Bữa tiệc tiếp tục với người ở lại, đã tàn với người ra về.
Nhưng hôm nay trong lòng ai ai cũng khó quên được một thứ, chú hạc trắng xóa động lòng người kia.
_________
‘’Hứa Nam, chủ tử kêu anh thay đồ xong thì đến phòng ngài ấy’’.
‘’Được, ta biết rồi’’.
Nha dịch kia vừa đi, Tóp Teo đã trượt một đường dài từ cánh cửa xuống đất.
‘’Ông trời ơi con muốn về nhà’’. Thiếu niên há miệng than dài một tiếng.
Hệ thống thấy không còn ai liền nhảy ra, vung tay đá chân loạn xạ nói:
【Cậu là ai hả!? Mau trả lại ký chủ ngu ngốc, ngây ngô của tôi đây】
Tóp Teo ‘’….’’. Tiểu sinh không hề ngu ngốc.
Hệ thống 612 hắng giọng:
【E hèm, tôi đùa, tôi đùa thôi ai biểu cậu giấu tôi giả heo ăn thịt hổ làm gì, tôi sốc quá ấy mà】
【Cái điệu múa đó đỉnh đếch tả được. Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng đến bần thần đây này】
【Đẹp vãi hẹo a a a, quả là ký chủ do chính tay mình chọn mà…】
Cậu nhóc được hệ thống khen liền đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: ‘’Tiểu sinh có biết được một chút, không cao siêu…’’.
【Gì chứ, cậu cũng khiêm tốn quá rồi】. Đào méo cảm thán trong lòng, lần này hắn nhặt được của hời. Đây là trình độ thần thánh gì chứ, đỉnh nóc kịch trần.
Hệ thống đang tự luyến trong đầu, nhìn qua nhóc con chật vật, quần áo ướt sũng, mặt mày tái mét như vừa mới thoát chết xong. Đào đào liền sinh cảm giác đau lòng của người làm mẹ.
Tóp Teo: ‘’….’’. Thì đúng là vừa mới thoát chết xong thật.
An ủi ký chủ theo chức trách:
【Không sao đâu sắp xong rồi, cậu làm tốt lắm giờ thì đi thay quần áo nhanh còn gặp chủ nhân của mình nữa】
…
【Bộ này đẹp này toát lên vẻ thanh thuần tự nhiên】
…
【Lúc phòng live tạm dừng, tôi sẽ thông báo thành quả hôm nay mà cậu đạt được. Bất ngờ lắm đấy… còn điều gì cậu chưa biết về thế giới này và phó bản này, tôi cũng sẽ phổ cập lại…】
Tiểu sinh nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại hệ thống:
‘’Dạ, tiểu sinh biết ơn ngài rất nhiều’’.
Đào méo bấn loạn trong lòng: Á á mẹ ơi, ngoan quá, cứ như đang nuôi hamster vậy.
【À đây, kịch bản chính của phó bản này. Nó chi tiết hơn thông tin phòng live kia cung cấp…】
【Coi như đền bù cho sự cố lúc trước】
_________
*Cốc cốc cốc*
‘’Vào đi’’.
‘’Bẩm vương gia’’. Thiếu niên cung kính chấp tay.
‘’Hứa Nam à, lại đây’’. Chất giọng của nam nhân ấy rất dịu dàng và trầm ấm.
Thiếu niên lúc này mặc trên mình một bộ y phục màu xanh ngọc, khuôn mặt đã gỡ bỏ đi lớp họa trang càng nhìn các nét càng thêm phần non nớt.
Cậu thật sự chỉ mới có 15 – 16 tuổi xuân xanh. Nhưng đường nét trên dù còn non nớt nhưng vẫn thấy được nhan sắc hơn người, chờ đón một mỹ nhân tương lai nhất mạo khuynh thành.
Bước từng bước nhanh nhẹn đến bên người vương gia.
Thiếu niên tự nhiên quỳ gối xuống, quy thuận mà áp mặt lên đùi nam nhân.