Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 18

admin 850 Chữ Cài Đặt

Vừa gửi tin nhắn đi, anh vội vã cất điện thoại vào túi nhưng vẫn chậm mất một nhịp. Lục Dã cùng hai người bạn đứng sát bên cạnh đều đã thu trọn hành động đó vào mắt. Sự ngỡ ngàng khiến một người trong số họ vô thức ngừng hát nửa câu, khiến điệp khúc chúc mừng sinh nhật lệch đi đôi chút trước khi lấy lại nhịp điệu bình thường. Họ lén nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cố Trầm Diên vừa trả lời tin nhắn sao? Lại còn ngay đúng lúc Dao Tranh đang nhắm mắt ước nguyện? Chuyện này chưa từng xảy ra với một người luôn giữ mực thước như anh.

Trong khi đó, Sở Dao Tranh vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không hay biết những xáo động vừa diễn ra. Sau khi thành kính gửi gắm xong điều ước của mình, cô nhẹ nhàng mở mắt ra rồi chu môi thổi tắt ngọn nến.
Toàn bộ ánh nến đồng loạt tắt phụt. Tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng rộn rã lập tức vang dội khắp đại sảnh: “Chúc mừng sinh nhật! Dao Dao, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!”

Sở Dao Tranh nở nụ cười rạng rỡ. Trong mắt cô lúc này, thế giới xung quanh thật hoàn mỹ và tràn ngập hạnh phúc. Cô hoàn toàn không hay biết rằng, chỉ vài giây trước khi mình mở mắt, người đàn ông cô yêu nhất đã vì tin nhắn của một cô gái khác mà cúi đầu mỉm cười.

Một hạt giống rất nhỏ đã lặng lẽ được gieo xuống. Ngay cả Cố Trầm Diên cũng chưa nhận ra rằng, từ lúc nào sự tồn tại của Tạ Du đã đủ sức làm anh phân tâm giữa khoảnh khắc vốn dĩ trọn vẹn dành cho Sở Dao Tranh.

Sau hơn hai giờ bay, chiếc máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải. Bánh xe vừa chạm đường băng, những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp khoang hành khách. Tạ Du tháo dây an toàn, đợi đến khi điện thoại khôi phục tín hiệu mới mở ứng dụng WeChat.
Màn hình hiển thị tin nhắn được gửi từ mười phút trước của Cố Trầm Diên: [Xe đến đón em đã chờ sẵn ở cửa số 3. Biển kiểm soát: A8726X. Số điện thoại tài xế: 09xx xxx xxx.]

Thông điệp ngắn gọn, không một lời hỏi han dư thừa. Tạ Du nhìn màn hình vài giây rồi khẽ cong khóe môi. Việc Cố Trầm Diên không trực tiếp đến đón nằm hoàn toàn trong dự đoán của cô. Với thân phận của anh, nếu thật sự xuất hiện ở sân bay chỉ để đón một cô gái mới quen thì ngược lại mới là điều bất thường. Sắp xếp một chiếc xe riêng chỉn chu mới đúng là phong cách ứng xử của anh.

Kéo chiếc vali màu trắng bước ra cổng, Tạ Du nhanh chóng nhận ra chiếc sedan màu đen đang đỗ bên ngoài. Vừa thấy cô, tài xế đã lập tức bước xuống lịch sự hỏi: “Cô Tạ phải không?”

“Vâng, là tôi.”

“Tôi được cậu Cố sắp xếp đến đón cô.”
Người tài xế nhanh nhẹn đỡ lấy vali rồi mở cửa xe cho cô. Động tác thành thạo, cung kính mà không hề khoa trương.

Tạ Du ngồi vào hàng ghế sau. Chiếc xe êm ái lăn bánh rồi dần hòa vào dòng giao thông tấp nập. Qua ô cửa kính, những tòa nhà chọc trời liên tiếp lướt qua, vô số màn hình quảng cáo khổng lồ cùng hệ thống cầu vượt tầng tầng lớp lớp hiện ra dưới ánh đèn neon rực rỡ khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới Thượng Hải, thành phố phồn hoa trước đây cô chỉ từng nhìn ngắm qua màn ảnh nhỏ. Trong mắt cô, mọi thứ nơi này đều mới mẻ, lộng lẫy và tượng trưng cho một cuộc sống cao sang mà cô luôn khao khát chạm tới.

Tạ Du tựa đầu vào cửa kính xe, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Đại học A, Thượng Hải, cuộc sống mới của cô… cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước lối vào của một khách sạn năm sao sang trọng nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Tài xế nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho cô rồi lịch sự thông báo: “Cậu Cố đã đặt sẵn phòng cho cô rồi ạ. Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi sẽ quay lại đưa cô đến trường.”

Tạ Du hơi ngạc nhiên: “Đã đặt phòng rồi sao?”

“Vâng, là phòng Executive Suite ạ.” Tài xế gật đầu rồi chủ động kéo hành lý giúp cô vào đại sảnh.

Quầy lễ tân dường như đã nhận được dặn dò từ trước nên thủ tục nhận phòng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Sau khi trao tận tay chiếc thẻ phòng cho Tạ Du, người tài xế mới cúi đầu chào: “Tôi xin phép rời đi trước ạ.”