Cô ngụp sâu xuống nước, để linh tuyền gột rửa từ chân tóc cho đến gót chân. Những cặn bẩn màu xám đen li ti bắt đầu rỉ ra từ lỗ chân lông, lơ lửng trên mặt nước rồi nhanh chóng bị hệ thống thanh lọc tự động của hồ nước cuốn đi mất.
Mười lăm phút sau, Thẩm Úc Dao vịn tay vào thành hồ cẩm thạch, thong thả bước lên bờ.
Làn hơi nước mỏng manh vờn quanh thân hình cô, phác họa ra một đường cong đồng hồ cát rực lửa mà ngay cả lớp áo bông cũ nát cũng không thể che giấu hoàn toàn. Vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, đôi chân thẳng tắp, dài miên man. Làn da vàng vọt thô ráp ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu trắng sứ phát sáng, trơn trượt và nhẵn nhụi đến mức những giọt nước đọng trên đó cũng nhanh chóng trôi tuột xuống.
Cô đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh, giờ đây đã trở nên mềm mại, óng ả như suối chảy. Mùi hương mồ hôi và ẩm mốc bị thay thế bởi một mùi hương đào chín ngọt lịm, tự nhiên phảng phất từ da thịt, cứ như cô vừa sinh ra đã ngâm mình trong cánh hoa đào vậy.
Thẩm Úc Dao bước đến trước chiếc gương lớn ở quầy mỹ phẩm. Khuôn mặt trong gương khiến chính cô cũng phải ngây ngẩn.
Vẫn là ngũ quan đó, nhưng lớp bụi trần tiều tụy đã bị gột rửa sạch sẽ. Đôi mắt to tròn, ướt át mang theo thủy quang lấp lánh, đuôi mắt hơi xếch lên tạo ra một cỗ phong tình lười biếng mà mị hoặc. Sống mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng đỏ tươi như được tô một lớp son dưỡng đắt tiền nhất. Vẻ đẹp này không mang tính bức người hung hăng, mà là sự mỏng manh, thanh thuần đến cùng cực, nhưng chính sự thanh thuần ấy lại tỏa ra lực sát thương chí mạng đối với bất kỳ người đàn ông nào.
“Ngoài mềm trong cứng, dáng vẻ thỏ ty tử này… đúng là vũ khí tốt nhất để giả heo ăn thịt hổ.” Thẩm Úc Dao nhếch mép, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má trái.
Cô nhanh chóng đi đến khu vực thời trang, chọn một bộ đồ lót cotton mềm mại có kích cỡ vừa vặn với vòng một đầy đặn của mình để mặc vào trong. Quần áo bên ngoài, cô không dám thay đồ hiện đại, chỉ đành lấy tạm bộ quần áo cũ kỹ rách rưới ban nãy mặc lại. Tuy nhiên, làn da trắng phát sáng và khuôn mặt kiều diễm kia đặt trong bộ đồ tồi tàn lại càng tạo ra một loại mâu thuẫn thẩm mỹ thị giác mạnh mẽ, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà hung hăng chà đạp, lại vừa muốn nâng niu sủng ái.
Thẩm Úc Dao lấy một chiếc túi vải, nhét vào đó vài hộp thịt hộp, một thỏi son dưỡng không nhãn mác và một lọ kem dưỡng da chiết xuất từ hoa hồng. Những thứ này sẽ là tư bản khởi nghiệp đầu tiên của cô ở chợ đen.