Thẩm Úc Dao cúi gầm mặt, bả vai mỏng manh run lên bần bật. Cô đếm thầm trong lòng đến ba, sau đó từ từ ngước lên. Đôi mắt to tròn phủ kín một tầng hơi nước mông lung, khóe mắt đo đỏ, ướt át đến mức giống hệt một con thỏ nhỏ đi lạc vào hang sói. Bầu không khí tĩnh lặng tạo điều kiện tuyệt vời cho kỹ năng diễn xuất của cô bùng nổ.
Cô muốn chọc giận anh, muốn người đàn ông cuồng công việc, nghiêm khắc và máu lạnh này sinh ra chán ghét tột độ với một bình hoa thỏ ty tử chỉ biết khóc lóc. Quân hôn không thể dễ dàng ly hôn, cách duy nhất là để anh tự miệng từ hôn trước khi đám cưới diễn ra.
“Thủ trưởng Lục…” Thẩm Úc Dao mở miệng, giọng nói mềm nhũn, nghẹn ngào mang theo âm mũi nũng nịu nức nở, nghe vào tai như một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng: “Anh… anh đừng nhìn tôi như vậy… tôi sợ…”
Nói xong, một giọt nước mắt trong vắt trào ra khỏi khóe mi, lăn dọc xuống gò má trắng sứ, đọng lại nơi cánh môi đỏ mọng đang bị hàm răng trắng bóc cắn chặt. Hình ảnh yếu ớt, mỏng manh đến mức dường như chỉ cần bóp nhẹ một cái là vỡ vụn.
Thẩm Vạn Xương tái xanh mặt mày, lắp bắp xua tay: “Thủ trưởng Lục, con bé… con bé từ nhỏ đã nhát gan, cậu rộng lượng đừng chấp nhặt…”
Lục Nghiễn Quân phớt lờ đám người ồn ào. Đôi mắt đen thẳm của anh dán chặt vào giọt nước mắt rực rỡ trên môi cô. Yết hầu nhô cao của anh chậm rãi trượt lên xuống một vòng, mạch máu xanh mờ nhạt nổi lên trên mu bàn tay đang đặt trên đầu gối.
Tiếng thút thít ngắt quãng của cô vẫn tiếp tục vang lên, nghe cực kỳ chói tai trong không gian trang nghiêm của đại viện, nhưng lại ẩn chứa một lực sát thương vô hình.
Anh đột ngột đứng dậy. Bóng dáng cao lớn một mét tám tám đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Thẩm Úc Dao trong bóng râm áp bách. Đôi giày quân đội dẫm lên mặt sàn gỗ, từng bước từng bước mang theo hơi thở nguy hiểm tiến sát về phía cô.
Thẩm Úc Dao theo bản năng rụt cổ lại, đôi chân dài dưới lớp quần lùi về sau nửa bước, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
Lục Nghiễn Quân dừng lại cách cô chưa đầy nửa mét. Hơi nóng hầm hập mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và hóc môn nam tính hoang dã phả thẳng vào mặt cô. Hàng lông mày rậm của anh nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu hoắm, giọng nói khàn đặc mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi dội thẳng xuống đỉnh đầu cô: “Đứng thẳng lên, khóc cái gì!”
Tiếng quát trầm thấp mang đầy tính uy hiếp bất ngờ nổ tung ngay trên đỉnh đầu khiến bả vai Thẩm Úc Dao kịch liệt run lên. Đôi mắt to tròn ngập nước trừng lớn, cô luống cuống lùi về sau theo bản năng để né tránh luồng khí tràng sắc bén của anh.