“Bé yêu nên học cách mắng người tốt hơn.”
Dư Trình đưa tay vuốt nhẹ má cậu, bàn tay đưa dần xuống cổ và ngực. Minh Thiện run rẩy tránh né, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt tóc một lần nữa.
“A…” Minh Thiện nhăn nhó khẽ kêu.
Hà Dư Trình đưa bàn tay còn lại tháo thắt lưng, cởi khoá quần.
“Thằng nhỏ của tôi nhớ cái miệng của bé yêu lắm.”
“Em ngoan thì tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Minh Thiện giãy giụa, xoay đầu qua lại.
“Ưm… không…”
“A… sướng… a… Cái miệng này của bé yêu đúng là sướng nhất trên đời.”
Cậu chỉ muốn hắn làm nhanh cho xong trước khi làm cậu chết vì nghẹn thở.
Cậu hận không thể cắn đứt luôn dụng cụ gây án, để hắn tuyệt tử tuyệt tôn.
Hà Dư Trình nhìn xuống gương mặt đang quỳ phía dưới, ánh mắt hắn điên loạn đầy dục vọng, nở nụ cười si mê.
“Đúng là nhìn gương mặt này bao lâu cũng không thấy chán.”
Cậu muốn nhả ra, điên cuồng đẩy eo Dư Trình ra. Nhưng hắn giữ chặt đầu cậu.
“Ngoan, nuốt hết cho tôi.”
“Cũng đâu phải lần đầu em nuốt đâu mà chê.”
Sau khi nuốt hết, Hà Dư Trình mới chịu thả tay ra, cậu ngồi bệt xuống ôm cổ ho liên tục, muốn phun ra nhưng chẳng thể phun được gì.
Hắn đứng dậy kéo lại quần. Nhìn Tống Minh Thiện.
“Được rồi, bắt đầu bữa học đầu tiên thôi.”
–
“Bé yêu ơi! Em trốn đâu rồi?”
Hà Dư Trình đi quanh căn nhà họ Tống. Sau khi dạy Tống Minh Thiện học xong, hắn kéo Minh Thiện lên giường của cậu để ngủ.
Cả căn phòng, chiếc giường đều có mùi của Minh Thiện, và được ôm cậu trong lòng khiến hắn nhanh chóng vào giấc ngủ hồi nào chẳng hay.
Mùi vừa thơm, ôm cậu lại ấm, hắn rất thích.
Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, cả Minh Thiện và chiếc điện thoại đều biến mất.
Hắn đã đi từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh mà không thấy Minh Thiện đâu, rồi ra đến cửa chính vẫn còn khoá trong thì chứng tỏ cậu vẫn còn bên trong.
Hắn kiểm tra cả cửa sổ. Ừm… tầng hai, chắc không dám nhảy đâu nhỉ? Tầng một thì là phòng ngủ của mẹ Tống, và của Minh Anh. Đều được khóa ngoài.
“Anh tức giận đấy bé yêu… anh ngủ dậy nhưng không thấy em đâu.”
“Anh lo lắm đấy?”
“Hơiss… sao cứ thích trốn vậy nhỉ?”
“Em muốn chơi trốn tìm với anh hả? Anh thích lắm đó.”
Hà Dư Trình mở cửa chính, bước ra ngoài sân nơi chiếc xe đua màu đen nhám nằm đó.
Mở nắp sau xe, lấy ra cây gậy bóng chày hắn đã chuẩn bị trước đó.
Rồi quay vào nhà. Trò chơi trốn tìm bắt đầu nào.
Tống Minh Thiện trốn dưới gầm bàn trong phòng làm việc của ba Tống, cậu lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh, co người lại hết mức có thể.