Kì thật, bình thường tôi cũng không có quá nhiều hoạt động, chỉ quanh quẩn giữa làm chút đồ ăn vặt, đọc truyện, đọc truyện, lại ăn vặt, thỉnh thoảng lại lên núi dạo chơi, hoặc cưỡi ngựa đi thăm thú quanh đây. Nhưng vấn đề ở đây là, lúc này, trên giường, vẫn có một cặp mắt xinh đẹp oán hờn đang chằm chặp nhìn tôi không tha…
Cũng chẳng sao. Chẳng quan trọng. Vĩnh Khuynh có hung dữ hơn đi nữa, thì với cái mặt tiền đó, tôi không còn cách nào sợ hắn hơn được nữa, nhất là sau khi biết giới tính thực sự của đối phương. Tự tôi rõ ràng hơn ai hết, Vĩnh Khuynh không phải người ấy, những người bên cạnh Vĩnh Khuynh cũng không phải những người mà tôi quen biết năm nào. Nhưng sự quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức này, tôi không thể nào ngó lơ được.
Còn hơn cả vấn đề sống chết, mớ bòng bong cảm xúc này thật khó chịu làm sao.
Tôi đứng dậy, quyết định đi tìm sách đọc, hoàn toàn không muốn nghĩ đến điều gì nữa. Song cái vị kia cũng không chịu nằm yên tĩnh dưỡng. Vừa thấy tôi mở sách trên tay ra, hắn đã bắt đầu ồn ào:
“Cái gì? Ngươi đọc sách sao? Ngươi biết chữ ư?”
“Quái lạ… Sao ta từng nhớ ai đó nói qua rằng ngươi không biết… Có đúng không nhỉ?”
“Ê? Này!”
Một năm trôi qua rồi, ai còn nhớ được chi tiết chuyện cũ thì đúng là siêu phàm. Hiển nhiên, công chúa cũng chẳng phải nhân vật siêu phàm gì cho cam. Dù cho tôi cố ý hay không cố ý che dấu chuyện biết chữ, hắn cũng có thể làm gì tôi nữa đây? Đến gom tiền tài xong bỏ chạy tôi còn làm được, huống chi dăm ba chuyện nhỏ xíu như này. Cùng lắm thì tôi lại bỏ chạy thêm lần nữa.
“Tiểu thư, tiểu thư!” Tiếng gọi í ới của Hoài Nhạc dần vọng lại. Tôi không phản ứng, tiếp tục giả điếc.
Hoài Nhạc chạy vọt vào phòng, thở hổn hển:
“Tiểu thư! Tiểu thư! Người biết gì chưa?”
Vĩnh Khuynh lười biếng đáp:
“Gọi cái gì? Nhóc con ngươi không biết tiểu thư nhà mình bị điếc sao?”
“N. ngài không được nói như vậy!” Hoài Nhạc thoáng khựng lại, sau đó nhỏ giọng mắng.
“T, ta làm sao? Chẳng lẽ Lạc Miên không bị điếc chắc?”
“Lạc Miên? Ý ngài là tiểu thư của ta sao? Cái gì vậy chứ!?” Hoài Nhạc sửng sốt, “Quý nh, à không, thiếu gia, tiểu thư nhà chúng ta là Yên Lạc. Ngài nhớ phải gọi đúng, đừng gọi linh tinh không người khác nghe thấy là dở đó!”
“Yên Lạc?”
Không để ý tới Vĩnh Khuynh đang lẩm bẩm, Hoài Nhạc ghé vào chân tôi, vừa liến thoắng cái miệng nhỏ, vừa khua tay làm thủ ngữ, “Tiểu thư, vừa có người trong trấn chạy qua nhà trưởng làng báo tin, vị trên cao kia băng hà rồi, chúng ta phải mặc đồ đen cho tới khi có tin tân đế lên ngôi, đây là quốc tang.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Vĩnh Khuynh đã ngã bịch xuống đất từ trên giường. Không biết vì sao mà tôi cũng không bỏ mặc được hắn. Do cơ thể phản ứng nhanh hơn, nên khi định thần lại thì tôi mới nhận ra mình vừa đi tới đỡ Vĩnh Khuynh dậy, còn lật áo hắn ra xem xét vết thương. Nhưng hắn cũng không để ý tới tôi. Hắn dùng một tay bấu chặt lấy cánh tay tôi, vừa nhìn chăm chăm vào Hoài Nhạc, sắc mặt rối rắm:
“Ngươi vừa nói gì? Hoàng đế băng hà?”
Hoài Nhạc hơi rụt lại:
“…V, vâng, hoàng đế đã băng hà từ đêm qua ạ.”
Đêm qua cũng là thời điểm tôi nhặt được Vĩnh Khuynh về.
Vĩnh Khuynh à một tiếng trống rỗng, sau đó hoàn toàn buông lực, dựa hẳn vào tay tôi. Có chút nặng… Tôi muốn ném hắn ta xuống. Nhưng cũng không cần chờ tôi đẩy ra, Vĩnh Khuynh đã tự chủ động bò về giường. Hắn nằm gục, mặt úp xuống gối. Tôi nhìn hắn, lại nhìn Hoài Nhạc đang không hiểu chuyện gì đang vặn xoắn khăn tay đứng gần đó. Đến khi tôi ra hiệu, cô bé mới lo lắng rời đi.
Ngay khi tiếng cửa khép lại vừa vang lên, Vĩnh Khuynh mới khàn giọng cất lời:
“Thật không nghĩ tới, chuyện lại nhanh đến như vậy. Ta…”
“Mà bỏ đi, ngươi là kẻ điếc, cũng đâu nghe được cái gì.”
Rồi, hắn cứ thế lặng thinh. Tôi không làm phiền công chúa lúc này, chỉ bình tĩnh trở về chỗ ngồi cũ, lấy cuốn sách đang đọc dang dở ra đọc nốt.