Hoắc Đình Tiêu vươn cánh tay dài, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo sát vào vòm ngực cứng cáp. Bàn tay thô ráp miết nhẹ lên nếp nhăn trên chiếc váy lụa đỏ rượu vang, yết hầu anh trượt lên xuống theo từng nhịp thở quyện mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Chiếc xe chạy vòng qua con đường rợp bóng cây cổ thụ, tiến thẳng vào khu biệt thự kiểu Tây tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất Thâm Thành. Cánh cổng sắt uốn hoa văn tinh xảo mở ra, để lộ một căn biệt thự ba tầng sơn trắng muốt, mái ngói đỏ âu phục cổ điển nằm lọt thỏm giữa khu vườn trồng đầy hoa hồng leo đang kỳ nở rộ.
Khương Vãn vừa bước xuống xe, mũi chân giẫm lên thảm cỏ xanh mướt, mùi hương ngào ngạt của hoa hồng lập tức bao trùm lấy khứu giác nhạy bén của cô. Đôi mắt cô sáng rực lên, gót giày cao gót gõ lộc cộc trên bậc thềm lát đá cẩm thạch, đẩy cửa bước vào phòng khách rộng lớn.
Sàn nhà lát gỗ bóng loáng, bộ sô pha bọc nhung màu be đặt giữa phòng, ánh sáng mặt trời rọi qua khung cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, chiếu lên những món đồ nội thất mang đậm phong cách châu Âu sang trọng.
“Thích không?”
Hoắc Đình Tiêu tháo chiếc mũ quân phục đặt lên bàn trà, sải bước tiến từ phía sau đến. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, tì cằm lên hõm vai trắng ngần, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai mẫn cảm.
“Rất thích.” Khương Vãn nghiêng đầu cọ xát gò má vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt eo mình: “Nhưng em không muốn cứ ở nhà làm phu nhân rảnh rỗi đâu. Chiều nay em muốn đi trung tâm thương mại xem thử.”
Hoắc Đình Tiêu hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, ngón tay vuốt ve dọc theo sườn mặt thanh tú của cô: “Anh phải đến căn cứ tổng bộ nhận chức, để Lục Lãnh lái xe đưa em đi.”
Ba giờ chiều, trung tâm thương mại lớn nhất Thâm Thành tấp nập người qua lại. Tiếng nhạc pop xập xình vang lên từ những chiếc loa khổng lồ đặt trước sảnh lớn.
Khương Vãn xách chiếc túi da nhỏ, đôi chân thon dài tự tin sải bước trên nền gạch men sáng bóng. Lục Lãnh mặc thường phục đi theo sát phía sau, hai tay xách lỉnh kỉnh vài túi đồ ăn vặt, ánh mắt liên tục cảnh giác quét qua đám đông xung quanh.
Khương Vãn đi thẳng đến khu vực bán mỹ phẩm nằm ở tầng trệt. Những tủ kính bày biện đủ loại chai lọ đủ màu sắc, ánh đèn tuýp hắt lên những nhãn hiệu tiếng Anh, tiếng Pháp lẫn lộn. Một vài quý cô mặc váy hoa đứng vây quanh quầy hàng, thì thầm to nhỏ chỉ trỏ.
Cô dừng bước trước quầy hàng lớn nhất, ngón tay thon dài cầm lên một hộp kem dưỡng da vỏ thiếc in hình hoa mẫu đơn. Nắp hộp vừa mở ra, một thứ mùi hương tổng hợp gắt gỏng lập tức xộc thẳng vào mũi, bóp nghẹt bầu không khí. Khương Vãn nhíu mày, dùng móng tay lấy một chút chất kem màu hồng nhạt thoa lên mu bàn tay. Chất kem đặc quánh, bết dính, chà xát mãi vẫn để lại một lớp màng bóng nhẫy lỗ chân lông.