Trong biệt thự Lâm gia, không khí nặng nề như sắp bùng nổ.
Ông Lâm đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ: “Thanh Thanh! Đây là chuyện gì?”
Lâm Thanh Thanh ngồi trên sofa, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay run rẩy cầm điện thoại.
Cô ta gào lên khóc: “Không phải con! Ai đó vu oan cho con! Chắc chắn là… là chị Tịch! Chỉ có chị ấy mới ghét con!”
Bà Lâm cũng hoảng loạn, quay sang nhìn Lâm Tịch đang ngồi ở góc sofa với vẻ mặt hoảng hốt.
Lâm Tịch cắn môi, nước mắt lưng tròng, giọng run run: “Thanh Thanh… em đừng nói vậy. Chị chưa từng làm gì hại em cả. Nếu em nghi ngờ chị… chị có thể ra ngoài ở tạm.”
Giọng cô yếu ớt, dáng vẻ như sắp khóc đến ngất, khiến ông Lâm cau mày khó chịu.
Hạ Bắc Thần ngồi đối diện, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai cô gái.
Hắn không nói gì, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế sofa thể hiện rõ sự không kiên nhẫn.
Cố Thiếu Yêu thì dựa lưng vào ghế, khẽ cười: “Tôi đã bảo trợ cho Thanh Thanh mấy dự án gần đây. Nếu tin này là thật… danh tiếng của tôi cũng bị ảnh hưởng.”
Lộ Minh Huyền đứng dựa tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn Tô Viên thì cầm điện thoại lướt newsfeed, cau mày: “Thanh Thanh, em thật sự làm những chuyện này sao?”
Lâm Thanh Thanh khóc nức nở, lao đến ôm tay Hạ Bắc Thần: “Anh Bắc Thần, anh phải tin em! Em bị hãm hại! Chắc chắn là chị Tịch… chị ấy ghen tị với em nên mới làm chuyện này!”
Lâm Tịch cúi đầu, vai run nhẹ, giọng nhỏ xíu: “Nếu em cần, chị có thể ra mặt giải thích với truyền thông. Chị không muốn vì chị mà làm Thanh Thanh bị tổn thương…”
Cô ngẩng mắt lên, ánh mắt long lanh nước nhìn thẳng vào bốn nam chính. Vẻ ngoài yếu đuối, nhưng khóe mắt lại lóe lên tia khiêu khích lạnh lẽo chỉ trong khoảnh khắc.
Hạ Bắc Thần nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì đó.
Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Thiếu Yêu reo liên hồi.
Trợ lý gọi báo: scandal đang lan rất nhanh, một số tài khoản KOL lớn đang đồng loạt lên án Lâm Thanh Thanh “trà xanh hại chị”.
Lộ Minh Huyền hừ lạnh: “Cô bé, chơi trò này thì phải chịu hậu quả.”
Ông Lâm thở dài nặng nề, ra lệnh: “Tạm thời để Thanh Thanh ở nhà, không được ra ngoài. Tịch Tịch… con ở lại hỗ trợ gia đình xử lý truyền thông.”
Lâm Tịch khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, ba.”
Khi mọi người giải tán, Lâm Tịch lặng lẽ quay về phòng.