Ba giờ mười phút chiều.
Buổi phát sóng đầu tiên của Dạ Tịch vừa khép lại. Thế nhưng, dư âm của nó vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Khắp các ngóc ngách trên khu VoiceHub, người ta vẫn đang bàn tán xôn xao về cái tên mới toanh chỉ vừa xuất hiện chưa đầy hai ngày này.
Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, chính chủ lúc này lại đang thong thả ngồi trước màn hình máy tính, bình tĩnh lướt xem bảng thống kê doanh thu.
Tiểu Quang phấn khích bay vòng vòng bên cạnh, giọng nói máy móc không giấu nổi sự vui mừng: [Chủ nhân! Doanh thu buổi chiều hôm nay đạt 1.286 tệ! Đã vượt xa mức trung bình của một streamer mới rồi ạ!]
Lâm Dạ dựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ lướt qua màn hình.
1.286 tệ. Nếu đổi thành tiền mặt, con số này đủ để hắn sống thoải mái trong một khoảng thời gian. So với kiếp trước ngày ngày phải làm thuê, tăng ca đến kiệt sức thì công việc này quả thật dễ kiếm tiền hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, hắn tiện tay mở giao diện NovaLive ra xem. Mục thông báo hiển thị con số 99+. Hơn một nửa trong số đó là lượt theo dõi mới, phần còn lại là tin nhắn riêng.
Người thì xin kết bạn, kẻ lại xin tên bài hát. Thậm chí, có không ít tin nhắn trực tiếp hỏi giá thuê hắn làm “giọng đọc chúc ngủ ngon”.
Lâm Dạ lướt đến dòng cuối cùng thì khựng lại vài giây. Sau đó, hắn thẳng tay nhấn nút xóa không một chút do dự.
“Người này có bệnh à?”
Tiểu Quang tò mò ló đầu tới nhìn. Ngay sau đó, nó cũng rơi vào im lặng. Hai giây sau, hệ thống nhỏ thông minh lựa chọn giả chết để né tránh.
Lâm Dạ tiếp tục kéo màn hình xuống dưới. Một đoạn clip ngắn bất ngờ đập vào mắt hắn. Đó chính là đoạn cắt từ buổi khảo hạch hôm trước, lượt xem hiện tại đã vượt quá năm mươi nghìn và phần bình luận thì nhiều đến mức kéo mãi không hết.
[Người mới này là ai vậy? Tôi nghe đi nghe lại ba lần rồi vẫn chưa thoát ra được.]
[Giọng này mà mở radio đêm thì ai mà chịu cho nổi?]
[Tôi tuyên bố từ hôm nay Dạ Tịch là chồng tôi!]
Nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, khóe mắt Lâm Dạ khẽ giật giật.
“Tự tiện thật.”
Tiểu Quang lập tức nhanh nhảu ghi chép: [Đã thu thập được phản ứng của chủ nhân khi bị gọi là chồng.]
“Xóa đi.”
[Không xóa đâu ạ.]
“…”
Sáu giờ năm mươi phút tối.
Buổi livestream cá nhân đầu tiên của Dạ Tịch chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược.
Cùng lúc đó, trong nhóm chat nội bộ của Bến Trăng, các tin nhắn liên tục nảy lên với tốc độ chóng mặt.
Mộc Bạch: [Mọi người vào xem chưa?]
77: [Ngoài cửa phòng đã có hơn ba trăm người đợi sẵn rồi.]
A Phong: [Đệt, tôi debut cả nửa tháng trời còn chưa được thế này nữa.]
Kha Bắc: [Người mới này có vẻ hơi “tà môn” đấy.]
Ngay cả Vân Sâm cũng bị thu hút mà xuất hiện: [Đừng căng thẳng. Cứ giữ phong độ hát như buổi chiều là được.]
Lâm Dạ chỉ liếc mắt nhìn qua, không mảy may trả lời, sau đó thẳng tay tắt luôn nhóm chat.
Tiểu Quang ngơ ngác hỏi: [Chủ nhân không định tương tác với đồng nghiệp sao?]
“Phiền phức.”
[…]
Sáu giờ năm mươi chín phút. Phòng livestream mở trước một phút. Lượng người trực tuyến bắt đầu tăng vọt theo cấp số nhân.
Màn hình lập tức bị lấp đầy bởi những dòng bình luận chạy qua liên tục:
[Dạ Tịch đâu rồi?]
[Tôi từ clip đề xuất mò qua đây nè.]
[Hóng nghe hát quá!]
[Anh trai ơi mở mic đi ạ!]
[Hôm nay có hát bài buổi chiều không anh?]
Đúng bảy giờ, micro được bật lên.
Không có lời chào hỏi vồ vập, âm thanh đầu tiên lọt vào tai người nghe lại là tiếng bật nắp lon nước rất khẽ.
Ngay sau đó, chất giọng trầm thấp, quyến rũ quen thuộc vang lên: “Buổi tối tốt lành.”