Hạ Miên nắm chặt cánh tay của Tống Thanh Thanh, ánh mắt cô kiên định sắc bén: “Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là trước mặt cả lớp nói xin lỗi tôi đàng hoàng, hai là cậu đi lại bàn tôi dọn dẹp sạch sẽ! Cậu chọn đi”
Tống Thanh Thanh cảm thấy bàn tay cô ta bị bóp chăt đến đau đớn, cô ta tức đến xanh mặt
“Mày còn dám đe doạ tao? Con khốn này!”
Tống Thanh Thanh dùng tay còn lại đẩy Hạ Miên ra, thế nhưng tay kia bị Hạ Miên siết quá đau, cô ta không còn một chút sức nào để vẫy vùng được
Nó là cái thá gì mà dám động đến Tống Thanh Thanh cơ chứ, đã thế ánh mắt kia còn nhìn cô ta một cách một cách vô cùng xấc xược
Từ nhỏ đến lớn Tống Thanh Thanh được nuông chiều như một nàng công chúa, cô ta rõ ràng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà Tống Gia
Muốn gì được đó, chưa phải thua thiệt bất cứ điều gì
Vậy mà bây giờ ở ngay trong lớp, Tống Thanh Thanh lại bị một con nhỏ quê mùa hăm doạ?
Đã vậy còn là trước mặt Lục Dư Hoài nữa
Nghĩ đến việc Lục Dư Hoài chứng kiến bộ dạng nhếch nhác của mình, Tống Thanh Thanh lại càng tức điên
Tống Thanh Thanh cố vẫy vùng, cô ta nghiến răng nghiến lợi chửi Hạ Miên: “Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi tay tao mau lên!”
Hạ Miên nhìn người rõ là gầy, nhưng vì cô thường xuyên vận động nên tay chân vô cùng mạnh mẽ săn chắc
So với người mười đầu ngón tay không đụng nước như Tống Thanh Thanh thì thể lực cả 2 thật sự vô cùng chênh lệch
“Mày còn tiếp tục thì đừng trách tao….aaaa…đau quáâ”
Mặc kệ Tống Thanh Thanh có chửi bới cái gì, Hạ Miên vẫn không quan tâm, cô tiếp tục dùng thêm lực…
Cả lớp lúc này ai cũng vẻ mặt bất ngờ !! Cô bạn học sinh mới này, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy a…
Hôm qua Hạ Miên còn để lại ấn tượng cho mọi người là một con thỏ non yếu đuối ai cũng có thể bắt nạt, đụng đến liền khóc sướt mướt
Thế mà hôm nay, con thỏ non đã nhanh chóng lột xác thành con sói vô cùng dũng mãnh
Tống Dương há hốc mồm quan sát, có thể là cằm cậu sắp chạm đất rồi
Lục Dư Hoài cũng không khác là bao. Riêng Mạc Quân vẫn như cũ, vẻ mặt hắn âm trầm, thêm vết thương trên chán càng làm thần sắc hắn lạnh lùng khó đoán
Tuy là vậy nhưng Lục Dư Hoài đã kịp quan sát, trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt Mạc Quân có chút thay đổi
Chỉ là sự thay đổi ấy quá nhanh, Lục Dư Hoài cũng không đoán dược gì…
Lúc này Tống Thanh Thanh quá thật đã không thể chịu được nữa, cô ta thét lên một tiếng vô cùng đau đớn
Cuối cùng cô ta nhịn nhục nghiến răng nghiến lợi nói: ” Tao xin lỗi được chưa? Mày thả tao ra mau lên!”
Hạ Miên buông tay, để lại một vết lằn đỏ vô cùng chói mắt trên tay Tống Thanh Thanh
“Hi vọng lần sau đừng động đến tôi, nếu xảy ra lần nữa, tôi chắc chắn không tha cho cậu!”
Nói rồi Hạ Miên lạnh lùng đi về chỗ của mình, cô bình tĩnh dọn dẹp lại sách vở, mặc kệ tiếng xôn xao ồn ào của mọi người trong lớp
Thật ra Hạ Miên vô cùng sợ hãi. Cô biết Tống Thanh Thanh là người không thể đụng vào. Nhưng cô cũng không muốn bản thân hiền lành rồi bị mọi người ăn hiếp bắt nạt
Dương Sâm giặt sạch giẻ lau rồi đưa cho Hạ Miên
Hạ Miên vô cùng biết ơn cậu, cô ngại ngùng cầm lấy rồi nói: “Nay mình làm phiền cậu rồi, mình xin lỗi nha”
Dương Sâm không nói gì chỉ gật đầu, cậu nhìn cô 1 lúc rồi liền dời tầm mắt đi ngay
**
Chiều nay học tiết Toán, dù hôm qua đã xem lại tất cả kiến thức
Hạ Miên vẫn không thể theo kịp. Hạ Miên nhìn thầy giáo vẽ bùa trên bảng, cô thở dài một hơi
Cô khẽ liếc sang bàn Dương Sâm, nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của cậu đang làm bài, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ
Kể cả bài khó, cậu cũng chỉ nhíu mày 2 3 phút cũng liền giải được ngay
Thế nhưng khi thầy hỏi: “Ai làm được bài này không?”
Dương Sâm lại không hề giơ tay
Hạ Miên không kìm được tò mò, cô hỏi cậu: “Sao cậu biết làm mà không giơ tay?”
Cuối cùng từ miệng cậu, cô nghe được 2 chữ “Không thích”
Hạ Miên: “…”
Hạ Miên quay trở lại nhìn lên bảng, cô có rất nhiều điều thắc mắc về bài tập
Thế nhưng khi nhìn thái độ Dương Sâm, cô liền từ bỏ ý định hỏi cậu
Xem ra cô phải tự thân một mình thôi!!