Từ sâu dưới tầng tầng thổ địa đột ngột bắn vọt lên một đạo quang mang, hiện thân ngay gần vị trí của gã nam tử tuấn mỹ. Dị động ấy khiến toàn bộ cường giả nơi đây đưa mắt nhìn sang, song cũng chẳng ai quá để tâm, vì họ đều biết đó là phần thưởng của tòa thế giới này dành cho kẻ xâm nhập đã diệt sát thủ hộ giả.
A Diệt thuận thế bắt lấy vật trong luồng hào quang, bởi hắn là kẻ kết liễu thủ hộ giả nên phần thưởng xuất hiện cực gần vị trí của hắn. Sau khi nắm lấy, A Diệt cũng chẳng kịp dò xét xem phần thưởng rốt cuộc là thứ gì, vẫn trong dạng độn quang bạo tốc lao thẳng về phía cánh cửa đá khổng lồ, toàn tâm muốn phá giải cấm chế để thoát thân.
Triệu Thiên Kiêu lúc này đã bị áp chế gắt gao,hắn sở hữu chiến lực tam trọng thiên tiêu chuẩn, đấu với Phong Hầu đỉnh cao không đến mức rơi vào thế bất lực như hiện tại, nhưng vì đối phương tinh thông quá nhiều thần thông huyễn thuật lợi hại khiến hắn khó lòng chống đỡ được lâu. Dục Mị Hầu mỉm cười kiều mị, ánh mắt hờ hững đảo qua đạo độn quang do A Diệt hóa thành phía xa, trong lòng cân nhắc có nên phân chút tâm lực để cản trở hắn hay không.
Ngay lúc ấy vật trong tay A Diệt nổi lên dị động, hắn lập tức cảm thấy bất ổn, bởi không thể thu vật phẩm này vào giới chỉ. Quang mang quanh phần thưởng đã thu liễm, hiện rõ hình dạng một chiếc hộp đen như được luyện thành từ hắc thạch. Lúc này cả chiếc hộp run rẩy dữ dội, dù bị tiên nguyên lực của A Diệt bao phủ vẫn có thể động đậy, hoàn toàn không thể áp chế.
Cảm thấy tình thế không ổn, A Diệt tính ném chiếc hộp ra xa để quan sát kỹ hơn, nhưng ngay khi hộp vừa rời tay nắp đã bật mở. Từ bên trong vô số sợi tơ pháp tắc ồ ạt tràn ra, phóng đi với tốc độ kinh người, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn thân A Diệt, khiến phản xạ thoái lui của hắn chậm mất một nhịp. Toàn thân A Diệt bộc phát sức mạnh hừng hực, ý đồ chấn tan những sợi tơ pháp tắc, nhưng lạ thay chúng chỉ khẽ rung động, tuyệt không tổn hại mảy may.
Thần thức của mọi người đều đã phát hiện dị biến, nhưng còn chưa kịp đưa mắt nhìn thì toàn thân A Diệt đã bị kéo vào trong hắc hộp, nắp hộp lập tức đóng chặt rồi bộc phát hào quang phá không lao vút lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn kẻ còn lại, đạo quang mang ấy đâm thủng từng tầng vách ngăn trận pháp, trực tiếp hướng về khe hở không gian dẫn ra hành lang bên ngoài, trước khe hở lóe quang hoa một cái liền tiêu tán, chiếc hộp nuốt trọn A Diệt đã rời khỏi tòa thế giới này.
Thần sắc Triệu Thiên Kiêu và Viêm Hỏa đồng tử đều biến đổi, họ không rõ việc A Diệt bị chiếc hộp nuốt rốt cuộc là họa hay phúc, nhưng chí ít hắn đã thoát khỏi nơi này. Hơn nữa, khi chiếc hộp bộc phát rồi xuyên thủng vách ngăn rời đi, sóng khí lạ của tòa thế giới đã loáng thoáng nới lỏng, hai người có thể miễn cưỡng liên lạc được phân niệm tại Diễn đàn thượng vị, cả hai đồng thời truyền tin cầu viện.
Viêm Hỏa đồng tử đưa mắt nhìn gã nam tử Ảnh Tinh Tộc đang trốn trong pháp trận phòng ngự vô cùng rắn chắc, y bật cười hắc hắc nói: “Ta đây không chơi với ngươi nữa, đi góp một phần lực với Triệu tiên hữu để chống lại ả ma nữ kia vậy.”
Dứt lời hắn xoay người phi độn đi, thẳng hướng phía họ Triệu đang chật vật chống đỡ. Ban đầu hắn vốn định đánh hạ gã Ảnh Tinh Tộc để hóa giải cấm chế bao bọc trên cánh cửa, nhưng hiện tại đã nhận được phản hồi ứng cứu từ bên ngoài, hắn không còn cần bận tâm đến vấn đề cấm chế nữa.
Triệu Thiên Kiêu cũng không giấu nổi vui mừng, hắn gắng sức thoát khỏi lao tù do vô số sợi tơ hồng đan dệt thành, xuất ra một tổ hợp bảo cụ có hình giao long lưỡi kiếm, liên tiếp oanh kích đối phương. Viêm Hỏa đồng tử vừa áp sát liền ra tay, hỏa diễm bạo phát hừng hực, cùng đồng bạn chống lại những thế công nhu hòa mà tràn đầy tà mị của địch nhân.
Dục Mị Hầu cảm thấy thế cục dần tuột khỏi tay, trong lòng trỗi dậy lửa giận. Để dựng nên cái bẫy lớn trong cả một tòa thế giới này, nàng đã không tiếc tiêu hao nội tình, cải tạo toàn bộ thế giới trong thạch thất, lại còn hi sinh bốn trong năm tên nô lệ. Vậy mà kết quả chẳng được như ý, thậm chí còn có khả năng hoàn toàn thất bại.
Đột biến lớn nhất dẫn đến cục diện này chính là món vật phẩm được xem như phần thưởng sau khi giết thủ hộ giả, thứ mà ban đầu nàng chẳng để tâm. Thường thì phần thưởng khi diệt sát thủ hộ giả nhị trọng thiên chỉ là vật phẩm giá trị không quá trăm nguyên thạch cực phẩm, đối với cường giả Hư Linh cảnh đỉnh phong như nàng thật sự chẳng đáng nhắc đến.
“Ta đã dốc hết tâm lực dựng nên cái bẫy này, mục tiêu là nô dịch ngoại tộc mạnh mẽ. Không thể để hai ngươi thoát được, để xổng mất một tên đã là tổn thất quá lớn rồi.” Dục Mị Hầu gầm lên, thần sắc cay nghiệt, chẳng còn chút thong dong kiều mị nào. Ả xuất ra cây trường tiên dài như du long, vần vũ uốn lượn giữa hư không, khí thế dữ dội, ngay sau đó từng cú quất roi oanh kích thẳng vào hai thân ảnh.
Hai nhân tộc lập tức nhìn ra trên lưỡi roi không chỉ có sát lực mà còn ẩn chứa huyễn thuật nồng đậm, một khi bị đánh trúng thân thể chắc chắn sẽ lâm vào huyễn cảnh tức thì. Cả hai vội vàng phi độn tránh né, thi triển các chiêu thức tinh diệu chống lại thế công của đối phương, không để bản thân rơi vào hiểm cảnh.
Tên nam tử Ảnh Tinh Tộc nhận lệnh chủ nhân liền bay vội tới chiến trường, giúp nàng đánh bại hai gã nhân tộc. Thực lực Dục Mị Hầu cường đại, cộng thêm sự khó chịu từ huyễn thuật, nhưng nàng lại không sở hữu thần thông công kích tuyệt sát trong khoảnh khắc, mà thiên về bào mòn đối thủ từng bước. Với lượng thời gian ít ỏi lúc này, nàng chẳng thể dây dưa giằng co để từ từ chiếm ưu thế, mà buộc phải đánh nhanh thắng nhanh.
Bí pháp hồn ấn nô dịch của Dục Mị Hầu chỉ cho phép tối đa năm nô lệ, với sức phản kháng dẻo dai của cường giả Hư Linh cảnh, trước đây nàng chỉ có thể nô dịch năm kẻ nhất trọng thiên. Thế nhưng khi bí cảnh này xuất hiện, nàng lập tức nhận ra bản thân có thể dựng nên cái bẫy để nô dịch cường giả có tu vi cao hơn, thậm chí không tiếc hi sinh vài nô lệ sẵn có nhằm tạo chỗ trống cho những con mồi mới.
Dục Mị Hầu cùng bốn nô lệ hồn ấn tiến vào một gian thạch thất nằm sâu trong nội thất cổ lâu, nơi chắc chắn tồn tại thủ hộ giả nhị trọng thiên, vừa đủ để câu tới những con cá lớn. Với thực lực Phong Hầu đỉnh cao và sự trợ lực của bốn gã Hư Linh cảnh khác, nàng rất nhanh đánh cho thủ hộ giả chỉ còn chút bất tử lực, rồi trói chặt lại giam vào cung điện Thiên giai, xem như đã hoàn toàn nắm giữ tòa thế giới này.
Nàng lưu lại một nô lệ bên ngoài, là gã thuộc Ảnh Tinh Tộc có thiên phú ẩn thân kinh người và lại là một pháp trận tông sư. Hắn có nhiệm vụ che đậy dấu vết bị công kích trên cánh cửa đá, khiến cường giả ngoại tộc lầm tưởng gian thạch thất này chưa từng có ai đặt chân tới, khi tiến vào sẽ nghĩ bên trong chỉ có một địch nhân duy nhất.
Do đây là gian phòng nằm sâu, nên kẻ dám tiến vào chắc chắn phải có tu vi nhị trọng thiên trở lên, phù hợp với mục tiêu của Dục Mị Hầu. Nếu đối phương đạt tới tam trọng thiên nàng cũng không ngại, bởi cường giả bậc này thường cao ngạo, ít khi đồng hành với ai. Trong trường hợp đối đầu một tam trọng thiên giữa tòa thế giới đã được nàng cải tạo, Dục Mị Hầu đủ tự tin có thể từ tốn bào mòn đối thủ đến cùng.
Sau khi con mồi tiến vào, gã nô lệ Ảnh Tinh Tộc cũng lặng lẽ theo sau, vào trong liền lập tức dựng pháp trận bao quanh cánh cửa đá để phòng ngừa con mồi đào tẩu.Bởi cho dù thủ hộ giả vẫn còn sống, thì cường giả từ bên trong vẫn có thể thoát ra nếu tung công kích cường đại lên cánh cửa trong thời gian dài.
Trong bốn nô lệ còn lại, kẻ có năng lực quấy nhiễu mạnh nhất đảm nhiệm vai trò ngụy thủ hộ giả, chính là nữ tử Mẫu Nặc Tộc sinh binh sư. Ba kẻ còn lại thì ẩn mình thật kỹ, chờ thời cơ phát động vây công, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kích.
Điều ngoài ý muốn đầu tiên đối với Dục Mị Hầu chính là con mồi lại đi theo nhóm có đến ba người, hơn nữa chiến lực từng kẻ đều vượt trội, có thể xem như một Phong Hầu trung cấp cùng hai Phong Hầu tiếp cận cao cấp. Ngụy thủ hộ giả cùng ba nô lệ mai phục rất nhanh đã bị tiêu diệt, trong khi ba người kia hầu như không tổn hao đáng kể, chỉ vơi đi vài phần tiên nguyên lực cùng chút ít bất tử lực.
Thế nhưng Dục Mị Hầu vẫn chưa quá lo lắng, bởi với thực lực của nàng, dù phải đối phó ba nhân tộc kia cùng lúc vẫn có thể chiếm ưu thế, huống chi còn một nô lệ pháp trận tông sư hỗ trợ ở bên. Quan trọng hơn cả là nàng đã cải tạo tòa thế giới này, khiến nó có thể cách ly hoàn toàn với bên ngoài, ngay cả Diễn đàn thượng vị của nhân tộc cũng bị ngăn cách, khiến con mồi không cách nào cầu cứu, để nàng thong thả bào mòn mục tiêu.
Hiện tại kế hoạch nô dịch ba cường giả nhân tộc chiến lực mạnh mẽ của nàng đã tan vỡ. Một tên bị phần thưởng của thế giới mang đi, vốn là thứ nàng chẳng mấy để tâm, bởi giá trị thường chỉ là trăm nguyên thạch cực phẩm. Khi cải tạo qua tòa thế giới, nàng cũng chẳng dồn tâm lực tra xét phần thưởng, không ngờ chính vật ấy lại trở thành mấu chốt phá tan bố cục.
Chiếc hộp kia mang một tên rời đi thì cũng đành, song trên đường phi độn thoát khỏi tòa thế giới, nó lại làm nhiễu loạn sóng khí mà nàng phủ khắp thế giới, khiến hai tên còn lại có thể liên lạc với bên ngoài. Nhìn thần sắc thoáng mừng của chúng vừa ban nãy, hiển nhiên đã cầu viện được đồng tộc cường giả. Nếu có một tam trọng thiên xuất hiện, nàng sẽ hoàn toàn không còn khả năng giữ lại bọn chúng.
Lúc này tên Ảnh Tinh Tộc tế ra một tổ hợp trận kỳ, từ tổ hợp ấy lập tức phóng thích vô số xiềng xích hư ảnh quét thẳng về phía đối phương, nhưng ngay lập tức bị ba đầu hỏa long của Viêm Hỏa đồng tử ngăn chặn. Hắn ta lúc này đã khoác lên bộ giáp viêm diễm, khí thế bốc cao, thực lực càng thêm hùng mạnh, hoàn toàn có thể hợp lực cùng họ Triệu ứng phó thế công cuồng liệt của Dục Mị Hầu cùng sự quấy nhiễu từ nô lệ dưới trướng ả.
Triệu Thiên Kiêu tay cầm trường kiếm, động tác nhanh như điện chớp khi giao phong cùng lưỡi tiên mây của Dục Mị Hầu, đồng thời chỉ huy tổ hợp bảo cụ giao long lưỡi kiếm chặn đứng vô vàn hư ảnh phấn vụ, tuyệt không để những huyễn ảnh kia tới gần. Hắn đang dốc tận toàn lực, hắn thân là thiên kiêu tu luyện thần tốc, tương lai rộng mở, há có thể chịu khuất nhục trở thành nô lệ cho kẻ khác tại nơi này.
Vừa rồi hắn đã chấp nhận trả cái giá lớn để mời viện binh, và vị đó đã đồng ý. Một khi nàng tới, Dục Mị Hầu không còn đáng kể, thậm chí ba người bọn hắn liên thủ còn có hy vọng chém chết ả. Diệt sát một Phong Hầu đỉnh cao, chiến tích ấy truyền ra tất sẽ khiến uy danh của hắn tăng mạnh, các vị tiền bối trong minh hội đối với hắn lại càng coi trọng hơn.
Nghĩ đến đây, anh tuấn nam tử càng thêm quyết chiến, kiếm khí gào thét kinh thiên động địa, khiến Dục Mị Hầu nhất thời khó chiếm được thượng phong. Ả vốn sở trường huyễn thuật, cách đánh trực diện như thế này không quá tinh thông, nên dù là Phong Hầu đỉnh cao cũng khó lòng áp chế một kẻ sở hữu chiến lực Phong Hầu cao cấp đang liều mạng nghênh chiến.
Qua tuần trà thời gian, ngay tại khe hở không gian trên cánh cửa đá bỗng lóe lên quang mang, một thân ảnh kiều diễm xuất hiện, dung nhan còn tuyệt sắc hơn cả Dục Mị Hầu. Mày liễu của nàng khẽ nhíu lại, vì phía trước là từng tầng vách ngăn bao phủ, khiến nàng không thể lập tức bay xa khỏi cửa. Cách đó ngàn dặm về phía nam, một trận chiến đang đến hồi khốc liệt, một bên là hai tên nhân tộc đã cầu viện nàng, còn phía đối địch là một nữ tử ma tộc cùng một tên tép riu vốn chẳng đáng để nàng lưu tâm.
Bốn thân ảnh đang giao chiến cũng cảm ứng được khí tức của kẻ mới vừa xuất hiện, thần sắc đôi bên trái ngược hoàn toàn. Cả bốn đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đá khổng lồ, nơi một nữ tử tuyệt diễm đang huyền phù, trường kiếm trong tay nàng tỏa quang mang lấp loáng, được nàng dương cao rồi chém mạnh xuống, khí thế như muốn bổ đôi toàn bộ tòa thế giới này.
“Phân Chia Thiên Hạ!”