Đến nội dung chính

Chương 645: Diệt giả

admin 2.685 Chữ Cài Đặt

Luồng kiếm quang phi độn dích dắc giữa không trung, tránh khỏi hai dải lụa như độc xà không ngừng truy đuổi. A Diệt ở một phía kết pháp quyết, triệu hoán vô vàn trường tiên kim trúc giăng kín hư không để chặn đường hai dải lụa, giúp họ Triệu thoát thân, thế nhưng song lụa trông mềm mỏng ấy lại ẩn chứa uy lực cực lớn, dễ dàng đâm đứt từng sợi trường tiên mà không chịu buông tha mục tiêu.

Triệu Thiên Kiêu vừa tránh né vừa vung kiếm phản kích, song kiếm khí của hắn vẫn không thể trảm đứt hai dải lụa. A Diệt chỉ còn cách đổi hướng công kích, tiên nguyên lực từ thân thể bạo phát, huyễn hóa thành một đầu trúc long khổng lồ lao vút đi quấn chặt lấy tòa cung điện, long trảo cố sức công vào đại sảnh nhằm chặn lại phần gốc của hai dải lụa.

“Vị mỹ lang quân này mong chờ tới lượt mình đến vậy sao?” Thanh âm của Dục Mị Hầu từ trong cung điện vọng ra, nhẹ mà đầy tà mị. Sau lời ấy, một đạo tơ hồng từ nội điện bắn thẳng ra ngoại giới, xuyên thủng lợi trảo rồi vút lên đến thủ cấp trúc long, khiến thân hình của nó tan vỡ thành tàn dư tiên nguyên. A Diệt ở phương xa cảm thấy chấn động,một chiêu tùy ý như vậy lại có thể phá tan trúc long của hắn ngay tức khắc.
Đúng lúc này một dải lụa đổi hướng lao thẳng đến vị trí A Diệt. Thấy thế, hắn lập tức xuất ra một tổ hợp trận kỳ, tay kết ấn khiến từng trận kỳ bay quanh thân thể mà tạo thành những tầng quang tráo rắn chắc. Dải lụa vừa bắn tới, thế như chẻ tre đâm thủng không ít tầng quang tráo, đến sau cùng mới chịu dừng lại trước những lớp cuối cùng.

A Diệt vận dụng một phần nhỏ diệt thần ma lôi đánh lên thân dải lụa, lập tức khiến cả dải lụa rung mạnh, khí tức suy giảm đôi phần. Thấy có hiệu quả, hắn liền rót thêm ma lôi vào lưỡi đao rồi ngưng tụ tiên nguyên thi triển tuyệt kỹ đao pháp do chính mình sáng tạo, đao quang Thiên Hà Liệt Trảm phóng vút đi, ngay tức thì chẻ dọc dải lụa làm nó tiêu tán thành phấn vụ.

Luồng đao quang một mạch tiến thẳng, trảm đôi vạn vật trên đường đi, chỉ đến khi đâm tới cung điện lộng lẫy mới chịu dừng lại. Sau cú bạo tạc, gốc của dải lụa đang truy đuổi họ Triệu cũng bị cắt đứt. Triệu Thiên Kiêu không ngờ A Diệt có thể chém tan thứ quấy nhiễu khó chịu này, liền ném sang phía hắn một ánh mắt cảm kích rồi lại phi thân hướng về cung điện, chuẩn bị tung ra một đòn mạnh mẽ.
Thân ảnh Dục Mị Hầu lập tức hiển hiện trước cửa cung điện, ánh mắt nàng hướng thẳng về gã nam tử tuấn mỹ phía xa. Nàng không ngờ hắn lại sở hữu thiên địa dị lôi của ma giới với phẩm cấp cao như thế, tựa hồ sắp tiến hóa hoàn tất. A Diệt thoáng cảm thấy bất ổn, đột ngột vung đao một nhát, lập tức chém trúng ngọc thủ của đối phương vốn đã sắp chộp lấy mặt hắn.

Đối phương bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt khiến lòng A Diệt cũng khẽ giật mình. Vừa rồi hắn cảm thấy trong mắt nàng bắn ra thứ gì đó lao thẳng đến phía mình nên mới vung đao định phá giải, nào ngờ lại chính là bản thể Dục Mị Hầu xuất hiện.

Phía trước cung điện, Triệu Thiên Kiêu tung ra một chiêu sau khi tích tụ sức mạnh hồi lâu, đạo kiếm quang uốn lượn như du long đánh thẳng về phía thân ảnh Dục Mị Hầu. Thế nhưng trong sát na thân ảnh mị hoặc ấy đã biến mất vô ảnh vô tung khiến kiếm khí du long nổ tung trên thân cung điện, khiến nó rung động khẽ. Thế nhưng trên bề mặt vẫn không hề xuất hiện lấy một vết trầy xước, quả nhiên xứng danh bảo cụ phòng ngự Thiên giai thượng phẩm.
Họ Triệu lập tức quay đầu đưa mắt nhìn về phía A Diệt, nơi thân ảnh kiều mị của Dục Mị Hầu đã xuất hiện, đang tùy ý đùa nghịch với công kích của đối phương. Mỗi một nhát đao A Diệt vung ra đều bị những ngón tay mảnh khảnh của nữ tử trước mắt nhẹ nhàng chặn lại, dù hắn có rót tiên nguyên mạnh tới đâu cũng bị đối phương dùng tiên ma lực áp chế triệt để.

Cảm ứng cường độ tiên ma lực thuần túy từ thân thể Dục Mị Hầu bộc phát, lòng A Diệt lập tức trầm xuống. Dao động ấy rõ ràng là tam trọng thiên đỉnh phong, cho dù công pháp hắn tu luyện có thể cường hóa tiên nguyên mạnh hơn đồng giai mấy lần thì vẫn tuyệt đối không thể sánh với nàng, bởi dù thế nào hắn cũng chỉ là nhất trọng thiên.

Hai ngón tay nàng kẹp chặt lưỡi đao, tiên ma lực hồng sắc bạo phát đánh tan tiên nguyên lực lục kim. Dục Mị Hầu tươi cười quyến rũ, thanh âm ngọt đến mức khiến người ta như rơi vào vùng ôn nhu ẩm ướt: “Tiểu tình lang đừng gắng phản kháng nữa, lại đây cùng thiếp thân cảm nhận sự ôn nhu đi nào.”

Ánh mắt A Diệt trở nên mông lung, tâm trí như sa vào ảo cảnh nơi mỹ nhân âu yếm, cánh tay hắn vô thức muốn rút đao về nhưng lại không sao thực hiện được. Bàn tay còn lại khẽ run, sau một thoáng giằng co mới siết chặt lại được, ngay sau đó hắn tung nhanh một quyền đánh thẳng lên đầu mình. Sau cú choáng váng mạnh, tâm thần hắn liền thoát khỏi mê ảnh.

Bấy giờ hắn chẳng còn để tâm chuyện bại lộ nữa, côn bằng dực sau lưng lập tức dạng rộng rồi vỗ mạnh, tiếng lôi minh cuồn cuộn vang rền, thân ảnh hắn thoắt cái đã rời xa đối phương hàng trăm dặm. Dục Mị Hầu khẽ giật mình, đôi môi nở nụ cười mê hoặc thì thào: “Tiểu tình lang này thật nhiều bảo bối, hết ma lôi lại đến tiên dực bài danh cao, thiếp thân thật sự muốn có được chàng rồi.”

Nàng ta vừa định thi triển thần thông để bám theo A Diệt thì Triệu Thiên Kiêu đã bay đến phía sau lưng, ngón tay điểm chỉ, năm đạo kiếm ngũ sắc tương ứng ngũ hành chi ý đồng loạt phóng vọt đi. Ngũ quang kiếm linh lập tức bao phủ quanh thân nàng, dựng thành một kiếm trận linh tượng kỳ dị, ngũ sắc quang mang dâng trào, từng đạo kiếm khí trong trận liên tục trảm loạn mục tiêu bị vây khốn ở bên trong.

Viêm Hỏa đồng tử lúc này đang đứng trên một tầng kết giới vô cùng vững chắc, phía dưới là gã Ảnh Tinh Tộc đã đầy thương tích trốn sâu bên trong. Đồng tử chợt ngẩng đầu nhìn về chiến trường phương xa, chỉ thấy ngũ sắc quang mang bạo phát đến mức chấn động thiên địa, khí tức ngũ hành đậm đặc vô cùng, ngay sau đó là ngũ tượng kiếm từ trên cao giáng hạ, ngũ hợp đâm xuống kiếm trận.

Sau thần thông cường đại ấy, ngũ quang dần tán đi, để lộ ra một đóa hồng liên đã bị xé rách không ít. Tuy nhiên ánh mắt Triệu Thiên Kiêu lại tràn đầy vẻ khó tin, bởi thân ảnh kiều mị đứng giữa đóa hồng liên kia vẫn hoàn toàn không tổn hại. Nàng mỉm cười ung dung, khẽ phất tay thu hồi lại hồng liên phòng hộ đã bị phá hư một mảng lớn.

Từ xa, chứng kiến Dục Mị Hầu vẫn lành lặn sau khi tiếp nhận toàn bộ uy năng kiếm trận, A Diệt không khỏi thầm than: “Ả ta quá mạnh, thực lực còn cao hơn cả Huyền Phong Hầu, lại còn là huyễn thuật tông sư có nhiều thần thông lợi hại khó lòng đối phó.”

Ma Quân đột nhiên lên tiếng hiến kế: “Tốt nhất ngươi nên tìm thủ hộ giả của tòa thế giới này, sau đó tiêu diệt hắn để có thể thoát khỏi nơi đây. Chứ cả ba người các ngươi dù hợp lực cũng không thể đối đầu nổi với ả, nhìn thần thái thong dong của ả là biết vẫn còn vô số thủ đoạn chưa thi triển.”

A Diệt không khỏi lấy làm kinh ngạc mà hỏi: “Ý ngươi là thủ hộ giả vẫn còn sống sao? Ta vốn cho rằng ả ma nữ ấy đã diệt sát từ lâu rồi, như vậy mới có thể biến cả tòa thế giới này thành một cái bẫy khổng lồ.”

Thanh âm khinh miệt của Ma Quân vang lên: “Đám các ngươi đúng là không chịu suy xét cho thấu đáo. Nếu thủ hộ giả đã chết thì trên cánh cửa tất sẽ hiện các khe hở không gian dẫn ra ngoài, làm gì có chuyện đóng kín hoàn toàn như bây giờ. Theo ta thấy thì thủ hộ giả đã bị ả kia áp chế và giam cầm ở một nơi nào đó, chỉ là vừa rồi ta thầm dò xét khắp quanh đây vẫn không phát hiện được chút khí tức bất thường nào.”

Nghe vậy, A Diệt đưa mắt nhìn về cánh cửa khổng lồ, nơi còn tầng tầng vách ngăn được dựng nên bởi tên nô lệ của Dục Mị Hầu. Thực ra trong thâm tâm hắn cũng từng thoáng nghĩ đến trường hợp mà Ma Quân vừa nêu, chỉ là chuyện ấy khá khó tin, hơn nữa việc hắn không nhìn thấy khe hở có thể là do gã Ảnh Tinh Tộc dùng trận pháp che lấp. Nay Ma Quân lại xác nhận khả năng đó khiến hắn buộc phải cân nhắc thêm, quả nhiên người đứng ngoài cuộc luôn nhìn rõ thế cục hơn kẻ đang ở trong ván cờ.

Dục Mị Hầu lúc này đưa ánh mắt như nước nhìn qua Triệu Thiên Kiêu rồi liếc sang Diệt Chúng Sinh, nụ cười kiều mị rực rỡ như trăm hoa nở rộ: “Một người sở hữu Tiên nguyên mạch tối cường, một người có vô số bảo bối giúp chiến lực vượt xa tu vi, thật đáng mừng cho thiếp thân khi cả hai tiểu tình lang đều sa vào lưới tình lần này, khiến thiếp thân rất muốn đưa cả hai về bổn điện để tâm tình một phen.”

Triệu Thiên Kiêu vội vàng thối lui, nhưng rõ ràng đã muộn. Thân ảnh mềm mại đầy đặn của đối phương như hư như thực, mỗi lần hắn né tránh thì nàng lại xuất hiện ngay bên cạnh, có lúc còn đưa tay định vuốt ve gương mặt hắn. A Diệt lập tức truyền âm kể cho họ Triệu nghe suy đoán của mình, đồng thời bảo hắn cố gắng dây dưa giữ chân đối phương, còn bản thân thì nhân cơ hội đi tìm thủ hộ giả của tòa thế giới này.

A Diệt lập tức vỗ cánh bắn vọt đi, lao thẳng đến vị trí cung điện hoa mĩ của Dục Mị Hầu, nơi mà hắn cho là đáng nghi nhất, bởi chỉ có ở trong cung điện mới ngăn cách được thần thức cường đại của Ma Quân. Vừa đặt chân trước cửa điện, ánh mắt hắn đã thấy một thân ảnh bị xiềng xích trói chặt sâu trong đại sảnh. Hắn liền vung đao công kích, thế nhưng đao khí khi bay qua khoảng không trong điện liền bị một cỗ ma lực vô hình áp chế, không thể tiến nửa phần đến gần thân ảnh kia.

Dục Mị Hầu lúc này đã cảm ứng được kẻ xâm nhập vào cung điện của mình, song nàng cũng chẳng mấy để tâm, vẫn thản nhiên trêu đùa Triệu Thiên Kiêu trước mặt.

Từ nền đại điện, ma khí cuồn cuộn rồi hóa thành vô số cánh tay quỷ dị trồi lên, đồng loạt lao tới phía A Diệt. Hắn lập tức vỗ cánh nâng độ cao, tránh khỏi tầm với của ma thủ, đồng thời triệu hoán một đầu trúc long quấn chặt lấy cung điện, cố định toàn bộ kiến trúc tại một chỗ. Bản thân hắn thì kết pháp quyết, chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ mạnh mẽ của bản thân.

“Thủy Triệu – Chu Tước!”

Từ dưới tầng hắc thủy sâu thẳm, thân ảnh chu tước khổng lồ bùng lên rực rỡ, hỏa diễm pháp tắc cao tầng lan tỏa khắp thiên địa, khiến không gian như bị nung chảy từng tấc. Theo điểm chỉ của A Diệt, chu tước hót vang chấn động cửu tiêu, song dực bạo động, toàn thân phóng thẳng về phía cung điện hoa mĩ, thân hình va ập lại như nhật nguyệt giáng thế, hỏa diễm phủ kín toàn bộ đại điện, thiêu sạch mọi lực lượng bảo hộ ẩn tàng bên trong.

Ngay khoảnh khắc ấy, đơn thủ A Diệt vũ động, đầu trúc long đang quấn giữ cung điện lập tức thu nhỏ thân hình, lấy tốc độ cực nhanh chui thẳng vào trong sảnh điện. Nó lao như dã thú nổi cuồng nộ về phía thủ hộ giả đang bị trói cứng bất động. Trước kẻ vốn không còn chút sức lực nào để phản kháng, trúc long một hơi xuyên thủng, lập tức tước đoạt tính mạng của hắn ta.

Cả thân thể lẫn nguyên thần của thủ hộ giả liền tan biến trong khoảnh khắc, khí tức sinh mệnh tiêu tán hoàn toàn, dị tượng thiên khóc phía trên cung điện cũng theo đó mà nổi lên. Ở phương xa, Dục Mị Hầu có hơi không kịp trở tay, song nàng cũng chẳng hề nổi giận, bởi dù cánh cửa đã hiện ra lối thoát, thì ba nhân tộc này muốn rời khỏi nơi đây vẫn phải vượt qua tầng tầng cấm chế do nô lệ của nàng bố trí, mà điều đó là chuyện không thể bởi chính nàng vẫn ở một bên phá rỗi.

Cung điện sau khi chịu nhiều đợt công kích đã xuất hiện dấu vết hư tổn, toàn khối kiến trúc từ từ hạ xuống mặt đất, không còn đủ sức duy trì trạng thái lơ lửng trên không nữa. A Diệt thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, bởi từ lúc tiến vào thế giới này hắn đã liên tiếp trải qua nhiều trận chiến, thi triển biết bao thần thông, tiên nguyên lực trong cơ thể đã hao tổn nặng nề.

Chợt trong thiên địa có vô số tiên khí tinh thuần hội tụ, ồ ạt quán thâu vào thân thể hắn, trực tiếp gia tăng tu vi cho hắn. Dục Mị Hầu ở phía xa cũng nhận được nguồn tiên khí này, bởi chính nàng là kẻ đã đánh cho thủ hộ giả chỉ còn lại hơi tàn rồi giam cầm lại một chỗ. Tuy nhiên nàng hiện đã đạt cảnh giới đỉnh phong tam trọng thiên, không thể tiến thêm nửa bước nên lượng tiên khí này hoàn toàn vô dụng đối với nàng.

A Diệt nhận tiên khí đến từ thủ hộ giả tu vi nhị trọng thiên, hơn nữa chính tay hắn kết liễu cả thân xác lẫn nguyên thần của đối phương, nên lượng tiên khí truyền vào rất lớn, trực tiếp thúc đẩy bản nguyên tại nhất trọng thiên của hắn tăng lên đến bảy thành.

Thế nhưng lúc này A Diệt không rảnh để dò xét xem mình thu được bao nhiêu chỗ tốt, hắn lập tức bứt tốc lao thẳng về phía cánh cửa, toan dốc toàn lực phá giải từng đạo cấm chế, để có thể mở ra con đường duy nhất thoát khỏi nơi này.