Đến nội dung chính

Chương 10

admin 486 Chữ Cài Đặt

Tại phim trường ngoại ô Bắc Thành.

Cố Thiếu Yêu đang nghỉ giữa cảnh quay, điện thoại rung liên hồi.

Trợ lý lau mồ hôi: “Anh Cố, scandal của Lâm Thanh Thanh ảnh hưởng đến hợp đồng quảng cáo của cô ấy rồi. Nhà đầu tư đang do dự, nói sợ dính dáng đến hình tượng.”

Cố Thiếu Yêu cười nhạt, lật điện thoại xem bình luận.

Hàng loạt comment kiểu “Thiên vương Cố trước giờ bảo vệ Lâm Thanh Thanh, chắc cũng bị lừa?”, “Ảnh đế mù mắt à?” khiến nụ cười trên môi anh dần biến mất.

Anh nhớ lại dáng vẻ run rẩy của Lâm Tịch tối qua. Cô gái ấy… diễn kịch thật sự cao tay.

“Thú vị.” Cố Thiếu Yêu thì thầm, đôi mắt hẹp lại: “Lần này tôi lại muốn xem cô có thể diễn đến mức nào.”

*

Tối đến, trong biệt thự Lâm gia, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta muốn ngạt thở.
Lâm Thanh Thanh khóc đến mắt sưng vù, ngồi bệt trên thảm, tóc tai rối bù: “Ba, mẹ! Con thật sự không làm! Ai đó cố ý hãm hại con! Chắc chắn là chị Tịch!”

Ông Lâm cau mày sâu, bà Lâm thì vừa khuyên con gái vừa liếc sang Lâm Tịch đang ngồi im lặng ở góc sofa.

Lâm Tịch mặc váy trắng dài, hai tay nắm chặt mép váy, vai run run như đang cố kiềm nén nước mắt. Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo khóc lóc:

“Thanh Thanh, chị biết em đang giận. Nếu em cần chị ra mặt nhận lỗi thay em, chị sẽ làm. Chị không muốn vì chị mà gia đình lục đục…”

Nói xong, Lâm Tịch cắn chặt môi dưới, nước mắt lăn dài trên má trắng nhạt. Dáng vẻ yếu đuối, bất lực của cô khiến ngay cả ông Lâm, người cha nghiêm khắc cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên chút do dự và mềm lòng.

Tô Viên vẫn dựa lưng vào khung cửa phòng khách, một tay lơ đãng xoay điện thoại.
Cậu hừ khẽ một tiếng, giọng thiếu niên cool ngầu đầy châm chọc:

“Thanh Thanh khóc thế này trông buồn cười thật. Kiếp trước trong live của tôi, anti-fan mắng Lâm Tịch còn thảm hơn nhiều, cô ta còn không khóc thì bây giờ cô khóc lóc gì?”

Câu nói vô tình của cậu thiếu niên khiến không khí trong phòng khách lập tức cứng lại.

Lâm Thanh Thanh ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Tô Viên, giọng nấc cụt: “Tô Viên! Anh cũng nghi ngờ em sao? Em bị hãm hại rõ ràng mà!”

Tô Viên nhún vai, vẻ mặt vẫn lạnh lùng: “Anh chỉ nói thật thôi. Scandal này đẩy mạnh quá, bằng chứng được nhỏ giọt đúng nhịp, kiểu như có người cố tình thao túng. Không khéo… là có nội gián trong nhà đấy.”

Lời cậu nói như một mũi kim chọc thẳng vào tim đen Lâm Thanh Thanh.