Hô hấp của cậu trở nên nặng nề hơn. Những ngón tay đang cầm điện thoại vô thức siết chặt phần ốp viền kim loại. Cơn tức giận vì bị ép đổi bài hát đã biến mất, thay vào đó là nhịp tim đập dồn dập liên hồi. Cậu cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt tối đi, gieo chặt vào đường cong lấp ló trên màn hình.
Ngón tay cái của cậu vừa chạm vào màn hình, chuẩn bị ấn nút đăng ký theo dõi phòng live.
“Cạch!”
Cánh cửa phòng nghỉ đột ngột mở tung, đập mạnh vào bức tường phía sau. Quản lý xăm xăm bước vào, gõ mạnh xấp tài liệu lên mặt bàn trang điểm: “Hạ Từ, bên ban tổ chức chốt rồi, bài hát ngày mai bắt buộc phải đổi sang bản phối lại của phía họ, cậu đừng có bướng bỉnh nữa!”
Hạ Từ giật thót, ngón tay trượt khỏi màn hình, vô tình vuốt thoát luôn ứng dụng đang mở. Cậu ngẩng phắt đầu lên, vành tai vẫn còn đỏ rực nhưng đôi mắt đã hằn lên sự bực dọc khó giấu. Cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống sofa, vớ lấy chiếc áo khoác da vắt trên ghế, đứng bật dậy.
“Tôi đã nói không đổi là không đổi! Bản phối đó nghe như một đống rác.” Cậu xách cổ áo, bước thẳng ra phía cửa: “Tôi đi dạo, đừng có đi theo.”
Mặc kệ tiếng gọi với theo đầy bất lực của quản lý, Hạ Từ kéo sập cửa lại. Sự bực tức vì công việc đan xen với cảm giác hụt hẫng khi mất dấu nữ streamer vừa nãy khiến tâm trạng cậu tồi tệ đến mức chạm đáy.
Hai ngày sau, trong một tòa nhà văn phòng hạng A. Tại phòng môi giới bất động sản trên tầng sáu.
Lâm Thi đẩy gọng kính cận trên sống mũi, ném mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn kính của văn phòng môi giới bất động sản. Cô ấy chỉ tay thẳng vào bản hợp đồng đã được soạn sẵn: “Tôi đã chốt giá thuê mặt bằng ở phố Đông này từ hôm qua. Tiền cọc tôi cũng đã chuyển vào tài khoản tạm giữ. Giám đốc Trần, bây giờ ông nói có người khác muốn tranh mặt bằng là có ý gì?”
Giám đốc Trần liên tục đưa tay rút khăn tay lau mồ hôi hột lấm tấm trên trán, nụ cười trên môi méo xệch: “Cô Lâm, cô bớt giận. Chuyện này… chuyện này quả thực nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Phía bên kia họ… họ trả giá quá cao.”
“Cao thì sao? Nguyên tắc kinh doanh là ai đến trước phục vụ trước. Ông định phá vỡ uy tín của công ty mình à?” Lâm Thi tiến lên một bước, chống hai tay xuống bàn.
“Luật lệ kinh doanh được tạo ra để phục vụ những kẻ có tiền.”
Một giọng nam trầm thấp, mang theo sự ngạo mạn tuyệt đối vang lên từ phía cửa. Lâm Thi nhíu mày, quay ngoắt người lại.