Địa phủ, nơi sâu thẳm nhất của cõi U Minh.
Giữa biển sương đen vô tận cuồn cuộn không dứt, một tòa đại điện khổng lồ sừng sững hiện ra như một con quái thú viễn cổ đang phủ phục trong bóng tối. Mười hai cột đá hắc thạch cao hàng chục trượng sừng sững chống đỡ lấy mái vòm âm u, xung quanh thân trụ, những ngọn lam hỏa lạnh lẽo cháy lặng lẽ, không hề phát ra một chút nhiệt độ nào mà chỉ tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc tích tụ suốt ngàn năm qua. Nếu có một người sống vô tình lạc bước đến nơi này, có lẽ linh hồn của họ sẽ bị cái lạnh thấu xương ấy đông cứng lại ngay trong nháy mắt.
Thế nhưng, không gian bên trong đại điện lại không hề giống với cảnh tượng núi xác biển máu hay quỷ sai cầm xiềng xích tra tấn phạm nhân như dân gian vẫn thường tưởng tượng. Trái lại, đập vào mắt lại là từng đống hồ sơ, văn kiện chất cao như núi, cùng với hàng trăm màn hình điện tử đang vận hành hết công suất.
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên liên hồi không ngớt. Từng tốp âm sai đi qua đi lại với dáng vẻ vô cùng bận rộn, khiến cho bầu không khí nơi đây nhìn qua chẳng khác nào một cơ quan hành chính khổng lồ của thế giới hiện đại.
Tại vị trí trung tâm của đại điện, một người đàn ông mặc trường bào đen tuyền đang cúi đầu, chăm chú xử lý các tập văn kiện số hóa. Người đàn ông ấy sở hữu một gương mặt lạnh lùng với những đường nét sắc bén như điêu khắc, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên sau lưng. Khí chất tôn quý, uy nghiêm tỏa ra từ tận xương tủy khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng phải sinh ra tâm lý kính sợ mà không dám nhìn thẳng.
Hắn chính là Lý Quân Nhuệ, Quỷ Vương đương nhiệm của Địa phủ, cũng là tôn thần đứng đầu tối cao khiến cho vô số ác quỷ, oán linh vừa nghe tên đã phải run rẩy đầu hàng.
Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của Lý Quân Nhuệ đang nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo thống kê trên màn hình, sắc mặt của hắn theo đó mà ngày càng trở nên sa sầm, lạnh lẽo.
“Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà số lượng oán linh đã tăng thêm ba mươi phần trăm.”
“Vùng Đông Thành thuộc nhân gian lại xuất hiện tới bảy mươi ba vụ tử vong bất thường. Chưa kể đến việc ba khu vực phong ấn trọng yếu ở ranh giới đang có dấu hiệu dao động dữ dội.”
Một tiếng rắc khô khốc đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc bút chuyên dụng trong tay Lý Quân Nhuệ đã trực tiếp bị lực đạo từ những ngón tay hắn bóp nát thành nhiều mảnh vụn. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay lên day day vùng trán đang đau nhức.
Suốt mấy tháng gần đây, ở phía nhân gian liên tục xảy ra quá nhiều dị biến quỷ dị, kéo theo lượng linh hồn chết bất thường tăng mạnh một cách đột biến. Tình trạng này đã khiến cho bộ máy hoạt động của Địa phủ bắt đầu rơi vào trạng thái quá tải nghiêm trọng. Nếu như không có hắn đích thân ngồi trấn giữ và xử lý ngày đêm, chỉ sợ toàn bộ hệ thống luân hồi của tam giới đã rơi vào cảnh đại loạn từ lâu.
Đúng lúc ấy, từ phía cửa chính của đại điện, một bóng người hớt hải, vội vã lao vào cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Điện hạ! Điện hạ, đại sự không ổn rồi!”
Tên quan cai quản kho phong ấn cơ hồ như dùng hết sức bình sinh để lao thẳng tới trước bàn làm việc của Quỷ Vương. Sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch không còn một giọt máu, thần sắc hoảng loạn tột độ trông giống hệt như vừa mới gặp phải quỷ. À không, bản thân hắn vốn dĩ đã là một thực thể quỷ hồn rồi.
Lý Quân Nhuệ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm nhìn chằm chằm vào thuộc hạ, thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang lên: “Có chuyện gì? Nói.”
Tên gác kho nuốt nước bọt một cách khó khăn, khóe môi run rẩy mãi mới có thể rặn ra từng chữ: “Cờ… Cờ Chiêu Hồn… thần vật trấn giữ ở kho phong ấn… đột nhiên biến mất rồi ạ!”