Đến nội dung chính

Chương 24

admin 911 Chữ Cài Đặt

Trần Phong chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, gương mặt anh tuấn lúc này hoàn toàn đanh lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Anh cũng có cùng cảm giác như vậy. Thời gian qua, anh đã tung hết mạng lưới nhân mạch của mình để điều tra về lai lịch của Lý Hạo Thiên, thế nhưng kết quả thu về lại ít đến đáng thương. Hắn ta giống như một bóng ma bước ra từ hư không, mọi thông tin cá nhân trước khi hắn lập nên Thiên Thịnh đều bị một thế lực cực lớn xóa sạch dấu vết.” Giọng nói của anh trầm xuống, chất chứa đầy vẻ nghi ngờ.

Tô Mộc Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Trần Phong, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một cảm giác bất an tột độ. Cô siết chặt hai tay, thanh âm khẽ run lên nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh: “Anh Phong, anh có nghĩ rằng… sự xuất hiện của hắn có liên quan đến cái chết năm xưa của mẹ em không?”
Trần Phong im lặng hồi lâu. Anh đan hai bàn tay vào nhau, khẽ lắc đầu thở dài: “Anh không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng trực giác của anh có một linh cảm rất tồi tệ. Có vẻ như thảm kịch của bà Lâm Uyển Nhi không đơn giản là một cuộc đấu đá tranh giành gia sản thông thường như chúng ta từng nghĩ. Rất có thể, đứng sau kẻ bù nhìn Lâm Gia Thành năm đó còn có những bàn tay đen tối khác, những kẻ ẩn mình sâu trong bóng tối mà cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa từng biết đến.”

Lời phân tích đầy sắc sảo của Trần Phong như một gáo nước lạnh khiến Tô Mộc Nghiên giật mình tỉnh ngộ. Trải qua hai kiếp người, cô nhận ra mình đã quá tập trung vào thù hận trước mắt mà bỏ sót những điểm bất thường. Cuốn nhật ký đẫm nước mắt của mẹ cô quả thực chỉ mới hé lộ một góc của tảng băng chìm. Vẫn còn một bức màn bí ẩn khổng lồ khác đang chờ cô tự tay xé toác. Đôi mắt phượng của cô vụt sáng lên một tia quyết tuyệt; cô quyết định trận chiến này cô không chỉ đánh để bảo vệ Lâm thị trên thương trường, mà còn phải dùng nó làm mồi nhử để lôi bật rễ những kẻ thủ ác năm xưa.
Những ngày sau đó, Tô Mộc Nghiên và Trần Phong bắt đầu thay đổi chiến lược, âm thầm đào sâu vào những manh mối cũ kỹ liên quan đến quá khứ của bà Lâm Uyển Nhi trước khi thảm kịch xảy ra. Họ kiên trì tìm đến những người bạn cố tri lâu năm của bà, thậm chí tiếp cận cả những gia nhân cũ từng phục vụ trong Lâm gia đã về quê an hưởng tuổi già. Từng mẩu thông tin rời rạc, từng lời đồn thổi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, qua sự sàng lọc tài tình của hai người đã dần dần được ghép nối lại, vẽ nên một bức tranh toàn cảnh vô cùng chấn động.

Họ kinh hoàng phát hiện ra rằng, một thời gian ngắn trước khi bị bắt cóc và giam lỏng, bà Lâm Uyển Nhi đã từng giữ mối liên hệ bí mật với một người đàn ông có tên là Dương Minh. Người này vốn là một nhà khoa học thiên tài nhưng lại sở hữu một lý lịch vô cùng phức tạp. Ông ta từng đảm nhận vị trí trọng yếu trong một tổ chức nghiên cứu mật của chính phủ, và trong quá trình làm việc, ông đã vô tình phát hiện ra một bí mật động trời liên quan đến một dự án nghiên cứu vũ khí sinh học phi pháp. Để bảo vệ chính nghĩa, bà Lâm Uyển Nhi đã liều mình trợ giúp Dương Minh trốn thoát khỏi sự truy sát của tổ chức kia, đồng thời tự tay cất giữ tập tài liệu cốt lõi chứa đựng toàn bộ bằng chứng phạm tội của dự án này.
Tô Mộc Nghiên và Trần Phong lập tức nhận ra đây chính là chiếc chìa khóa vạn năng có thể lật nhào toàn bộ thế cục. Họ quyết định phải dùng mọi nguồn lực để tìm ra tung tích hiện tại của Dương Minh, bởi ông chính là nhân chứng sống duy nhất biết được nguồn cơn cái chết của mẹ cô, cũng như tung tích của tập tài liệu mật có thể khiến cả giới thượng lưu phải rúng động kia.

Trong lúc hai người đang ráo riết truy tìm manh mối, con cáo già Lý Hạo Thiên ở phía bên kia chiến tuyến vẫn không ngừng gia tăng sức ép nghẹt thở lên tập đoàn Lâm thị. Hắn điên cuồng dùng mọi thủ đoạn đê hèn nhất: từ việc ngầm sai người phá hoại dây chuyền sản xuất của các công xưởng may mặc, mua chuộc các đối tác lâu năm đơn phương hủy bỏ hợp đồng xuất nhập khẩu, cho đến việc tung ra những tin đồn thất thiệt hòng làm sụt giảm uy tín của Lâm thị trên thị trường chứng khoán. Bản ván bài lật ngửa giữa hai thế lực rốt cuộc đã bị đẩy lên đỉnh điểm của sự căng thẳng.