Đến nội dung chính

Chương 608: Thâm vực

admin 1.902 Chữ Cài Đặt

Hai thân ảnh đã xâm nhập sâu xuống Vực Khí Lãng, nữ hài Tọa Thanh Loan du tẩu xuyên qua các lớp không gian dễ như hít thở, tiện tay thu lấy những tài liệu hi hữu mà nơi khác tuyệt không thể có. Dù những thứ này không còn hữu dụng với nàng, song lại vô cùng quý báu với đám đệ tử trong tông, nên tất nhiên nàng không bỏ qua.

Một lát sau A Diệt mới độn xuống tới độ sâu ngang với Thanh Loan, thần sắc thập phần cẩn trọng. Dọc đường hạ xuống, hắn đã mấy lần chịu uy hiếp từ các luồng khí lãng ẩn, khiến quang tráo hộ thân mỏng đi thấy rõ.

Trông thấy Thanh Loan đang chăm chú hái linh dược cùng khoáng sản bám trên các vách đá lơ lửng, A Diệt cất tiếng: “Trong số linh tài tiên hữu hái được có vài loại tuy trợ giúp không nhỏ cho Hiển Hóa cảnh, nhưng tác dụng phụ cũng cực lớn, có lợi tất có hại. Tiên hữu không lo khi đệ tử trong tông dùng đến sẽ tổn hại căn cơ sao?”
Thanh Loan vẫn cặm cụi thu hái, thuận miệng đáp: “Tọa Sơn Tông nay không còn thịnh như xưa, tài nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều đệ tử tư chất không cao bị kẹt ở tu vi thấp đã quá lâu, vốn vô vọng tiến thêm. Vì vậy dù có dùng những tài nguyên này mà khiến tương lai không thể đột phá đại cảnh giới, bọn chúng cũng cam tâm.”

“Diệt tiên hữu là tán tu, vô ưu vô lo. Còn ta, kẻ chấp chưởng một thế lực đỉnh tiêm cấp quốc gia, thì việc gì cũng phải nhọc lòng.” Nói đoạn, nàng lại bay xuống sâu hơn, thỉnh thoảng dừng lại thu thập những tài nguyên quý hiếm, đa phần đều là vật giúp tăng tiến tu vi nhanh nhưng có hại cho căn cơ về lâu dài.

A Diệt chậm rãi bay theo, khẽ lắc đầu than: “Nhà đông con thì của không ngon cũng hết, đứng đầu đại thế lực lại chẳng được nhàn thân. Thế nên ta mới không gây dựng thế lực, cũng chẳng gia nhập thế lực cấp quốc gia nào. Bậc tu vi như chúng ta nếu làm lão tổ trong đó thì trách nhiệm cũng nặng chẳng kém gánh xiềng.”
Thanh Loan cười nhạt: “Ta từ nhỏ đã sống trong Tọa Sơn Tông, nên dẫu thế nào cũng không rời bỏ nơi ấy. Hơn nữa, làm thái thượng trưởng lão trong đại thế lực cũng có chỗ hay riêng. Mỗi năm đều được cung phụng lượng lớn nguyên thạch, cần tài liệu gì chỉ cần chưa đạt cấp tiên tài thì có thể sai tiểu bối đi tìm, bản thân chẳng cần đích thân bôn ba.”

Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục hạ sâu xuống, Thanh Loan phi độn cực nhanh, nhưng thi thoảng vẫn dừng lại thu hái linh tài hạ vị, còn A Diệt dù bay liền một mạch, song phải liên tục tránh các dòng khí lãng cùng vết rách không gian nên tốc độ chậm hơn rất nhiều.

Khi hạ được hơn ba ngàn dặm, Thanh Loan bỗng dừng lại, truyền âm cho A Diệt tin tức khiến hắn khẽ nhíu mày: “Linh dược tại khu vực này đều đã bị hái sạch, vết tích còn rất mới, xem ra dưới Vực Khí Lãng này ngoài hai ta ra còn có kẻ khác.”
A Diệt gật đầu, thần sắc càng thêm thận trọng, dù vậy chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nơi đây tuy hiểm nguy, nhưng ai nấy đều nghe đồn dưới đáy vực có nhiều bảo vật chân quý, nên những kẻ tự phụ có đôi chút bản lĩnh ắt sẽ mạo hiểm xuống thử.

Hai thân ảnh tiếp tục hạ sâu, cấp độ tài nguyên vẫn không cao, linh dược tốt nhất cũng chỉ đạt trung phẩm, chưa thấy dấu hiệu nào của tài liệu thích hợp cho Bỉ Ngạn cảnh cao giai, chứ đừng nói đến bậc thượng vị như A Diệt và Thanh Loan. Xuống thêm ngàn dặm, họ chợt nghe từng tiếng chấn động vang vọng, tựa hồ phía dưới đang có kẻ giao chiến.

Cả hai lập tức ẩn thân, di chuyển chậm rãi. Lúc này họ đã gần chạm đáy Vực Khí Lãng, dòng khí lãng ẩn mình càng thêm dày đặc, nguy hiểm chồng chất. Ấy vậy mà hai thân ảnh bên dưới lại đang đại chiến điên cuồng, dư chấn khiến thiên địa chấn động, vô số vết rách không gian sâu hoắm lan tỏa khắp nơi.

Khi cách chiến trường chừng 500 dặm, A Diệt cùng Thanh Loan đã nhìn rõ hai kẻ đang giao thủ. Một là Tinh Khôn Hầu, cường giả của Sứ Tộc, còn bên kia là tiên thú Phiêu Lãng Quái nhị trọng thiên. Song phương đấu đến long trời lở đất, Tinh Khôn Hầu chiếm ưu thế, từng bước bào mòn bất tử lực của Phiêu Lãng Quái, nhưng tốc độ này thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn diệt được đối phương.

Phiêu Lãng Quái thân hình khổng lồ, khá giống giao long cơ bắp cuồn cuộn, da đen bóng, dài đến ba mươi dặm. Tinh Khôn Hầu lại có hình thể gần giống nhân loại, chỉ là cao lớn gấp ba, da dẻ tựa kim cương, khoác giáp vàng rực rỡ. Đặc trưng của sinh linh Sứ Tộc là quang luân lơ lửng trên đỉnh đầu, dù hình thể mỗi tộc nhân đều khác biệt.

Nhóm A Diệt vốn đã có tình báo về Tinh Khôn Hầu, biết hắn là một trong những kẻ mạnh nhất đến hòn đảo này, tu vi đỉnh nhị trọng thiên, chiến lực kinh người. Dưới đáy Vực Khí Lãng tồn tại nhiều dòng khí lãng ẩn, công kích quá mạnh có thể tự hại mình,hơn nữa Phiêu Lãng Quái lại chiếm ưu thế địa hình, nên song phương mới giằng co được lâu đến vậy.

Nhìn qua cuộc chiến, Thanh Loan nhận xét: “Nếu ở nơi khác, đầu Phiêu Lãng Quái kia đã sớm bị hạ sát. Có điều ở đây, độn thuật của nó được tăng cường, thân pháp biến ảo, còn Tinh Khôn Hầu không thể thi triển toàn lực.”

A Diệt gật đầu, song ánh mắt chợt lóe dị sắc. Thần thức cường đại của Tinh Khôn Hầu đã phát hiện ra họ đang ẩn gần. Hắn không tức giận, trái lại còn mừng rỡ cười to: “Hai vị, hãy giúp ta giết thủ hộ thú nơi này, tài liệu trên thi thể chia đều, có điều mệnh hạch phải thuộc về ta!”

A Diệt cùng Thanh Loan liếc nhau, rồi lập tức lao xuống trợ chiến. Phiêu Lãng Quái lúc này đã bị bào mòn bất tử lực nghiêm trọng, tiên lực tổn hao quá nửa, giết nó không còn khó. Hơn nữa muốn tầm bảo nơi này thì sớm muộn cũng phải diệt thủ hộ thú này, nên bọn họ chẳng do dự.

Từ trên cao, vô số phi kiếm phô thiên cái địa rơi xuống. Phiêu Lãng Quái dù nhận ra, nhưng bị Tinh Khôn Hầu chặn chính diện nên chẳng thể né tránh. Hàng vạn phi kiếm cắm ngập lưng, tiên nguyên lực cuộn trào trong đó bạo phát, khiến con thú khổng lồ gầm lên thê lương.

Thanh Loan dang song thủ nhỏ nhắn, hư ảnh thanh loan khổng lồ hiển hiện, song trảo xé không chụp xuống, để lại hai vết thương lớn trên thân đối phương. Dù vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng bất tử lực của Phiêu Lãng Quái đã tiêu hao càng nhanh.

Tinh Khôn Hầu vui mừng ra mặt, chẳng hề kiêng kỵ chuyện sau khi tiên thú chết, hai kẻ kia sẽ quay sang đối địch. Dù sao hắn là cường giả nhị trọng thiên, còn bọn họ chỉ nhất trọng, căn bản không đáng ngại. A Diệt cũng chỉ tung ra công kích tương đương Thanh Loan, thực lực tầm trung bình khá trong nhất trọng thiên, khiến đối phương không hề cảnh giác.

Phiêu Lãng Quái vốn đã thấm mệt sau trận chiến dài hơi, nay lại bị ba kẻ hợp lực công kích, đâu còn sức chống đỡ. Nó vội thi triển thần thông đào tẩu, hóa thành luồng khí đen xuyên qua lớp tường kép hòng thoát thân.

Tinh Khôn Hầu lập tức kích phát phù lục, độn nhập không gian sâu, tung đòn kết liễu. Thanh Loan phi độn theo sát, hợp lực công kích. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, Phiêu Lãng Quái rốt cuộc bị đánh chết, thủ hộ thú của đáy Vực Khí Lãng hoàn toàn diệt vong.

Thi thể khổng lồ bị đẩy ngược về nguyên thế giới,A Diệt đã có mặt ngay cạnh đó, nhưng vẫn không vọng động. Khi cả ba tụ lại, Tinh Khôn Hầu lập tức lấy đi mệnh hạch. A Diệt và Thanh Loan không dị nghị, bởi đối phương là kẻ giao chiến từ đầu, họ chỉ tới sau, nên mệnh hạch đương nhiên thuộc về hắn.

Ba người cùng nhau giải phẫu thi thể tiên thú, trao đổi để chia đều tài liệu. Chẳng mấy chốc, thi thể khổng lồ đã biến mất, trở thành từng món tiên tài nằm gọn trong giới chỉ mỗi người.

Tinh Khôn Hầu nhìn hai kẻ đối diện, A Diệt và Thanh Loan cũng đưa mắt nhìn lại, song phương đều không nói gì, không có ý động thủ. Hắn đã tiêu hao không ít trong trận chiến dài, dù có mạnh hơn gấp đôi bọn họ liên thủ, cũng chẳng muốn tự rước phiền phức,còn nhóm A Diệt thì không muốn vô cớ kết thù.

“Thủ hộ thú đã diệt, giờ chỉ còn hiểm nguy từ khí lãng. Tại hạ tiếp tục tầm bảo đây, mong mục tiêu của chúng ta khác nhau.” Tinh Khôn Hầu chắp tay cáo từ, A Diệt cùng Thanh Loan cũng hoàn lễ, hai bên liền tách nhau bay đi về hai hướng.

Dù không rõ mục tiêu của Tinh Khôn Hầu là gì, nhưng A Diệt chỉ mong hắn không nhắm vào Độn Không phi kim. Dẫu loại khoáng thạch này không chỉ có một, nhưng nếu Tinh Khôn Hầu cũng hướng đến nó, chứng tỏ báu vật hắn muốn chính là mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng trong gốc đại thụ.

Thanh Loan thì không mấy bận tâm, vì mục tiêu ban đầu của nàng khi đến hòn đảo tiên thú này vốn chỉ là tầm bảo, tìm tài nguyên hữu dụng cho cảnh giới hiện tại, chứ không hướng đến mười món chí bảo tại trung tâm hạch tâm truyền thừa.

Chẳng bao lâu, hai người đã phát hiện một quặng Thế Giới Thạch, bản nâng cao của Không Gian Thạch. Nếu Không Gian Thạch là nguyên liệu chế tác nạp giới, thì Thế Giới Thạch chính là vật liệu chính luyện chế phúc địa, giá trị không thấp, huống chi nơi đây lại là cả một mỏ lớn.

A Diệt đang gấp rút tìm Độn Không phi kim, nên để Thanh Loan thu hoạch toàn bộ mỏ Thế Giới Thạch, còn bản thân tiếp tục bay sâu hơn. Hắn tự tin rằng dù có chạm trán Tinh Khôn Hầu, một mình vẫn đủ sức chống đỡ, tuyệt không đến mức phải bỏ chạy.

-Hết chương-