Chiếc xe đỗ xịch trước một căn biệt thự hai tầng quét vôi vàng nhạt. Thẩm Úc Dao bị Trương Thúy Hoa cấu chặt vào eo, nửa kéo nửa đẩy bước qua bậc thềm đá.
Phòng khách nhà họ Lục rộng lớn, ánh đèn sợi đốt sáng rực chiếu rọi từng món đồ nội thất gỗ lim bóng loáng. Không khí bên trong dường như bị đóng băng, nhiệt độ thấp hơn hẳn ngoài trời, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quả lắc tích tắc vang lên.
Giữa chiếc sofa da màu nâu sẫm, một người đàn ông đang nhàn nhạt ngồi đó.
Anh mặc bộ quân phục màu xanh lục phẳng phiu không một nếp gấp, hàng cúc đồng cài kín đến tận sát yết hầu, toát ra hơi thở cấm dục nghiêm ngặt. Bờ vai anh rộng lớn, tấm lưng thẳng tắp như cây tùng trên vách đá, đôi chân dài miên man bọc trong chiếc quần tây quân đội và đôi bốt da đen bóng đầy uy lực. Ánh sáng hắt lên góc nghiêng sắc sảo của anh, làm nổi bật đường xương hàm góc cạnh và sống mũi cao thẳng.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông từ từ ngước mắt lên.
Đôi mắt anh đen kịt, sâu thẳm và lạnh lẽo như lưỡi dao cạo lướt qua da thịt, mang theo sát khí thực chất được tôi luyện từ trên chiến trường đẫm máu. Chỉ một cái liếc mắt sắc bén, Thẩm Vạn Xương và Trương Thúy Hoa đã sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống thảm len.
Thẩm Úc Dao khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy vạt áo khoác nhung đỏ. Cô biết, đây chính là Lục Nghiễn Quân.
Lục Nghiễn Quân hơi híp mắt, ánh mắt nguy hiểm như một con dã thú đang quan sát con mồi, chậm rãi lướt từ khuôn mặt hoảng sợ của ông bà Thẩm, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang co rúm phía sau.
“Bước lên đây.” Giọng nói của anh trầm khàn, lạnh ngắt, ra lệnh dứt khoát.
Trương Thúy Hoa giật nảy mình, vội vàng đẩy mạnh một cái vào lưng Thẩm Úc Dao, lẩy bẩy nói nhỏ: “Thủ trưởng gọi kìa, mau lên!”
Cú đẩy thô bạo khiến Thẩm Úc Dao loạng choạng lao lên phía trước hai bước, gót giày vải cũ kỹ cọ xuống mặt sàn gỗ phát ra tiếng kẹt nhẹ. Cô vội vã đưa tay vịn lấy thành ghế sofa đơn bên cạnh để đứng vững, lọn tóc đen nhánh rủ xuống bờ vai gầy, làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, mịn màng như ngọc mỡ cừu dưới ánh đèn.
Cố Nam Thành đứng bọc hậu phía sau cánh cửa bất giác hít ngược một hơi khí lạnh, hai mắt trừng lớn. Ngay cả Lục Nghiễn Quân, người luôn điềm nhiên như núi, ánh mắt cũng sững lại trong một giây.
Hương đào ngọt lịm, thanh mát len lỏi qua bầu không khí ngột ngạt, vô thanh vô tức lướt qua chóp mũi người đàn ông. Cơ bắp dưới lớp quân phục của Lục Nghiễn Quân trong nháy mắt căng cứng. Anh mắc chứng sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, luôn bài xích mọi mùi hương phấn son nồng nặc của phụ nữ, nhưng thứ mùi hương tự nhiên phát ra từ cô gái nhỏ trước mặt lại không hề khiến anh chán ghét, ngược lại còn mang theo một loại ma lực cào nhẹ vào thần kinh.