Vào một buổi tối muộn, khi Tô Mộc Nghiên đang miệt mài nghiền ngẫm những trang sách dưới ánh đèn dầu leo lét, Lục Trạch bất ngờ gõ cửa ghé thăm. Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, ánh mắt sắc sảo thường ngày bỗng chốc dịu lại, đong đầy vẻ ôn nhu: “Cô có vẻ rất thích đọc sách nhỉ?”
Tô Mộc Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, khẽ đáp: “Vâng, đối với tôi lúc này, sách chính là nguồn tri thức vô giá, cũng là con đường danh chính ngôn thuận duy nhất để tôi tự tay cứu lấy cuộc đời mình và bước ra khỏi cái thôn tù túng này.”
Lục Trạch nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt anh không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho người con gái kiên cường trước mặt: “Cô thực sự rất bản lĩnh. Tôi tin chắc chắn cô sẽ làm được những gì mình muốn.”
Nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh, một thứ cảm xúc lạ lẫm, ấm áp bỗng chốc len lỏi vào trái tim vốn tưởng như đã nguội lạnh vì thù hận của Tô Mộc Nghiên. Cô biết Lục Trạch là một người đàn ông vô cùng chính trực và đáng để gửi gắm niềm tin. Anh không đơn thuần là một người bảo hộ, mà đã dần trở thành một tri kỷ không thể thiếu trong cuộc đời cô.
“Cảm ơn anh, Đại đội trưởng. Có anh đồng hành, tôi cảm thấy bước đường này không còn cô độc nữa.”
Lục Trạch nghe vậy thì khẽ mỉm cười, giọng anh trầm xuống: “Sau này khi chỉ có hai người, đừng gọi tôi là Đại đội trưởng nữa. Cứ gọi tôi là Lục Trạch đi.”
Tô Mộc Nghiên khẽ gật đầu, lồng ngực ấm áp lạ thường. Cô cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình và anh đang âm thầm chuyển dịch từ sự trân trọng ban đầu sang một thứ tình cảm sâu sắc và thiêng liêng hơn. Thế nhưng, cô cũng tự nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo, tuyệt đối không được để chuyện tình cảm làm lung lay mục tiêu cốt lõi. Sứ mệnh của cô còn quá nhiều việc phải hoàn thành, quá nhiều huyết hải thâm thù chưa được gột rửa.
Sự cảnh giác của cô một lần nữa cứu mạng cô khi vài ngày sau đó, trong lúc đang làm việc ở bờ mương, cô vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện lút lút giữa Vương Thúy Hoa và một mụ mai mối lạ mặt từ nơi khác đến. Qua những lời xì xào, mụ ta huênh hoang nói rằng đã nhắm được một mối ngon ở thôn bên, một lão già tàn tật tàn bạo nhưng lại sở hữu gia sản kếch xù, sẵn sàng chi một khoản tiền sính lễ khổng lồ để rước Tô Mộc Nghiên về làm vợ kế. Vương Thúy Hoa nghe xong thì mặt mày hớn hở, không ngừng gật gù đắc ý, bàn tính sẽ lập tức ép cô lên xe hoa ngay sau khi kỳ thi đại học vừa kết thúc.
Nghe đến đây, một luồng khí lạnh toát dọc sống lưng Tô Mộc Nghiên. Quả nhiên, quỹ đạo tàn khốc của kiếp trước vẫn không hề thay đổi. Mẹ con bà ta vẫn dã tâm muốn dìm chết cô trong vũng bùn bi kịch để chiếm đoạt suất học và tài sản hương hỏa của cô.
Thế nhưng, Tô Mộc Nghiên của hiện tại khẽ siết chặt nắm tay, đôi mắt phượng ánh lên những tia nhìn sắc lạnh như băng tuyết. Lần này, cô sẽ tự tay đập nát ảo tưởng của bọn chúng. Kỳ thi đại học sắp tới sẽ là trận chiến sinh tử, bước ngoặt quyết định giúp cô cải tử hoàn sinh, và cô buộc phải đỗ thủ khoa bằng mọi giá. Hơn nữa, cô biết rõ mình không còn đơn thương độc mã trên chiến trường này nữa. Bên cạnh cô đã có một Lục Trạch thâm tình, vững chãi, và ở nơi thủ đô hoa lệ kia, quân cờ mang tên Trần Phong cũng đã sẵn sàng vào vị trí trên bàn cờ do chính cô sắp đặt.
Cuộc đời mới của Tô Mộc Nghiên đang chính thức bước vào giai đoạn quyết liệt và kịch tính nhất. Cô đã sẵn sàng nghênh chiến, đạp đổ mọi bẫy rập để giành lại ngai vàng thuộc về chính mình.