Đến nội dung chính

Chương 40.1: Nhất định sẽ làm được

admin 2.291 Chữ Cài Đặt

Lúc mọi người chơi xong ván game trên điện thoại, trời đã nhập nhòe tối. Tiễn Lục Dư Hoài với Tống Dương về, Mạc Quân đứng lại một chút cho thoáng người.

Trong cái oi nồng của buổi chiều muộn, đôi mắt hắn chợt chạm phải 1 bóng hình ở phía ban công tầng trên

Chỉ một cái liếc mắt, bước chân Mạc Quân bỗng khựng lại.

Giữa ánh hoàng hôn đang lịm dần, bóng dáng Hạ Miên hiện ra thanh thoát như một nhành lan trong gió. Cô đang đứng giữa những chậu cây xanh mướt, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Mái tóc dài được kẹp hờ bằng chiếc kẹp nhỏ, vài sợi tóc mai loà xoà rủ xuống gáy, dưới ánh đèn ban công vừa thắp, người con gái trông dịu dàng vô cùng.

Khóe môi như có như không hơi vểnh, để lộ một nụ cười mỉm dịu dàng vô cùng. Đó là vẻ mặt mà Mạc Quân chưa từng bắt gặp ở cô, không phải sự cam chịu hay biết điều thường thấy, mà là một sự mềm mại đầy tự tại.
Dưới ánh đèn , Hạ Miên lúi cúi tưới nước, ngón tay gầy gò khẽ nâng niu từng nhành lá xanh. Trong bộ đồ giản đơn, dáng người cô nhỏ bé lọt thỏm giữa những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình đến mức tách biệt hẳn với sự ồn ào vừa tan cuộc chơi phía dưới.

Mạc Quân đứng lặng ở góc sân, hắn khẽ nheo mắt nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi lầm lì bước vào nhà.

Thế nhưng, hình ảnh cô gái đứng giữa bóng hoàng hôn ấy đã kịp găm vào tâm trí hắn một dấu ấn mơ hồ, khiến nhịp tim vốn đang bình lặng bỗng chốc lệch đi một nhịp.

**

Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi, sân trường vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Phía sân bóng rổ, đám con trai đã nhanh chóng tụ tập, bầu không khí bị đốt nóng ngay từ những phút đầu tiên.

Sau mấy ngày nằm bẹp vì trận ốm, sức khỏe của Mạc Quân đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn có phần sung sức hơn thường lệ.
Hắn nhập cuộc với vẻ hăng hái lộ rõ, từng bước chạy dứt khoát và những cú xoay người điêu luyện khiến đối thủ không kịp trở tay.

Dưới ánh nắng gay gắt của giờ giải lao, sống mũi cao thẳng và xương quai hàm sắc lẹm của Mạc Quân càng thêm nổi bật, gương mặt điển trai lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cổ.

Đôi mắt sắc sảo, đầy vẻ ngạo nghễ của hắn chăm chú dán chặt vào cột rổ, mỗi lần bật nhảy là một lần cơ bắp nơi cánh tay gồng lên săn chắc.

Mạc Quân xoay người, một động tác giả đánh lừa đối thủ rồi nhanh như cắt truyền bóng sang cho Lục Dư Hoài đang ở vị trí trống trải. Lục Dư Hoài bắt nhịp cực nhanh, ngay lập tức chuyền trả lại để Tống Dương bật nhảy dứt điểm.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ ba khiến trận đấu trở nên đầy kịch tính, phô diễn trọn vẹn sự ăn ý và nhiệt huyết của những chàng trai tuổi mười bảy.
Bóng liên tục rời tay hắn, vẽ nên những đường cong hoàn hảo trên không trung rồi gọn gàng chui thẳng vào rổ

Tiếng hét của khán giả càng ngày càng nồng nhiệt. Hạ Miên đang trên đường hướng về phía bảng tin trường, bước chân vốn dĩ đang vội vã bỗng khựng lại khi đi ngang qua sân bóng rổ.

Tiếng hò reo quá đỗi náo nhiệt khiến cô vô thức dừng lại, đứng ở một góc xa dõi theo.

Giữa nhịp nghỉ ngắn ngủi, Mạc Quân đứng lại thở dốc, hắn tùy ý túm lấy vạt áo thun vén lên để lau đi lớp mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt.

Hành động dứt khoát ấy vô tình để lộ cơ bụng săn chắc cùng làn da khỏe khoắn dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, nở một nụ cười ngạo nghễ đầy tự tin.

Hình ảnh ấy sống động và rực rỡ đến mức khiến Hạ Miên ngẩn ngơ mất vài giây.

Phải đến khi tiếng còi trọng tài vang lên lần nữa, cô mới sực tỉnh, vội vã thu hồi tầm mắt rồi cúi đầu bước nhanh đi.

Vượt qua sự náo nhiệt nơi sân bóng, Hạ Miên hòa vào dòng người đang đổ về phía bảng tin giữa sân trường.

Đám đông chen chúc khiến cô phải đứng đợi một lúc lâu mới có thể tiếp cận được bảng điểm khối 12. Dù đã lờ mờ đoán trước bài làm lần này không được như ý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy kết quả, Hạ Miên vẫn không khỏi hụt hẫng.

Hạng 10 của lớp, hạng 35 toàn khối, một kết quả không phải quá tệ.

Nhưng so với mục tiêu ban đầu mà Hạ Miên tự đặt ra, vẫn còn là một khoảng cách quá xa.

Hạ Miên khẽ mím môi, nỗi thất vọng dâng lên khiến đôi mắt cô thoáng chút mịt mờ. Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình lướt lên vị trí dẫn đầu, bước chân cô bỗng khựng lại vì sững sờ.

Dương Sâm, hạng 1 lớp, thủ khoa khối.

Hạ Miên”….”

Cái tên ấy sừng sững nằm ở vị trí cao nhất, cách biệt hoàn toàn với phần còn lại.

Hạ Miên đứng lặng người, trong lòng không chỉ là sự bất ngờ mà còn trào dâng một nỗi khâm phục khó tả. Thì ra người ngồi cạnh cô bấy lâu nay là 1 học bá chính hiệu!! Nhớ lại dáng vẻ thong dong, có phần bất cần của người bạn cùng bàn mỗi khi lên lớp, giờ đây cô mới thực sự hiểu rõ.

Hóa ra cái vẻ kiêu ngạo, thản nhiên đến cực điểm của cậu ấy là sự tự tin tuyệt đối của một kẻ đứng trên đỉnh cao.

Sự khâm phục len lỏi trong lòng chưa kịp tan đi, cô đã vô thức đưa ngón tay lướt xuống phía dưới, tìm kiếm một cái tên quen thuộc khác theo bản năng.

Mạc Quân.

Dòng chữ hiện ra khiến Hạ Miên khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu. Nhìn những con số lẹt đẹt và thứ hạng gần như chạm đáy, Hạ Miên chỉ biết câm lặng.

Ngoài việc quậy phá, thành tích của hắn còn thảm đến không nỡ nhìn, đúng chất của một học tra chính hiệu…

Trên đường quay lại lớp học, Hạ Miên một lần nữa phải đi ngang qua sân bóng rổ. Giữa tiếng náo nhiệt của đám đông vừa tan trận, cô chợt khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng sát rìa sân.

Đó là Diệp Mẫn Chi.

Hạ Miên hơi ngẩn người, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên. Chỉ mới một tuần trước, chính mắt cô đã thấy cô gái này tuyệt tình bảo Mạc Quân “cút đi”.

Vậy mà giờ đây, Diệp Mẫn Chi lại đang đứng đó đối diện với chàng trai với vẻ dịu dàng đến lạ. Dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc xoăn lơi bồng bềnh ôm lấy gương mặt thanh tú, cô ta khẽ mỉm cười, đôi tay trắng trẻo đưa chiếc khăn tay cùng chai nước khoáng còn đọng hơi lạnh về phía Mạc Quân.

Mạc Quân đứng đối diện, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên trán, hắn thản nhiên nhận lấy. Sau đó, hắn hơi cúi người, ghé sát tai Diệp Mẫn Chi thì thầm điều gì đó. Ở khoảng cách này, Hạ Miên không thể nghe rõ, cũng chẳng nhìn thấu được nét mặt của hắn

Cảnh tượng trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau dưới nắng sân trường rực rỡ tạo nên một khung hình mỹ lệ đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Thế nhưng, Hạ Miên chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thản nhiên ngoảnh mặt bước đi

Khung hình mỹ lệ ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ vài giây sau khi Mạc Quân vừa dứt lời thì thầm, nụ cười trên môi Diệp Mẫn Chi bỗng chốc đông cứng lại. Chẳng biết hắn đã nói điều gì, mà gương mặt xinh đẹp kia bỗng đỏ bừng lên vì tức giận.

Cô ta gắt gỏng vung tay, mặc kệ chai nước suýt rơi xuống đất rồi hậm hực quay lưng, dậm chân rời đi trong sự ngơ ngác của đám đông xung quanh.

Mạc Quân vẫn đứng đó, chẳng mảy may có ý định đuổi theo. Hắn thản nhiên vắt chiếc khăn tay lên cổ, tiện tay lấy 1 chai nước gần đó tu ừng ực, vẻ mặt lười nhác

“Này Quân, nhìn kìa.”- Tống Dương đứng gần đó bỗng húc mạnh tay vào khuỷu tay Mạc Quân, hất cằm về phía lối đi dẫn về dãy hành lang, nơi bóng dáng gầy yếu của Hạ Miên vừa lướt qua. Tống Dương ghé sát lại, hạ thấp giọng trêu chọc:

“Nãy em thấy cô gái nhỏ nhìn chằm chằm anh đó!”

Mạc Quân khẽ nheo mắt, ánh mắt thâm trầm lướt qua bóng lưng gầy nhỏ của Hạ Miên đang xa dần. Chỉ một giây ngắn ngủi, hắn liền nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác, vẻ mặt lại trở về nét lười biếng, bất cần như chẳng hề bận tâm.

Hắn quay sang nhìn Tống Dương, môi mỏng khẽ nhếch nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào, gằn giọng hỏi:

“Mày đang ngứa đòn phải không? Rảnh quá thì vô sân chạy thêm vài vòng đi”

Cái vẻ mặt lạnh tanh của hắn làm Tống Dương chỉ biết cười hì hì rồi im bặt, không dám trêu thêm nữa.

**

Hạ Miên bước vào lớp, không gian bên trong đã sớm bị bao phủ bởi những tiếng bàn tán xôn xao về bảng điểm vừa dán. Ngay khi cô vừa ngồi xuống chỗ của mình, Tống Thanh Thanh từ đâu lại gần, cô ta khoanh tay trên mặt là nụ cười mỉa mai không thèm che giấu.

“Ôi, nhìn xem ai vừa về kìa.” -Tống Thanh Thanh cao giọng, đủ để những người xung quanh đều nghe thấy.

“Tưởng suốt ngày đâm đầu vào sách vở, chăm chỉ đến mức chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn ai thì thành tích phải khủng khiếp lắm. Hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao?”

“Mình đã nói từ đầu mà, chỉ giỏi thể hiện chứ giỏi hơn ai!”- Mấy người bạn thân của Tống Thanh Thanh cũng phụ họa bằng những tiếng cười khúc khích.

Hạ Miên nghe rõ từng chữ, nhưng cô chẳng buồn bố thí cho bọn họ lấy một cái nhìn. Cô bình thản mở cặp lấy sách vở cho tiết học tiếp theo, sự phớt lờ tuyệt đối ấy khiến nụ cười trên môi Tống Thanh Thanh bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Cô ta hậm hực đá ghế rồi bước ra khỏi lớp. Hừ! Ra vẻ cho ai xem chứ! Còn tưởng là loại ghê gớm thế nào, cô ta cũng chỉ thua Hạ Miên có 5 hạng mà thôi!

Hạ Miên hơi nghiêng đầu, nhìn sang người bạn cùng bàn đang ngồi im lặng như một pho tượng. Dương Sâm dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cuốn sách giáo khoa dày cộp trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút gợn sóng dù vừa đạt được vị trí thủ khoa khối.

Đôi mắt Hạ Miên nhìn Dương Sâm đầy vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh tia sáng:

“Chúc mừng cậu nhé, Dương Sâm. Thành tích của cậu ấn tượng lắm”

Dương Sâm hơi khựng lại, đôi lông mi cong dài khẽ rung động rồi từ từ ngước mắt lên

Ánh mắt cậu bình thản đến lạ lùng, không một chút gợn sóng hay kiêu ngạo. Cậu không đáp lời ngay, chỉ nhìn cô một giây rồi khẽ gật đầu, sau đó khẽ thốt nhẹ 1 tiếng “ừm”

Thanh âm ngắn gọn đến mức gần như tan biến vào không gian, Dương Sâm lập tức cúi đầu, tiếp tục chìm đắm vào những dòng chữ trong sách.

Đôi lông mi cong dài lại rủ xuống che khuất ánh nhìn, một lần nữa dựng lên bức tường ngăn cách vô hình với vạn vật xung quanh.

Hạ Miên thấy vậy cũng không làm phiền thêm.

Cô khẽ mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu làm bài tập thì bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm vực lạnh lùng lại vang lên lần nữa:

“Cậu cũng không tệ. Đừng để tâm lời họ nói.”

Dương Sâm vẫn không ngước mắt lên, ngón tay thon dài khẽ lật qua một trang sách mới. Câu nói ngắn gọn, không đầu không cuối ấy khiến Hạ Miên sững người mất vài giây. Trái tim Hạ Miên bỗng cảm thấy ấm áp hơn một chút

Thật ra ngồi với cậu hơn 1 tháng, Hạ Miên cảm nhận được 1 điều Dương Sâm không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu vẫn quan sát, vẫn thấu hiểu, chỉ là chọn cách bày tỏ lặng lẽ nhất có thể.

Lời an ủi dù ngắn gọn và lạnh nhạt, nhưng đối với Hạ Miên lúc này, nó giống như một sự công nhận có sức nặng hơn bất cứ lời khen ngợi sáo rỗng nào khác.

Hạ Miên khẽ mím môi, đôi mắt vốn dĩ đã trong trẻo giờ đây càng thêm kiên định, quyết tâm.

**Mấy bà thấy truyện hay thì bấm đề cử để tui có thêm động lực hoặc bấm theo dõi truyện để không bị bỏ lỡ các chương nhe! love u!