Đến nội dung chính

Chương 655: Tàn thạch

admin 2.686 Chữ Cài Đặt

Trên hành lang cổ lâu có một thân ảnh chậm rãi phi hành, hắn mang thân hình thô lớn, toàn thân tựa như cấu thành từ thiết thạch, chính là một trong hai tên Thạch Si Tộc tiến vào nơi này ngay từ ban đầu. Gã mang danh Lục Thạch, chỉ sở hữu tu vi nhất trọng thiên. Khi mới đặt chân vào bí cảnh, hắn còn có thể cùng đồng tộc nhị trọng thiên tung hoành khắp nơi, diệt sát thủ hộ giả để đoạt lấy tiên khí.

Nhưng đến ngày thứ ba, nhất trọng thiên gần như bị loại khỏi cuộc chơi, thực lực hạn chế khiến bọn họ không thể chen chân vào tranh đoạt cơ duyên ở vùng trung tâm cổ lâu. Gã đồng tộc cùng Lục Thạch tiến vào nơi đây thuở ban đầu nay đã đi theo một đồng tộc tam trọng thiên khác. Hiện tại hắn chỉ có thể lần mò tại những dãy hành lang bên ngoài, xem xét liệu còn khu vực nào chưa bị ngoại tộc đặt chân tới hay không.
Từ phương xa bỗng nổi lên dị động, kế đó là thanh âm chấn nhiếp không gian khiến hư không mơ hồ rung chuyển. Lục Thạch cảm nhận được liền lập tức phi độn về hướng ấy, muốn xem có phải bảo vật ẩn tàng đã hiện thế hay không. Chả mấy chốc đã vượt qua mấy trăm dặm, đạo độn quang của hắn đã tới một gian thạch điện. Khu vực này ngăn cách giữa các gian thạch thất, không hề có cánh cửa đóng hay kết giới,thường thì những nơi như vậy ít khi lưu giữ bảo vật quý hiếm.

Cảm ứng thấy đã có kẻ tới trước, Lục Thạch dừng lại bên ngoài lối vào, nhanh chóng thu liễm khí tức rồi đưa mắt quan sát vào trong. Hắn nhìn thấy một mảng phế tích vẫn còn đang bốc khói, tựa hồ vừa bị oanh tạc không lâu. Vùng phế tích ấy rất rộng, phá hủy cả mấy vật trang trí khổng lồ trên tường. Thế nhưng sau một bức tranh lại lộ ra một khoảng trống, bên trong khoảng trống ấy có nhiều món đồ vật kích thước bình thường.
Lục Thạch âm thầm tiến lại gần, hắn trông thấy nơi ấy đã có một tên nam tử nhân tộc đang tra xét những vật phẩm bên trong. Lục Thạch nhận ra ngay lai lịch đối phương, chính là một trong hai tên nhân tộc đặt chân vào bí cảnh ngay từ ban đầu. Hắn ta cũng chỉ có tu vi nhất trọng thiên, đối với Lục Thạch thì chẳng đáng ngại, điều duy nhất khiến hắn kiêng kỵ chính là gã đồng tử nhị trọng thiên đi cùng tên đó thuở đầu.

Tựa hồ tên nhân tộc này cũng bị đồng tộc bài xích, không thể tiến vào vùng trung tâm bí cảnh để tranh đoạt cơ duyên, nên mới phải mò tìm bảo vật tại những khu vực ngoài rìa. Lục Thạch suy tư, mắt cố nhìn cho rõ những món đồ mà tên nhân tộc kia đang xem xét. Đúng lúc ấy ánh mắt hắn khẽ sáng, bởi trong tay đối phương vừa xuất hiện Lưu Hoàng Bảo Thạch, loại khoáng tài có tác dụng cực lớn đối với kẻ tu luyện thân thể.
Thấy đối phương đã thu vài món vào giới chỉ, Lục Thạch càng thêm nóng ruột, hắn lặng lẽ áp sát, chuẩn bị động thủ. Suốt thời gian qua hắn đã dò xét kỹ, nơi đây ngoài tên nhân tộc kia ra không còn kẻ thứ hai. Đối phó đồng giai, Lục Thạch vốn chẳng e dè, hắn tự tin với thân thể cứng cáp đao thương bất nhập của mình.

Tên thanh niên nhân tộc đang chậm rãi quan sát từng vật phẩm mà Lục Thạch dán chặt ánh mắt, không ai khác ngoài Diệt Chúng Sinh. Từ sớm hắn đã phát giác tên Thạch Si Tộc nhất trọng thiên kia, chỉ là không để vào mắt. Đến khi hắn thu mấy khối Lưu Hoàng Bảo Thạch vào giới chỉ, gã Lục Thạch rốt cuộc cũng động thủ.

Đại địa dưới chân đột ngột rung chuyển mãnh liệt như địa long trở mình, hàng chục đầu thạch long phá đất trồi lên, từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào mục tiêu.

A Diệt mặt không đổi sắc, tay cầm chiến đao vung một đường vòng cung, đao mang cường đại tản tròn, chém nát toàn bộ thạch long. Ngón tay hắn điểm về hướng Lục Thạch, hư ảnh thủ cấp trúc long hiển hóa, há miệng phun ra một luồng long tức, trong khoảnh khắc thổi bay toàn bộ địa hình tại phương vị ấy.

Thân ảnh Lục Thạch bị đánh bật đi một khoảng xa mới miễn cưỡng ổn định lại, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn đã dựng sẵn phòng ngự mà vẫn bị công kích tùy ý của đối phương đánh văng. Điều khiến hắn kinh tâm nhất chính là khí tức nhị trọng thiên tỏa ra từ tên nhân tộc kia,Lục Thạch thầm kêu khổ, hắn không ngờ đối phương lại che giấu tu vi từ đầu. Trong tình cảnh chỉ có một mình, làm sao hắn có thể đối kháng nổi tên nhân tộc đó chứ.

A Diệt ném về phía đối phương ánh mắt đầy khinh thị, hắn nhàn nhạt cất lời: “Cỡ ngươi mà cũng dám tranh đoạt vật trong tay bổn thượng, may cho ngươi là ta còn bận thu dọn mấy món ở đây. Giờ ta cho ngươi mười hô hấp, muốn giữ mạng thì cút xa chút.”

Nói xong hắn tiếp tục cúi xuống nhặt nhạnh từng vật phẩm trong vùng rỗng sau bức họa khổng lồ, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt không cam lòng của Lục Thạch. Trong đầu tên này đang xoay chuyển đủ loại tính toán, chỉ dựa vào màn giao thủ thoáng qua vừa rồi, hắn hiểu rõ đối phương tuyệt không phải loại nhị trọng thiên tầm thường, lúc này mà khai chiến thì chỉ tự chuốc lấy thiệt thòi.

Cuối cùng gã nghiến răng phi độn rời đi, dẫu không cam lòng thế nào thì cũng không thể ở lại. Hắn chỉ là nhất trọng thiên chiến lực tầm trung, tuyệt đối không nên dây vào loại nhân vật như thế. Lục Thạch phi hành không quá nhanh, bởi hắn tin đối phương sẽ không nhàn rỗi truy đuổi, lời cảnh cáo ban nãy chỉ là dọa nạt, không đáng để xem là thật.

A Diệt lúc này đang hứng khởi thu từng món vào giới chỉ, trong những vật phẩm ấy có không ít tiên tài giá trị lớn, lại còn có mấy thứ Ma Quân đang cần, quả thật vận khí thịnh vượng. Nơi đây biến thành một mảng phế tích rộng lớn chính là do cú chém cường đại của A Diệt khi còn ở trong Vĩnh Cửu Thời Vực. Khi ấy luồng đao quang đã thành công chém xuyên nắp Hộp Cách Thời, phá ra một thông đạo, đao khí không dừng lại mà quét thẳng ra ngoài, nên mới tạo thành cảnh tượng đổ nát như hiện giờ.

Ngay sau khi A Diệt thoát khỏi đó, Hộp Cách Thời liền lập tức xuyên không mà biến mất, trong nháy mắt hắn đã mất dấu chiếc hộp. Khi chuẩn bị rời đi, hắn vô tình phát hiện nơi này, một vùng rỗng phía sau bức họa khổng lồ đã bị đao khí quét qua, lộ ra những vật phẩm giá trị giấu bên trong. Hắn lập tức tiến đến, vừa càn quét bảo vật vừa thả thần thức dò xét khắp bốn phương, phát hiện trong phạm vi năm ngàn dặm chỉ có duy nhất một tên ngoại tộc.

Lúc này A Diệt đã thu xong toàn bộ bảo vật, hắn dò xét khắp bốn phía nhưng không phát hiện thêm vùng rỗng ẩn nào khác nên đành dừng tay. Ánh mắt A Diệt liếc về phương hướng tên Thạch Si Tộc rời đi, miệng lẩm bẩm: “Qua mười hô hấp rồi, xử lý tên đó thôi.”

Côn bằng dực dang rộng, thân ảnh A Diệt nhoáng một cái liền biến mất, kéo theo một đường lôi đình kim sắc thật dài. Lục Thạch chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, quay đầu nhìn lại thì thấp thoáng trông thấy một luồng lôi quang đang áp sát. Hắn lập tức nhớ ra lời cảnh cáo của tên nhân tộc, trong lòng không khỏi giận dữ vì đối phương thật sự rảnh rỗi đến mức đuổi theo mình.

Không muốn dây dưa vô ích với kẻ đó, hắn lập tức bạo tốc phi độn, thế nhưng tốc độ của Lục Thạch làm sao có thể sánh với A Diệt, chỉ trong nháy mắt hắn đã bị bắt kịp. Từ trong đạo lôi quang phía sau phóng ra một luồng đao quang cường đại, oanh kích thẳng vào thân Lục Thạch, đánh hắn rơi xuống nền hành lang, tạo thành một cái hố dù vật chất nơi này cứng đến mức kì dị.

Lục Thạch lập tức bắn lên, phẫn nộ quát: “Tên nhân tộc khốn kiếp, ngươi rảnh đến nỗi đuổi theo ta gây phiền phức sao, ta có tổn hao bao nhiêu thì ngươi cũng chẳng được lợi gì, cớ gì phải bám theo ta như thế.”

A Diệt tiêu sái lách sang một bên tránh công kích của đối phương, khóe môi hắn nhếch lên, đáp: “Ta đã bảo sẽ giết ngươi rồi, ngươi không nghe rõ sao? Hay nghĩ rằng ta chỉ nói cho vui.”

Lục Thạch nghe xong liền bật cười giận dữ, hắn quát: “Chênh một tiểu cảnh giới mà cũng dám mơ giết ta, ngươi thật nằm mơ giữa ban ngày. Ta không giống đám thủ hộ giả bị giam cầm trong một khu vực cố định, trí tuệ đần độn, không có bảo cụ. Ngươi đừng tưởng giết được vài thủ hộ giả, là tự phụ cho rằng có bản lĩnh giết cường giả khác.”

Lục Thạch hoàn toàn không biết tên điên trước mặt đang nghĩ gì, một đấu một thì nhị trọng thiên rất khó giết được nhất trọng thiên. Thượng vị giả có vô số thủ đoạn, lại sở hữu bất tử lực, tuyệt không phải dễ chết như vậy. Hư Linh cảnh chỉ thực sự bị giết khi thực lực chênh lệch quá mức, ví như nhất trọng thiên đối mặt tam trọng thiên.

A Diệt không buồn đáp lời, thân ảnh vừa lóe đã xuất hiện sát bên đối phương, một đao bổ xuống phá tan thần thông hộ thể cùng thạch giáp của hắn. Lục Thạch trừng lớn hai mắt trước cảnh tượng ấy, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy lưỡi đao đâm thẳng tới. Hắn vội đan chéo song thủ ngăn đỡ, kết quả hai tay lập tức bị chém cụt, mũi đao còn xuyên vào ngực một tấc.

Lục Thạch cấp tốc thối lui, song đối phương áp sát không buông, binh khí trong tay vũ động liên miên khiến càn khôn đảo lộn. Lục Thạch vừa tế xuất thanh cự phủ đã bị đánh văng, một tổ hợp bảo cụ hình cự sơn vừa hiển lộ liền bị đối phương bắn ra mấy cây trận kỳ phong cấm lại.

Thân thể hắn chi chít thương tích, Lục Thạch cắn răng lao lên thi triển tuyệt kỹ quyền cương đánh thẳng vào mặt A Diệt. Thế nhưng A Diệt linh hoạt tránh khỏi, bàn tay hóa thành long trảo thủ, đâm mạnh một kích xuyên thủng bụng hắn. Tức khắc tên người đá này điên cuồng giãy giụa vì thể nội bị vô số tử lôi thiêu đốt.

Vong Thần Tử Lôi vốn đã có sức ăn mòn bất tử lực cực mạnh, nay lại thăng cấp, thiêu đốt bất tử lực của nhất trọng thiên càng thêm nhanh. Lục Thạch ngay từ đầu chỉ có bảy thành bất tử lực, mới qua ba hơi thở đã chỉ còn lại một thành. Hắn kinh hãi tột độ, kẻ trước mắt trong cảm nhận của hắn không phải ngoại tộc nhị trọng thiên mà giống như cường giả tối thượng đoạt mệnh. Ngay cả khi đối mặt đồng tộc tam trọng thiên, hắn cũng chưa từng kinh sợ đến vậy.

Giãy giụa hồi lâu Lục Thạch rốt cuộc thoát ra được, đúng lúc ấy một đầu trúc long khổng lồ đã lao tới, song thủ hắn hóa lớn, cứng rắn ngạnh kháng đòn đánh ập đến, song vẫn bị đánh bay. Thân ảnh A Diệt hiện ra tại quỹ tích văng đi của hắn, một đao xuyên thủng thủ cấp Lục Thạch từ sau ra trước, tiên nguyên lực bạo phát, pháp tắc tư vong lập tức muốn kết thúc sinh cơ của đối phương.

Cảm nhận bất tử lực gần như cạn sạch, Lục Thạch bất cam vô hạn. Hắn hận mình xui rủi gặp phải kẻ có chiến lực kinh khủng bậc này, thời khắc này đã nắm chắc phần chết. Hắn nghiến răng gầm lên: “Ta có chết cũng phải khiến ngươi không được yên ổn.”

Lời vừa dứt, toàn bộ sức mạnh của hắn tụ lại cực nhanh, khí tức biến mất không còn dấu vết. Đúng lúc ấy A Diệt vung đao chém xuống, chẻ đôi thân thể Lục Thạch, bàn tay trái như trảo long chộp thẳng tới, bắt gọn nguyên thần đang chuẩn bị tự bạo. Yêu khí kim sắc bành trướng, trấn áp toàn bộ dao động hỗn loạn trong nguyên thần Lục Thạch, không để hắn hoàn tất tự bạo.

“Trước mặt ta còn muốn tự bạo sao? Nằm mơ đi.” A Diệt cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. Tiên yêu lực từ tay hắn càng trở nên nặng nề, áp chế gắt gao lực lượng trong nguyên thần Lục Thạch. Pháp tắc tử vong cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành những sợi tơ tử sắc quấn chặt nguyên thần lại.

Nguyên thần Lục Thạch điên cuồng giãy giụa, hai nửa thân thể bay tới muốn bao bọc nguyên thần liền bị A Diệt vũ động chiến đao trảm thành trăm mảnh đá vụn. Bất tử lực hoàn toàn cạn sạch, thân thể hắn hóa thành vụn đá rơi xuống phía dưới. Thấy vậy, nguyên thần càng thêm quẫn bách, gắng gượng gầm lên: “Để ta tự bạo, ta không muốn chết nhạt nhẽo dưới tay ngươi!”

“Kẻ yếu đâu có quyền lựa chọn cách chết.” A Diệt lạnh giọng đáp, truyền lực lượng pháp tắc cường đại vào trong nguyên thần Lục Thạch, chấn tan một mảng lớn sinh mệnh nguyên thần. Sau đó hắn dán mấy tấm phù lục phong ấn lên, bỏ nguyên thần vào trong một chiếc bình sứ. Ngắm bình sứ trong tay, A Diệt gật đầu lẩm bẩm: “Sau này nhờ Ma Quân luyện thành Hư Linh Đan cho nhi nữ dùng, như vậy xác suất đột phá lên thượng vị sẽ cao hơn.”

Hắn đưa tay kéo lấy một sợi thần thức đặt lên mi tâm, bắt đầu xem xét thông tin trong đó. Sợi thần thức này trước đó A Diệt đã đưa vào nguyên thần Lục Thạch, mục đích là đọc một phần ký ức của hắn. Muốn suy hồn thượng vị giả vô cùng khó, may nhờ thần thức A Diệt hiện tại mạnh hơn nhất trọng thiên rất nhiều, nên có thể miễn cưỡng xem xét một chút ký ức đối phương.

Sau thoáng chốc, A Diệt mỉm cười tự nói: “Quả đúng như lời lão họ Khương, thời gian hai nơi chênh lệch rất lớn. Ta tu hành trong Vĩnh Cửu Thời Vực đã 150 năm, vậy mà bên ngoài mới trôi qua một ngày rưỡi.”

Hắn quay đầu nhìn về hướng trung tâm bí cảnh, kế đó vỗ côn bằng dực lao đi. Đoạn ký ức vừa xem cho thấy cấm chế ở trung tâm nơi này đã biến mất, hiện tại các Hư Linh cảnh mạnh mẽ đang tranh đoạt cơ duyên tại đó, hứa hẹn sẽ có rất nhiều bảo vật giá trị rất cao.