[Lúc ấy tôi nghĩ chắc do dạo này thần kinh mình căng thẳng quá nên không nghĩ nhiều nữa, xóa tin nhắn báo cảnh sát vừa soạn xong rồi đi ngủ.]
[Mãi đến sáng hôm sau, người bạn cùng phòng của cậu ta trở về rồi báo cảnh sát. Tôi bị nhân viên trị an gõ cửa đánh thức, vừa mở cửa phòng ra.]
[Cái đập vào mắt tôi đầu tiên là cậu sinh viên đó nằm trên sàn, xung quanh rất sạch sẽ, không có vết máu nào.]
[Và tôi còn chú ý thấy bụng của cậu ta bị xẹp xuống, đúng vậy, xẹp lép luôn, da bụng gần như dính chặt xuống sàn nhà.]
[Giống như… giống như toàn bộ nội tạng bên trong đã biến mất, không có gì chống đỡ nên da bụng mới xẹp xuống như vậy.]
[Lúc đó tôi mới biết cậu sinh viên đó đã chết rồi.]
[Chuyện quái dị nhất là đây!]
[Tôi sợ quá nên vội vàng kể lại hết những gì mình thấy tối qua cho nhân viên trị an, nhưng khi họ trích xuất camera thì lại không thấy bất kỳ ai ra vào hành lang cả.]
[Xem xong camera, tôi không thể tin nổi.]
[Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của mình?]
[Không! Không thể nào!]
[Vụ án đó chắc chắn có liên quan đến anh shipper kia, anh ta rất có thể không phải là người, nếu không thì một người sống sờ sờ sao camera lại không quay được.]
[Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra, lúc cậu sinh viên kia tiễn anh shipper ra khỏi phòng, mặt cậu ta trắng bệch, cả người rất lạ, một kiểu rất lạ mà không từ nào diễn tả được.]
[Tôi cũng kể chuyện này cho nhân viên trị an nhưng họ nói đêm đó cửa phòng đối diện chưa từng mở ra. Họ tưởng tôi vì quá sợ hãi mà bị tâm thần nên đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần điều trị, mãi đến hôm nay tôi mới được thả ra.]
[Tôi đăng chuyện này lên mạng là để cảnh báo mọi người, nếu nửa đêm thấy một anh shipper mặc áo mưa đen thì tuyệt đối đừng mở cửa.]
[Thần kinh của tôi thật sự không có vấn đề gì cả, xin mọi người hãy tin tôi, nhất định phải tin tôi, tuyệt đối không được mở cửa… tuyệt đối không.]
Đọc xong câu chuyện, Lục Chấn theo thói quen lướt tay lên trên, anh thấy bình luận ở tầng hai vẫn là của chủ thớt.
[Hắn đến rồi! Hắn đến rồi! Hắn không chịu tha cho tôi…]
Đến rồi? Ai đến?
Lục Chấn ngơ ngác, anh vô thức nhìn vào thời gian dưới bình luận, nó hiển thị là mười hai giờ đêm ngày hôm qua.
Vô lý! Bài viết này rõ ràng mới đăng vài phút trước, sao bình luận tầng hai lại từ đêm qua được.
Ngay khi Lục Chấn tưởng trang web bị lỗi, định lướt xuống để làm mới trang.
Thì màn hình đột nhiên hiện lỗi 404!
Đến cả admin cũng ra tay xóa bài rồi, chuyện này không lẽ là thật?
“Đùng… đùng… đùng.”
Đúng lúc này, từ cửa chính nhà Lục Chấn vang lên tiếng gõ cửa thong thả.