“Thủ trưởng!”
Khương Vãn ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn, hai tay tự nhiên đặt lên phần đùi khỏe khoắn không bị thương của anh. Cô ngước khuôn mặt kiều mị lên, chớp hàng mi dài: “Anh tập phục hồi về mệt lắm đúng không? Chân có đau không? Cả người anh toàn mồ hôi này…”
Nói rồi, cô vươn những ngón tay trắng nõn, mềm mại như kẹo bông gòn chạm nhẹ lên nếp nhăn trên ống quần huấn luyện của anh. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay cô xuyên qua lớp vải mỏng, truyền thẳng vào lớp cơ đùi đang căng cứng của Hoắc Đình Tiêu.
“Đừng đụng vào tôi.”
Hoắc Đình Tiêu cắn răng, thanh âm trầm đục vang lên cực kỳ nguy hiểm. Anh vươn tay, túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô định hất ra.
Nhưng sức lực trên tay người đàn ông lại không hề mang tính sát thương như lời nói. Khương Vãn mượn thế, thuận đà nghiêng người dựa hẳn bờ vai gầy vào bắp chân anh, hai tay ôm khư khư lấy cẳng tay rắn chắc đang túm lấy mình. Làn da non mịn của cô cọ xát vào những vết chai sần trên lòng bàn tay anh, tạo ra một trận điện giật khiến hô hấp của Hoắc Đình Tiêu trong nháy mắt trở nên rối loạn.
“Em đang xoa bóp cho anh mà.” Khương Vãn chu môi, đuôi mắt phiếm hồng ướt át nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đang mím chặt của anh: “Vừa nãy anh nghe thấy hết rồi đúng không? Lòng em từ nay về sau chỉ có duy nhất thủ trưởng thôi, anh không được hắt hủi em nữa.”
Bắp thịt toàn thân Hoắc Đình Tiêu cứng đờ như sắt nguội. Ánh mắt anh tối sầm lại, hô hấp nặng nề phả ra giữa không trung. Lồng ngực rộng lớn phập phồng kịch liệt dưới lớp áo xanh lục, cố gắng đè nén sự khô nóng đang bùng phát từ sâu trong xương tủy. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô siết chặt thêm một phần, mạch máu xanh nổi rõ trên mu bàn tay anh.
Ánh nắng buổi xế chiều chiếu xiên qua mái tôn của dãy nhà cấp bốn trong khu gia thuộc, hắt xuống mặt đất những vệt sáng chói chang. Gió biển thổi vào mang theo vị mặn chát đặc trưng của đảo Nam, luồn qua những dây phơi quần áo bay phấp phới.
Khương Vãn đứng trước chiếc tủ gỗ ọp ẹp trong phòng ngủ, đầu ngón tay khẽ lướt qua những bộ quần áo xỉn màu, kiểu dáng rộng thùng thình của nguyên chủ. Cô chậc lưỡi một tiếng.
Sáng nay Hoắc Đình Tiêu ăn trưa xong lại bị gọi lên bộ chỉ huy họp, cô quyết định chiều nay sẽ ra chợ hải sản mua đồ về làm một bữa lẩu chua cay bồi bổ cho anh.
Nhưng với cái nhan sắc kiều diễm này, cô tuyệt đối không thể khoác những mảnh vải quê mùa kia lên người.
Khương Vãn lục lọi một hồi, cuối cùng lôi ra từ tận đáy tủ một chiếc váy liền thân màu đỏ thẫm. Đây là món đồ duy nhất có chút giá trị mà nhà họ Khương bố thí cho nguyên chủ trước khi đẩy cô lên tàu hỏa gả thay.