Nguyễn Khinh Vãn vờ như giật mình, vội vã dùng tay còn lại kéo chiếc túi xách về phía mình: “Bác sĩ Ôn, phiền anh buông tay, tôi cần nghe điện thoại.”
Ôn Cảnh Tự chẳng những không buông tay, mà còn tiến lên nửa bước. Anh ấy vươn cánh tay còn lại, trực tiếp nắm lấy vòng eo thon gọn của Nguyễn Khinh Vãn, kéo mạnh cô về phía trước.
Sự chênh lệch về sức mạnh khiến Nguyễn Khinh Vãn mất đà, cả người cô đổ dồn về phía cạnh bàn. Ôn Cảnh Tự ép sát tới, dùng cơ thể cao lớn của mình chặn đứng mọi đường lui của cô, khóa chặt cô giữa lồng ngực anh ấy và mặt bàn kính lạnh lẽo. Vạt áo blouse trắng xượt qua lớp vải váy mềm mại của cô, tạo ra những âm thanh ma sát râm ran.
“Nghe đi.” Ôn Cảnh Tự cúi đầu, khoảng cách giữa môi anh ấy và vành tai cô chỉ còn tính bằng milimet: “Cô Nguyễn bận rộn như vậy, tôi làm sao dám ngăn cản.”
Nguyễn Khinh Vãn cắn môi, ngón tay cái trượt trên màn hình cảm ứng, nhấn nút nhận cuộc gọi. Cô đưa điện thoại lên tai, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình nghe có vẻ bình thường nhất.
“Alô…” Giọng cô vang lên, mang theo độ rung nhẹ của một con thú nhỏ đang bị dồn vào chân tường.
Ở đầu dây bên kia, Bạc Yến Đình đang ngồi trong chiếc Maybach đỗ trước sảnh trụ sở Bạc thị.
Ánh nắng ban trưa gay gắt xuyên qua lớp kính xe dán phim cách nhiệt tối màu, hắt lên sườn mặt góc cạnh và lạnh lẽo của anh. Nghe thấy chất giọng mềm nhũn, quyến rũ lọt qua loa thoại, hàng chân mày đang nhíu chặt của Bạc Yến Đình lập tức giãn ra. Bàn tay đang siết vô lăng của anh cũng vô thức nới lỏng đi vài phần.
“Em đang ở đâu?” Bạc Yến Đình cất giọng, chất giọng nam tính trầm khàn mang theo mệnh lệnh quen thuộc của người đứng trên vạn người, nhưng lại pha lẫn một tia nôn nóng không dễ nhận ra: “Tin tức trên mạng tôi đã cho người dọn sạch. Tại sao không ở nhà?”
Nguyễn Khinh Vãn liếc mắt nhìn người đàn ông đang áp sát trước mặt mình. Bàn tay của Ôn Cảnh Tự đang đặt trên eo cô bắt đầu di chuyển. Những ngón tay bác sĩ điêu luyện trượt dọc theo đường cong cơ thể cô, cách một lớp váy be nhạt mà xoa nắn.
Cô khẽ hít một hơi sâu, giọng nói qua điện thoại càng thêm mỏng manh: “Em bị thương một chút… đang ở bệnh viện.”
“Bệnh viện?” Sắc mặt Bạc Yến Đình lập tức biến đổi. Anh buông hẳn tay lái, thân hình cao lớn chồm về phía trước: “Bệnh viện nào? Em bị thương ở đâu? Ai làm?”
Ngay khoảnh khắc Bạc Yến Đình dồn dập hỏi, Ôn Cảnh Tự đột ngột áp môi sát vào vành tai nhạy cảm của Nguyễn Khinh Vãn. Hơi thở nóng rực của anh ấy phả thẳng vào micro điện thoại, cố ý để từng từ từng chữ lọt trọn vẹn vào đường truyền tín hiệu.