Đến nội dung chính

Chương 5

admin 554 Chữ Cài Đặt

Phía sau lưng anh, Hoắc Từ quên cả việc lên đạn súng máy, hai mắt trố lên nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ngồi bệt dưới vũng bùn.

“Đốc quân… cô ta bị điên à?” Hoắc Từ lẩm bẩm, họng súng hạ thấp xuống một chút.

Bùi Thanh Ngọc vươn tay đẩy gọng kính vàng, ánh mắt lướt qua cái xác tên sát thủ rồi dừng lại trên bàn tay đang bám chặt lấy họng súng của Thẩm Thính Bạch.

Anh ấy bước lên một bước, che ô che khuất nửa bả vai Lục Vọng: “Thưa anh, vết đâm trên cổ tên kia là đòn chí mạng, chỉ thực hiện bằng một nhát duy nhất. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải loại phế vật ốm yếu như vẻ bề ngoài.”

“Em yếu thật mà!” Thẩm Thính Bạch quay sang nhìn Bùi Thanh Ngọc, nước mắt lã chã rơi xuống gò má tái nhợt.

Cô buông nòng súng của Lục Vọng ra, hai tay vòng qua ôm chặt lấy bắp chân xỏ bốt da của anh, dụi dụi khuôn mặt đẫm nước vào lớp vải quân phục đen: “Khụ khụ… Anh nhìn xem, em ho ra cả một vũng máu đây này. Em vừa bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, lang thang ra bến tàu thì nó lao tới đòi giết em. Em sợ quá nhắm mắt quơ tay, ai ngờ trúng cổ nó. Anh đẹp trai thế này, chắc chắn không nỡ giết một cô gái tội nghiệp như em đúng không?”
Lục Vọng rũ mắt nhìn mảng bùn đất và máu tươi đang bôi lem nhem trên chiếc quần quân phục thẳng tắp của mình.

Sự sạch sẽ và nguyên tắc cấm kỵ người lạ chạm vào cơ thể anh đang bị người phụ nữ này chà đạp không thương tiếc.

Anh thu hồi khẩu súng lục, nhét trở lại bao da bên hông.

“Lôi ra.” Lục Vọng ra lệnh bằng hai từ ngắn gọn, giọng điệu lạnh lẽo.

Hoắc Từ lập tức bước tới, một tay túm lấy bả vai mảnh khảnh của Thẩm Thính Bạch xách bổng lên như xách một con mèo nhỏ.

Lực tay của Hoắc Từ rất mạnh, khiến Thẩm Thính Bạch nhíu mày vì đau nhức ở bả vai đang chảy máu. Cô lập tức vùng vẫy nhẹ, hướng ánh mắt về phía Lục Vọng.

“Nhẹ tay một chút đi, cậu làm hỏng đồ chơi mới của Đốc quân bây giờ!” Thẩm Thính Bạch chu môi oán trách.

Hoắc Từ suýt chút nữa trượt chân vấp ngã. Cậu ấy trợn mắt nhìn cô gái đang bị mình xách trên không trung: “Ai là đồ chơi của Đốc quân? Cô ngậm miệng lại ngay, không thì tôi bẻ gãy răng đấy!”
“Mang cô ta về.” Lục Vọng xoay người bước thẳng về phía chiếc xe bọc thép: “Để tôi xem cô ta giả vờ được đến bao giờ.”

Cánh cửa xe bọc thép mở ra, Hoắc Từ không ngần ngại ném Thẩm Thính Bạch vào băng ghế sau.

Lục Vọng bước lên ngay sau đó, ngồi xuống vị trí cách cô một khoảng trống đủ rộng.

Bùi Thanh Ngọc đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế khởi động máy. Chiếc xe lăn bánh, rẽ nước mưa lao vút đi trong màn đêm Thượng Hải, bỏ lại cái xác lạnh lẽo trên bến tàu.