Đến nội dung chính

Chương 617: Chiến khốn

admin 2.122 Chữ Cài Đặt

Trên hòn đảo truyền thừa tiên thú, ba thân ảnh đang cấp tốc hoành không phi độn, cố gắng kéo giãn khoảng cách với kẻ truy đuổi phía sau. Ba luồng độn quang trông như đang tháo chạy ấy chính là nhóm A Diệt, còn kẻ bám theo sau không ai khác ngoài Huyền Phong Hầu. Sắc mặt hắn lúc này đầy tức tối, không hiểu tại sao nhóm người phía trước lại phát hiện ra được mình.

Thần thức của Huyền Phong Hầu vốn vượt xa nhóm A Diệt, nên khả năng ẩn thân của hắn sẽ qua mắt được bọn họ. Thế nhưng thượng vị giả đâu phải hạng tầm thường, bọn họ đều có thủ đoạn riêng để ứng phó. Nhóm A Diệt sớm đã bố trí thần thông theo dõi sát sao ấn ký truy tung trên người mình, chỉ cần ấn ký hơi rung động một chút, nghĩa là chủ nhân của nó đã đến gần, cả ba lập tức thu dọn hành trang rồi bạo tốc rút đi ngay.
Theo những gì nhóm A Diệt tìm hiểu được, thì sau chín tháng kể từ khi hòn đảo truyền thừa mở cửa cho ngoại nhân đặt chân lên, những tu hành giả mới có thể rời đi. Hiện tại thời điểm đó đã không còn xa, nên cả ba chỉ cố gắng kéo dài thời gian, chờ khoảnh khắc lối ra khai thông. Trong khi đó, Huyền Phong Hầu cũng đang gấp rút, bởi hắn hiểu rõ đối phương đang cố tình câu giờ.

Huyền Phong Hầu truyền âm quát lên, giọng đầy uy hiếp: “Ta biết các ngươi nắm giữ hai món báu vật của Du Thiên Côn Bằng, biết điều thì mau giao ra hai vật đó cùng những thứ có giá trị khác, ta sẽ bỏ qua tội mạo phạm của các ngươi!”

Nghe vậy, thần sắc ba người phía trước đồng loạt biến đổi. A Diệt nghiêng đầu hỏi Song Tính lão quỷ: “Hắn biết chuyện này cũng không lạ, tiên hữu nghĩ liệu có khả năng hắn thông đồng với kẻ khác để chặn đầu chúng ta không?”
Song Tính lão quỷ trầm giọng đáp: “Tại hạ nghĩ là không đâu. Đối phó với ba nhất trọng thiên như chúng ta, hắn sẽ không vì thế mà chịu mất mặt đi cầu viện kẻ khác. Hơn nữa, chúng ta đang nắm trong tay báu vật, mà sau chuyến tay không khi đối phó Vạn Thú đảo chủ hắn đã tổn thất không ít, lần này chắc chắn muốn độc chiếm toàn bộ vật trên người chúng ta để bù đắp.”

Không thấy ba người phía trước đáp lời, Huyền Phong Hầu cười lạnh, giọng càng thêm châm chọc: “Để ta đoán xem, các ngươi đang giữ Khấu Vấn Tâm cùng mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng có đúng không? Một tên thì giết tọa kỵ của ta để cướp mệnh hạch, còn một tên lại ngang nhiên đoạt Vấn Đỉnh Tinh trước mặt hai tam trọng thiên. Phải nói là các ngươi gan dạ thật đấy.”

Thanh Loan nhìn hai kẻ đồng hành, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nàng thật không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tách nhau, hai tên này lại gây ra những chuyện lớn đến thế, chỉ là nhất trọng thiên mà dám động chạm tới cả tam trọng thiên.
Thần thức A Diệt khẽ động, hắn phát hiện Huyền Phong Hầu đang bắt pháp quyết, liền lên tiếng: “Hắn ta có vẻ đang định thi triển một loại thủ đoạn nào đó, chúng ta có nên chấp nhận tổn hao để thi triển thần thông liên hợp độn tốc ngay bây giờ không?”

Sắc mặt Song Tính lão quỷ và Thanh Loan đều trở nên do dự, tiêu hao tiên lực thì họ không tiếc, nhưng bất tử lực thì khác. Kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này, lượng bất tử lực trong cơ thể bọn họ vẫn luôn giảm dần, nếu còn tiếp tục tiêu hao thêm, e rằng khi rời đảo phải bế quan hàng trăm năm mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Trong khi ba người vẫn còn chần chừ, dị biến đột ngột phát sinh. Một đại trận khổng lồ hiện ra, phạm vi bao phủ tới vạn dặm, kết giới cứng chắc đến mức khiến không khí đình chỉ, pháp tắc đóng băng, hoàn toàn vây khốn mọi sinh linh bên trong.

A Diệt kinh ngạc đến cực điểm, thần thức của hắn vốn cực mạnh, hơn nữa còn là tông sư trong lĩnh vực pháp trận, vậy mà khi tiến vào phạm vi có đại trận ẩn tàng này lại không hề phát hiện ra. Lần đầu tiên hắn chịu thiệt nặng ở lĩnh vực mình am hiểu nhất, khiến trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ khó chịu.

Huyền Phong Hầu cười lớn, giọng đầy đắc ý: “Thời khắc các ngươi chần chừ đã là lúc định sẵn không thể thoát khỏi đây rồi, đại trận này không có uy năng công kích hay phòng thủ, chỉ có một tác dụng duy nhất là vây khốn. Ta đã bỏ ra vô số tâm huyết để chuẩn bị cho nó đấy, loại thần thông liên hợp độn tốc của các ngươi có thi triển cũng vô ích thôi, lá bài tẩy một khi đã bộc lộ thì đừng hòng thi triển lần hai!”

Trước khi tìm đến nơi nhóm A Diệt ẩn trốn, tên này không tiếc bỏ ra mọi vật có thể để bố trận khắp nơi, giăng ra không ít đại trận ẩn tàng nhiều chỗ. Công lao của hắn giờ đã được đền đáp, một đại trận thành công vây khốn ba con mồi, dẫu có dùng mọi thủ đoạn cũng khó thoát, tựa như cá nằm trên thớt chờ hắn xử trí.

Ba người nhóm A Diệt dốc sức công kích lớp kết giới đại trận, sắc mặt ai nấy đều u ám. Với độ cứng như vừa thấy, phải tấn công không ngừng trong một bữa cơm mới mong phá thủng kết giới, mà thời gian ấy quá đủ để Huyền Phong Hầu hành xử.

Thanh Loan quay sang hai đồng bạn: “Hiện tại chắc chắn không thể thoát ra trong thời gian ngắn, chỉ còn cách liều một trận với tên đó. Ta không muốn giao ra những thứ bản thân vất vả mới kiếm được, hai vị chắc cũng không muốn dâng báu vật mình có chứ? Hãy hợp lực mà chiến, chẳng qua chỉ là một tên tam trọng thiên thôi.”

A Diệt âm trầm không nói, Song Tính lão quỷ trong lòng toan tính đủ điều nhưng cũng chẳng có biện pháp nào cao minh hơn, cuối cùng chỉ có thể dốc sức cùng hai kẻ bên cạnh liều một trận với Huyền Phong Hầu, dù biết rõ thực lực của hắn ta đáng sợ đến mức nào.

Đối diện ba người chỉ cách trăm dặm, Huyền Phong Hầu thần thái ung dung, khoé môi nở nụ cười lạnh, từng bước tiến đến, mỗi bước chân là một đợt chấn động ma khí quét khắp bốn phương tám hướng, khí tức cuộn trào nghiền ép khiến ba kẻ nhất trọng thiên cảm nhận rõ áp lực khủng khiếp từ bước chân của hắn.

Khí thế của ba người nhóm A Diệt đồng loạt dâng trào, tiên lực màu sắc khác nhau bộc phát, chống lại luồng uy áp rung trời chuyển đất. A Diệt truyền âm nói với hai người kế bên: “Ba chúng ta hợp lực thì sức mạnh đâu có kém tam trọng thiên, nhưng kẻ trước mắt chiến lực cực mạnh, nếu không muốn bị hắn đè đầu thì hai vị đừng giấu bài nữa, hãy dốc toàn lực mà ứng chiến, chỉ cần kéo dài tới lúc lối ra khai thông là đủ.”

Hắn vừa dứt lời thì ma nhân đối diện đã bạo tốc bắn vọt tới, khí thế cuồn cuộn như thiên khung phẫn nộ, giông tố ngập trời, tức thì thiên hôn địa ám. Đứng trước tầng tầng bão tố kéo đến như muốn vùi dập tất cả, ba thân ảnh lập tức tản ra, tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, đồng thời vận lực bố trí phòng ngự ngăn cản hắc ám bạo phong cường độ khủng khiếp.

Thân ảnh A Diệt bạo phát quầng sáng đến cực điểm, trông như con thuyền nhỏ giữa biển động, nhấp nhô trong cơn cuồng lãng. Đúng lúc ấy ánh mắt hắn khẽ co rút, cảm giác nguy hiểm lập tức dâng trào, chân hắn đạp mạnh vào hư không, trong nháy mắt thân ảnh bắn ngược về sau. Ngay tại vị trí hắn vừa đứng, một đầu lâu quỷ khổng lồ từ dưới hắc vân trồi lên, ngoạm mạnh một nhát dữ tợn.

Hai nơi khác cũng vang lên tiếng nổ mạnh, hiển nhiên Song Tính cùng Thanh Loan đều gặp phải công kích tương tự. A Diệt còn chưa kịp ổn định thân hình, vô số hắc mâu từ bốn phương tám hướng bắn đến, tốc độ như chớp. Hắn nắm chặt chiến đao, vung ra từng nhát chém làm vỡ rạn cả không gian, sóng khí cuồn cuộn lan ra, đánh bật toàn bộ hắc mâu hắc thiết đang lao tới.

Thân ảnh Huyền Phong Hầu bất chợt xuất hiện phía trên đầu A Diệt, hắn đâm cây kỳ phiên thẳng xuống. Chiến đao trong tay A Diệt lập tức giơ ngang chống đỡ, nhưng lực đạo cường đại cùng tiên ma lực kinh khủng truyền đến khiến toàn thân hắn chấn động, bị đẩy văng đi xa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất nứt toác, để lại một hố sâu lớn giữa bãi phế tích.

Chợt một mảng hắc vụ rộng lớn bị đánh tan, một đầu dị mãng khổng lồ xuất hiện, thân thể vần vũ giữa không trung rồi gào thét bắn vọt về phía Huyền Phong Hầu. Nhìn kỹ mới thấy dị mãng đó được kết tụ từ vô số hắc trùng, chính là linh trùng do Song Tính lão quỷ điều khiển. Theo ngón tay hắn điểm chỉ, dị mãng lập tức lao tới, chiếc đuôi khổng lồ quật mạnh như muốn xé nát bầu trời, giáng thẳng xuống địch nhân.

Huyền Phong Hầu thần sắc bất biến, tay hắn vỗ mạnh lên không trung, ngay lập tức một vết rách không gian khổng lồ hiện ra, từ trong đó trào ra vô số xúc tu ghê rợn, quấn chặt lấy đuôi của dị mãng khiến nó khựng lại giữa không trung. Hắn hé miệng, một thanh phi châm như đạo hắc lôi bắn thẳng lên, xuyên thủng từ dưới lên trên thân dị mãng. Lôi mang bộc phát, oanh tạc khắp toàn thân khiến dị mãng tan rã, đàn Thôn Cơ Trùng chịu tổn hại nặng nề.

Chợt một tiếng xé gió sắc bén vang lên bên tai, Huyền Phong Hầu khẽ lui nửa bước, trảo phong mang theo thanh quang sặc sỡ sượt qua ngay trước người hắn. Thân ảnh gã ma nhân xoay nhanh một vòng, tung cước mạnh mẽ, cú đá mang theo uy lực cường đại giáng thẳng vào giữa bụng Thanh Loan khiến thân thể nàng bị hất văng đi xa tít tắp.

Thu lại cước bộ, Huyền Phong Hầu lập tức cúi đầu, giữa mi tâm hắn mở ra một mục nhãn không có con ngươi, lập tức phóng ra một đạo kiếm khí như muốn xé rách thiên địa. Đầu Trúc Long khổng lồ phô thiên cái địa vừa vọt lên liền bị chẻ đôi trong nháy mắt, khi hai nửa rơi rụng xuống thì một đạo hắc lôi bạo tốc bắn vọt lên.

“Trúc Long Trảo!” A Diệt toàn lực tung chiêu, bàn tay hắn được hư ảnh trảo long bao phủ, kéo theo tiên nguyên lực cường đại xé toạc thương khung đánh thẳng vào mặt đối phương. Huyền Phong Hầu nào chịu để bản thân trúng đòn dễ dàng như thế, từ trên cây kỳ phiên truyền xuống cánh tay hắn một luồng hắc lưu hóa thành những hoa văn kỳ dị. Ngay sau đó hắn siết chặt nắm đấm, lấy cứng đối cứng với lợi trảo của A Diệt, một cú nổ lớn bạo phát, vang chấn kinh thiên động địa.

A Diệt phun máu, thân thể bị đánh bắn ngược xuống dưới. Huyền Phong Hầu ung dung thu lại quyền thủ, tay kia phất mạnh kỳ phiên, hắc khí bạo phát che lấp thương khung, khí thế chấn động cửu tiêu. Trước ánh mắt kinh hãi của ba kẻ địch, một đại mãng bát thủ hiển hiện, đội trời đạp đất gầm thét, huyền động càn khôn, phát tán ma uy như muốn đè nát vạn vật.