Nơi đây có điện lực, có nước sạch đầy đủ, và đặc biệt là sự hiện diện của những căn biệt thự dành riêng cho các dị năng giả cấp cao.
Khương Ninh được Thẩm Ngôn sắp xếp ở một căn phòng nhỏ ngay cạnh phòng làm việc của hắn với danh nghĩa Trợ lý hậu cần cá nhân.
Nửa tháng trôi qua, Khương Ninh sắm vai một người trợ lý tận tụy, dịu dàng vô hại.
Hằng ngày cô tự tay pha cà phê, chuẩn bị tài liệu cho hắn.
Thẩm Ngôn tuy bên ngoài vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng tần suất hắn nhìn cô và số Điểm Huấn Sư tích lũy hằng ngày tăng đều đặn là minh chứng rõ nhất cho việc hắn đang dần thói quen với sự hiện diện của cô.
Tuy nhiên, Khương Ninh biết, chỉ một mình Thẩm Ngôn là chưa đủ để cô nắm giữ thế cục mạt thế.
Cô cần sức mạnh lớn hơn, và hệ thống đã bắt đầu gửi cảnh báo về sự xuất hiện của mục tiêu thứ hai.
Hôm nay, một nhiệm vụ khẩn cấp được ban bố: Đội thu gom cốt lõi của căn cứ cần tiến vào một khu đô thị bỏ hoang ở vùng rìa để thu thập một số linh kiện máy móc quan trọng.
Khương Ninh chủ động xin đi theo với lý do muốn giúp phân loại và ghi chép vật tư.
Thẩm Ngôn ban đầu không đồng ý vì quá nguy hiểm, nhưng trước ánh mắt kiên định và lời hứa “sẽ luôn đứng sau lưng anh” của cô, hắn đành nhượng bộ, đích thân dẫn đội đi bảo vệ cô.
*
Két.
Đoàn xe bọc thép dừng lại ở bìa rừng, những chiếc lốp cỡ đại nghiến lên lớp lá mục vang lên những tiếng rợn người.
Nơi đây, sương mù mạt thế dày đặc như một tấm màn lụa xám xịt, bao phủ lấy toàn bộ thị trấn bỏ hoang phía trước.
Không khí âm u, lạnh lẽo đến thấu xương, thỉnh thoảng từ sâu trong những dãy nhà đổ nát lại vang lên tiếng gầm rú khàn đặc, rên rỉ quái dị của vài con thây ma vãng lai.
Thẩm Ngôn bước xuống xe, bốt quân dụng nện xuống đất đầy dứt khoát.
Hắn lạnh lùng nhìn quanh một lượt, sau đó quay sang cô gái nhỏ đang ôm chặt cuốn sổ ghi chép ở phía sau.
Ánh mắt hắn nhu hòa đi một chút, nhưng giọng nói vẫn đầy nghiêm nghị:
“Tất cả chú ý, chia làm ba tổ càn quét cấu trúc vòng ngoài. Khương Ninh, cô đi sát sau lưng tôi. Tuyệt đối không được rời nửa bước.”
“Tôi biết rồi, Thủ lĩnh.” Khương Ninh ngoan ngoãn gật đầu, bờ mi khẽ chớp lộ ra vẻ run rẩy, sợ hãi đúng chuẩn một người thường.
Hắn nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, tay phải khẽ siết lại, các tia chớp màu tím bắt đầu xẹt qua xẹt lại trên đầu ngón tay, phát ra tiếng nổ bóc tách đầy uy hiếp.