Sau khi về phủ, Lý Đình Uyên ở bên Thôi Nguyệt Dao hai canh giờ để dỗ nàng ngủ.
Rồi nàng trở về Thanh Ninh Uyển, cầm sổ sách và suy nghĩ một chút, sau đó đi về phía Tùng Nguyệt cư của Thôi Trác.
Đêm qua có mưa cho nên tối nay trăng đặc biệt sáng.
Ánh trăng trải trên đường đá như một lớp sương bạc. Xung quanh tĩnh lặng, gió lạnh lay động bóng cây.
Lý Đình Uyên cố ý đi chậm, để gió đêm mát lạnh thổi qua, tận hưởng chút yên bình.
Trong thư phòng Tùng Nguyệt cư vẫn còn sáng đèn. Ánh vàng ấm xuyên qua cửa sổ lụa, xua đi ánh trăng lạnh bên ngoài.
Bóng dáng một người ngồi ngay ngắn trước bàn hiện lên trong không gian tĩnh mịch.
Lý Đình Uyên đứng trước cửa một lúc, lặng lẽ nhìn, rồi bước vào.
Thôi Cát An đứng ngoài cửa thấy nàng thì khẽ gật đầu:
“Tiểu thư cứ vào.”
Nàng thoáng ngạc nhiên: “Không cần bẩm báo sao?”
“Không cần. Thế tử dặn, nếu tiểu thư đến nộp sổ, cứ vào thẳng.”
Nàng lại liếc nhìn bóng người kia một lần nữa, rồi đưa tay gõ cửa.
Trong phòng rất yên tĩnh, bóng người ấy vẫn giữ tư thế viết.
Lý Đình Uyên khẽ gõ nhẹ, rồi sau đó gõ thêm vài lần.
Một lúc sau, tiếng lật sách vang lên, giọng Thôi Trác theo đó màncất lên:
“Vào đi.”
Giọng hắn lạnh nhạt, thậm chí có vài phần nghiêm nghị.
Tim Lý Đình Uyên khẽ thắt lại. Như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng, nàng siết chặt sổ, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng còn lạnh hơn không khí ngoài.
Dưới ánh đèn, nam nhần ngồi thẳng, tay cầm bút lông tử đàn, nét chữ mạnh mẽ.
Ánh mắt nàng theo động tác của hắn, rồi dừng lại trên khuôn mặt. Ánh nến dường như khiến đường nét sắc bén trở nên dịu hơn.
Hàng mi dài, sống mũi cao, bóng tối đổ xuống một phần khuôn mặt.
Trong khoảnh khắc, nàng chợt nhớ đến đêm đó khi nước mắt mờ nhòe, nhìn thấy ánh nến như vụn vàng lay động trên gương mặt hắn, một giọt mồ hôi trên chóp mũi sắp rơi.
Tay Lý Đình Uyên siết chặt, vội thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn nền ngọc dưới chân:
“Thế tử, ta… ta đến nộp sổ.”
Hắn không ngẩng đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng mà không nói thêm lời nào, điều đó khiến Lý Đình Uyên cũng không dám động đậy.
Không biết có phải cố ý hay không, sau câu đó thì giữa hai người lại rơi vào khoảng im lặng.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức, tiếng bút của Thôi Trác cũng rất khẽ. Thậm chí, khẽ đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp thở của hắn.
Một người ngồi, một người đứng.
Chỉ có hơi thở lặng lẽ quấn quanh giữa hai người.
Thỉnh thoảng, ngọn nến trên bàn khẽ nổ lách tách, ánh sáng rung lên, rồi lại chìm vào tĩnh mịch.
Căn phòng đặc quánh bầu không khí ngột ngạt, như thể cả không gian cũng ngừng trôi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đôi chân của Lý Đình Uyên bắt đầu cảm thấy âm ỉ tê mỏi.
Nàng khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Thôi Trác, thấy hắn vẫn chưa có ý định mở lời, liền âm thầm cử động hai chân dưới làn váy.
Nàng hiểu rõ, việc Thôi Trác làm như vậy là có ý gì.
Nhưng kể từ hôm hắn nói câu “chịu không nổi chút uất ức”, dường như nỗi tủi thân trong nàng thật sự đã vơi đi không ít.
Ngay khi nàng gần như không thể đứng vững thêm nữa, định lén dịch chuyển đôi chân, thì Thôi Trác mới đặt bút xuống, nâng mắt nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng:
“Có biết vì sao ta để ngươi đứng lâu như vậy không?”
Lý Đình Uyên ngay lập tức đứng thẳng lại, giọng mang theo chút bướng bỉnh:
“Thế tử trách ta không khuyên can Nguyệt Dao, lại còn cùng nàng đi gặp Tưởng Từ An, suýt nữa khiến nàng rơi vào hiểm cảnh.”
Nàng biết rõ những chuyện này không thể giấu được hắn, chi bằng tự mình thừa nhận trước. Nhưng dù biết nguyên nhân, khi nói ra những lời ấy, trong lòng nàng vẫn không khỏi tự giễu.
Thôi Nguyệt Dao là muội muội ruột thịt của hắn. Dẫu nàng ấy đi gặp Tưởng Từ An, thì cuối cùng người bị hắn trách phạt lại là nàng.
Sống nhờ dưới mái nhà người khác… chẳng lẽ phải hèn mọn đến thế sao?
Lý Đình Diên khẽ cong môi: “Nếu Thế tử cho rằng… “
“Người suýt rơi vào hiểm cảnh, chỉ có một mình nàng ấy thôi sao?”
Lời còn chưa dứt, Thôi Trác đã lạnh lùng cắt ngang khiến hô hấp của nàng chợt khựng lại.
Đôi mắt u ám của hắn như một tấm lưới, siết chặt lấy nàng:
“Lý Đình Uyên, Thôi Nguyệt Dao không biết trời cao đất dày, ngay cả ngươi cũng không biết sao!”
“Bốp!” một tiếng, hắn ném mạnh quyển sổ trên tay xuống bàn.
“Hai nữ nhân đơn độc lên thuyền của một nam nhân, Lý Đình Uyên, ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả sao?”