Đến nội dung chính

Chương 34

admin 536 Chữ Cài Đặt

“Cậu Hạ, đài truyền hình có camera an ninh đấy.” Nguyễn Khinh Vãn không hề hoảng sợ, đôi mắt trong veo hơi rũ xuống, thong thả cất lời.

Hạ Từ phớt lờ lời cảnh báo của cô. Cậu ép lồng ngực săn chắc sát thêm một chút, khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ còn tính bằng milimet. Lớp vải áo len thô ráp cọ xát vào chất liệu nhung mềm mại trên ngực cô, tạo ra những âm thanh sột soạt mờ ám trong căn phòng đóng kín.

Đôi mắt đen láy của Hạ Từ dán chặt vào đôi môi kiều diễm đang hé mở của Nguyễn Khinh Vãn. Cậu hít một hơi thật sâu, vành tai bắt đầu ửng lên một màu đỏ lựng lan dần xuống tận cổ.

“Giọng này…” Hạ Từ hạ thấp giọng, giọng khàn đi rõ rệt, mang theo sự áp bức chất chứa từ những đêm mất ngủ. Cậu cúi đầu xuống, chóp mũi gần như cọ vào má cô: “Chị là streamer đêm đó đúng không?”
Nguyễn Khinh Vãn hơi chớp mắt. Cô không vội phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận ngay. Bầu không khí trong góc phòng thay đồ ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp thở đan xen vào nhau.

Hạ Từ siết chặt hai bàn tay đang chống trên mặt kính, các khớp xương trắng bệch. Cậu đang chờ đợi, một sự chờ đợi xen lẫn giữa khát khao và cả ghen tuông điên cuồng khi nghĩ đến việc hàng nghìn người đàn ông khác trên mạng cũng được nghe chất giọng này dỗ dành mỗi đêm.

“Trả lời tôi đi.” Giọng Hạ Từ dồn dập hơn, cậu rướn cổ cắn nhẹ môi dưới: “Có phải chị không? Bé cưng à, ngủ ngoan nào…”

Nguyễn Khinh Vãn cong khóe môi. Nụ cười thuần khiết ban nãy trên sân khấu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét mị hoặc, quyến rũ tận xương tủy. Cô chậm rãi nhấc tay phải lên, những ngón tay thon dài trắng muốt mang theo hơi lạnh lướt qua lớp áo len của cậu, chạm vào vùng xương quai xanh đang phập phồng.
Đầu ngón tay cô men theo đường cong của hầu kết, trượt dọc xuống rãnh ngực săn chắc của thiếu niên. Chạm đến đâu, cơ bắp Hạ Từ căng cứng đến đó.

“Phải thì sao, cún con?”

Chất giọng mềm nhũn như tơ nhện kéo dài âm cuối, y hệt như âm thanh phát ra từ tai nghe đêm đó, nhưng lần này lại vang lên chân thực ngay sát vành tai cậu.

Nguyễn Khinh Vãn cố tình phả một luồng hơi nóng ẩm vào cổ cậu, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên vị trí trái tim đang đập thình thịch liên hồi dưới lớp áo.

[Độ chấp niệm của Hạ Từ +10. Mức độ kích động đang ở ngưỡng báo động.]

Hạ Từ hít một hơi sâu. Đầu óc cậu trống rỗng, dây thần kinh lý trí đứt phựt. Nhịp tim đập mạnh đến mức Nguyễn Khinh Vãn có thể cảm nhận rõ ràng từng chấn động truyền qua đầu ngón tay mình. Sự phòng bị, kiêu ngạo của một đỉnh lưu giới giải trí bị cô lột sạch sẽ chỉ bằng một câu nói trêu chọc sát ván.