mặt bà không?!!”