Dương Minh khàn giọng nói tiếp, từng lời thốt ra như những nhát dao cứa vào không gian tĩnh lặng. Ông khẳng định bà Lâm Uyển Nhi bị tổ chức tàn độc kia sát hại dã man chỉ vì bà kiên quyết cất giữ tập tài liệu cốt lõi liên quan đến dự án phi pháp đó. Kinh hoàng hơn cả, kẻ đứng sau giật dây toàn bộ mạng lưới tội ác này không ai khác chính là một nhân vật cấp cao trong bộ máy chính quyền, một kẻ sở hữu quyền lực khuynh đảo và địa vị tối cao mà người thường chẳng thể chạm tới.
Nghe đến đây, Tô Mộc Nghiên bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể. Cô hoàn toàn không ngờ thảm kịch của người mẹ quá cố lại gắn liền với một âm mưu chính trị mang tầm vóc khủng khiếp đến thế. Giờ đây, đối thủ của cô không còn là những kẻ tiểu nhân nơi thôn dã hay các đối thủ cạnh tranh trên thương trường, mà là một thế lực khổng lồ, một con quái vật bóng đêm sở hữu sức mạnh vô song mà một mình cô tuyệt đối không thể lay chuyển.
Đứng bên cạnh, Trần Phong cũng không giấu nổi sự chấn động mãnh liệt trong lòng. Anh thừa hiểu đây là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức, tựa như trứng chọi với đá. Thế nhưng, nỗi sợ hãi không thể làm chùn bước chân của vị thiếu gia kiêu hãnh. Anh xoay người nhìn thẳng vào Tô Mộc Nghiên, ánh mắt đong đầy vẻ kiên định cùng ý chí quyết chiến: “Chúng ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Dù kẻ thù có là ai, có nắm giữ quyền lực tối thượng đến mức nào, anh cũng sẽ kề vai sát cánh cùng cô chiến đấu đến cùng. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho mẹ em, và bắt những kẻ vấy máu kia phải bước ra ánh sáng đền tội.
Tô Mộc Nghiên khẽ gật đầu, lồng ngực phập phồng một niềm xúc động nghẹn ngào. Cô biết bản thân không còn phải đơn thương độc mã dấn thân vào cõi chết nữa. Bên cạnh cô lúc này có một Trần Phong thâm trầm mưu lược, có nhà khoa học Dương Minh sẵn sàng làm chứng, và quan trọng nhất, cô đang nắm giữ chính nghĩa và sự thật. Cô tin rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, những kẻ gieo rắc tai ương chắc chắn sẽ có ngày phải trả một cái giá thảm khốc.
Dẫu vậy, Dương Minh vẫn nghiêm giọng lên tiếng cảnh báo hai người. Ông nhấn mạnh rằng tổ chức giấu mặt kia vô cùng tàn nhẫn và nguy hiểm; chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn máu lạnh nhất, từ ám sát cho đến diệt khẩu để bảo vệ bí mật cốt lõi của mình. Ông khuyên cô phải hành sự vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không được phép hành động một cách lỗ mãng hay nóng vội. Để tiếp thêm vũ khí cho cô, Dương Minh tiết lộ rằng năm xưa ông đã bí mật sao chép lại một bản tài liệu dự phòng và chôn giấu nó ở một nơi tuyệt mật. Ông hứa sẽ tự tay giao lại toàn bộ số giấy tờ sinh tử đó ngay khi cô chuẩn bị sẵn sàng một thế trận hoàn hảo.
Tô Mộc Nghiên tự răn đe bản thân phải giữ một cái đầu lạnh. Muốn đấu với con cáo già đứng ở đỉnh cao quyền lực, cô buộc phải vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết và một chiến lược phản công lâu dài, vững chắc. Chỉ cần một bước đi sai lầm, một chút vội vã, cô không chỉ tự đẩy mình vào chỗ chết mà còn làm liên lụy đến mạng sống của những người xung quanh. Cô quyết định sẽ dùng chính trí tuệ thiên bẩm và bản lĩnh kiên cường được tôi luyện qua hai kiếp người để bày ra một bàn cờ thế kỷ. Cô không chỉ chiến đấu để sinh tồn, để bảo vệ những người mình yêu thương, mà còn để thực thi công lý cho người đã khuất.
Ngay khi trở về thành phố, Tô Mộc Nghiên và Trần Phong lập tức đóng cửa phòng làm việc, thâu đêm suốt sáng để lên phương án tác chiến. Họ hiểu rõ đây là một cuộc chiến trường kỳ đầy máu và nước mắt, một ván bài sinh tử mà họ tuyệt đối không được phép thất bại, bởi cái giá của sự thua cuộc chính là mạng sống. Phía trước chắc chắn sẽ là muôn trùng bẫy rập, là những hiểm nguy rình rập trong từng hơi thở. Thế nhưng, khi hai bàn tay đan chặt vào nhau, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn bị nghiền nát. Họ có nhau, có sự thật, và có một ý chí sắt đá.
Cuộc đời của Tô Mộc Nghiên chính thức bước vào một giai đoạn mới, một chương hồi đầy nghẹt thở, kịch tính và tàn khốc hơn bao giờ hết. Đóa hồng gai bước ra từ vũng bùn thôn Đại Sơn nay đã sẵn sàng ngẩng cao đầu, đạp lên sóng dữ để chinh phục và định đoạt số phận của chính mình.