Đến nội dung chính

Chương 607: Yêu công

admin 2.537 Chữ Cài Đặt

Linh thủy trong ao bảo địa lơ lửng giữa không trung được A Diệt thu vào một chiếc bình bất phàm, đồng thời thần thức của hắn không ngừng dò xét xuống sâu dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ở độ sâu khoảng trăm trượng có một củ nhân sâm khổng lồ, từ đó không ngừng tiết ra dược chất giúp thổ nhưỡng xung quanh trở nên cực kỳ bổ dưỡng. Cũng nhờ vậy mà nước trong ao bảo địa phía trên mới có thể biến thành linh thủy đại bổ, giúp vô số linh dược sinh trưởng mạnh mẽ.

A Diệt khẽ động ngón tay, lập tức toàn bộ đất trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh bỏ chạy tứ tán, để lộ củ nhân sâm khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, không còn thứ gì che giấu. Thân ảnh hắn chớp động xuất hiện ngay bên cạnh, lúc này mới phát hiện phía dưới củ nhân sâm to lớn tựa lầu các ấy lại có một cánh cửa ẩn giấu. Hắn không chần chừ, trực tiếp đưa tay đẩy cửa bước vào.
Bên trong củ nhân sâm là một không gian chẳng khác gì nội thất trong thạch ốc của tu hành giả, bày biện đủ loại vật dụng dùng trong sinh hoạt và tu luyện. Trên vách tường treo không ít bức họa, mỗi bức đều vẽ hình cổ thú tối cường từ thời thái cổ và viễn cổ.

Ánh mắt A Diệt chỉ đảo qua một vòng khắp gian phòng, rồi dán chặt lên những chiếc rương cổ đặt ngay trung tâm, có tổng cộng năm chiếc rương giống hệt nhau,vừa nhìn đã biết bên trong chứa đựng bảo vật chân quý nhất nơi này, cũng là nguyên nhân khiến hai kẻ thuộc Tổ Thú thế gia thèm khát.

Hắn bước chậm tới gần, nhẹ đẩy ngón tay một cái, kình phong tuôn ra khiến toàn bộ nắp rương đồng loạt bật mở. Trước mắt hắn, từng món vật phẩm hiện ra, mỗi thứ đều tỏa ra khí tức cổ xưa thâm sâu khó lường. Một rương chứa những phiến lân giáp cứng rắn, trên bề mặt có không ít pháp tắc lưu chuyển. Rương thứ hai chất đầy kỳ chân dị thảo đã sớm tuyệt tích, rương ba chứa những quyển trục cùng bí tịch, rương bốn chứa một lệnh bài cùng một viên yêu đan trong suốt tinh thuần. Rương cuối cùng chỉ có duy nhất một giọt tinh huyết tỏa ra bá khí khủng khiếp.
Ngay khi ánh mắt A Diệt chạm vào giọt máu ấy, toàn thân hắn liền cảm thấy bị uy áp nặng nề bao phủ, dường như trước mặt đang có một đầu yêu thú thái cổ, uy nghiêm mà hung lệ, đang chậm rãi mở mắt nhìn thẳng vào hắn.

Thần thức trong đầu A Diệt vận chuyển đến cực hạn, giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bị uy áp đè nặng. Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi, giọng quát khẽ vang vọng: “Chỉ là một giọt tinh huyết của súc sinh không biết đã chết từ thời đại nào mà cũng dám giở trò trước mặt ta, mau an phận cho ta!”

Trong khoảnh khắc ấy, khí tức trên thân hắn bộc phát dữ dội, thiên địa chấn động, hư ảnh trúc long hiển hiện phía sau, ngửa đầu gầm vang, uy thế cuồn cuộn như muốn nghiền nát hư không, trực tiếp trấn tan ảo ảnh yêu thú thái cổ vừa hiện lên.
Giọt tinh huyết khẽ run rẩy, rồi rơi trở lại trong rương. Ngay khi ấy, A Diệt phất tay vận hấp lực thu giọt máu kia vào một chiếc bình sứ, đậy nắp thật chặt rồi dán lên mấy đạo phù phong cấm, phong kín toàn bộ khí tức. Lúc này, không gian trong thạch ốc mới dần yên tĩnh trở lại, cỗ khí tức cổ xưa kia hoàn toàn tan biến.

Sau đó A Diệt thu hết toàn bộ những chiếc rương vào giới chỉ, ngay cả các vật trang trí trông bất phàm trong thạch ốc cũng không bỏ sót. Khi bước ra khỏi gốc nhân sâm khổng lồ, hắn hóa thành một đạo độn quang bay vút lên, nhanh chóng biến mất khỏi khu vực này. Trước đó, hắn đã cẩn thận tra xét qua củ nhân sâm, nhận ra thứ này từng bị cải tạo đặc biệt khiến dược tính trong thân nó liên tục thất thoát ra ngoài thổ nhưỡng, bản thể sớm đã trở thành vỏ rỗng vô dụng, nên hắn chẳng tốn công mang theo làm gì.

Chưa đầy một nén nhang sau khi A Diệt rời đi, Mặc Vũ đã lén quay lại, thân ảnh thấp thoáng trong màn ẩn vụ, mang theo dáng vẻ vội vàng pha lẫn mong chờ. Nhưng khi thần thức quét qua toàn bộ khu vực, phát hiện ngay cả chút cơm thừa canh cặn cũng không còn, sắc mặt hắn liền biến thành xanh mét.

Mặc Vũ vốn cho rằng A Diệt chỉ biết thu lấy linh thủy cùng linh dược bên trên, tuyệt không thể phát hiện ra di tàng dưới lòng đất. Hắn vốn định chờ đối phương rời đi rồi quay lại độc chiếm bảo vật thật sự. Nào ngờ khi đến nơi, thứ còn lại chỉ là một củ nhân sâm rỗng không tiêu điều, cảnh tượng chẳng khác gì một thôn làng vừa bị bọn cường tặc cướp sạch của cải.

Cách khu vực đó rất xa, một động phủ vừa được dựng nên, xung quanh giăng đầy kết giới các loại, tầng tầng lớp lớp, đủ công năng phòng hộ, che giấu và cảnh giới. Bên trong mật thất giữa động phủ, A Diệt thoải mái ngồi xếp bằng, trước mặt là bốn chiếc rương cổ đang mở nắp, hắn đang tra xét tỉ mỉ từng vật một.

Rương thứ nhất chứa đầy phiến lân giáp dày nặng, mỗi phiến đều phát ra quang mang u tĩnh, chính là vảy của các yêu thú họ long, là tiên tài cực phẩm dùng cho luyện khí, cũng có tác dụng lớn khi luyện các thần thông yêu tộc cần vật dẫn.

Rương thứ hai đựng các loại kỳ chân dị thảo hiếm thấy, phần lớn đã tuyệt tích từ lâu, đều là linh vật có công dụng trợ giúp tu hành giả hình thú gia tăng cảm ngộ, nâng cao tốc độ tu luyện.

Rương khiến A Diệt xem xét lâu nhất chính là rương chứa các quyển trục bí tịch, ghi chép vô số loại công pháp cùng sở học của cổ thú, thích hợp nhất cho yêu tộc, những chủng tộc khác chủ yếu chỉ có thể tham khảo.

Rương cuối cùng chứa một tấm lệnh bài khắc hình mười hai loại cổ thú tuyệt thế, cùng một viên yêu đan trong suốt tinh thuần, quang mang lưu chuyển, trông tựa như được tạo ra từ những linh vật chân quý chứ không phải của yêu thú nào lưu lại.

A Diệt đưa một phần vật phẩm trong các rương cho Ma Quân nghiên cứu, còn bản thân thì chuyên chú vào tấm lệnh bài khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, hắn dần nhận ra trong đó ẩn chứa huyền cơ, liền kết ấn thi pháp, chỉ tay điểm thẳng vào tâm lệnh bài.

Ngay lập tức, tấm lệnh bài phát ra quang mang rực rỡ, linh văn cổ xưa lan tràn khắp mật thất, kết thành vô số ký tự pháp quyết chằng chịt như mạng lưới, khí tức cổ thú man mác quanh quẩn trong không gian. Tựa hồ đây là một bộ công pháp vô cùng lợi hại, nên mới được phong ấn tinh vi như vậy.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, A Diệt khẽ mỉm cười nói: “Quả nhiên, chỉ cần dùng thủ pháp có liên quan đến thú hình, huyền cơ trong lệnh bài liền tự hiện. Vừa rồi ta vận chuyển pháp quyết trong Tứ Tượng Thủy Hoán, liền có thể dễ dàng mở ra như thế.”

A Diệt bắt đầu đọc kỹ những cổ tự lưu chuyển khắp mật thất, thế nhưng chẳng bao lâu sau liền phải dừng lại. Hắn chỉ có thể hiểu được chừng ba phần mười, còn lại phần lớn đều là những đoạn trọng yếu với chữ nghĩa hoàn toàn xa lạ. Dù hắn tinh thông ngôn ngữ yêu tộc, nhưng những ký tự này rõ ràng thuộc về văn tự cổ của yêu tộc từ thời viễn cổ, khác biệt rất lớn so với hiện nay.

May thay, Ma Quân có bộ sưu tập thư tịch ghi chép về ngữ tự đa tộc qua các thời đại, A Diệt liền lấy ra quyển cổ yêu ngữ, nhanh chóng học tập cổ văn. Chỉ trong một canh giờ, hắn đã có thể đọc hiểu lưu loát các cổ tự đang phiêu động trong mật thất, từng hàng ký tự lấp lánh linh quang như đang kể lại bí pháp của thời đại đã mất.

Cả A Diệt và Ma Quân đều chấn kinh trước môn công pháp này. Nó mang tên Thiên Công Cổ Thú Biến, là loại công pháp có thể tu luyện song song cùng công pháp chủ tu, hơn nữa thích hợp với mọi chủng tộc. Khối yêu đan tinh thuần ở cùng một rương với tấm lệnh bài sẽ đóng vai trò bổn nguyên, là nơi cất giữ và dẫn dắt sức mạnh của công pháp này. Điều kiện trọng yếu để tu luyện chính là phải có tinh huyết của một trong mười hai cổ thú tối cường được khắc trên tấm lệnh bài.

Hiện tại trong tay A Diệt đang nắm giữ tinh huyết của Cổ Long, được xem là đệ nhất trong thập nhị cổ thú, vì thế hắn có đủ điều kiện để tu luyện Thiên Công Cổ Thú Biến. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ lợi hại trong việc kiêm tu. Lợi ở chỗ có thể nắm thêm vô số thủ đoạn, thực lực sẽ tăng mạnh vượt bậc. Nhưng hại là tu hai lộ, tâm thần hao tổn, thời gian tu luyện kéo dài gấp bội, tài nguyên tiêu hao vô kể, nếu một bên gặp trở ngại thì bên kia cũng bị liên lụy.

A Diệt khẽ cười, Trúc Long Quyết đã tu luyện đến đại viên mãn, thời gian nhàn rỗi thừa đủ để tịnh tu công pháp khác. Hơn nữa, hắn từng có hơn hai trăm năm kinh nghiệm kiêm tu song lộ, đối với những trọng yếu khi lưỡng tu đã sớm quen thuộc, giờ xét lại, lợi thế hiển nhiên nhiều hơn tổn hại.

Hắn ngẩng đầu, mục quang xuyên qua tầng tầng vật chất hướng thẳng thiên không, khóe môi mang ý tiếu nhàn nhạt, khẽ nói: “Lão thiên, ngươi cấm ta nguyên ma đồng tu, vậy ta nguyên yêu đồng tu, xem ngươi có bản lĩnh ngăn ta lần nữa hay không!”

Điều thúc đẩy lớn nhất khiến A Diệt quyết ý kiêm tu yêu lộ, chính là mong muốn khiến lực lượng bổn nguyên trong thể nội có thêm một chủ hệ khác. Nếu tu luyện đến tầng thứ nhất định, hắn có thể dùng sức mạnh song nguyên phá giải phong ấn cho Phệ Hắc Giao trong cơ thể, từ đó ma lộ được khai thông, thực lực càng thêm tăng tiến.

Ma Quân cũng chẳng hề phản đối, thực tế trong thâm tâm y còn xem A Diệt như vật thí nghiệm sống cho con đường kiêm tu yêu công này. Dù hiểu rõ điều ấy, A Diệt vẫn chẳng mảy may để tâm, hắn vốn quen với bản tính của tên kia, kẻ này lúc nào cũng muốn tìm hiểu mọi thứ, việc gì có lợi thì giành, những việc rủi ro liền đẩy hết lên người hắn.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng khôi phục, A Diệt lại tiếp tục hành trình tầm bảo, mục tiêu trước mắt chính là phi kim Độn Không. Việc tu luyện yêu lộ phải khi trở về mới nên nghĩ đến, hiện tại hắn không có thời gian để phân tâm cho việc đó.

Hắn dùng phù truyền tin ra liên lạc với hai người cùng nhóm, từ tin tức truyền về, A Diệt biết được Thanh Loan hiện đang hoạt động ở khu vực tương đối gần, chỉ cần phi hành chốc lát là có thể gặp nhau. Ngược lại, Song Tính lại ở cách xa đến mức kinh người, tựa hồ mấy ngày qua lão quỷ kia chỉ một mực phi độn không ngừng, chẳng hề dừng chân tầm bảo ở bất cứ nơi nào.

Nửa nén nhang sau, A Diệt cùng Thanh Loan đã hội ngộ. Hai người dựa theo tấm địa đồ mà Thanh Loan vừa đoạt được không lâu trước đó, bắt đầu phi hành về hướng khu vực được đánh to nhất. Nơi ấy cách họ chừng một ngày lộ trình, vốn nổi danh là hiểm địa đầy bảo vật, song lại cực hiếm người dám bén mảng tới gần, bởi nơi đó tồn tại vô số khe hở không gian cực sâu, thường xuyên có khí lãng từ hư vô tràn vào, thứ khí có thể ăn mòn cả bất tử lực.

Sở dĩ nhóm A Diệt dám đặt chân tới, là vì dòng yêu thú Thanh Loan thượng vị sở hữu thiên phú xuyên không gian cực cao, năng lực phi độn vượt tầng không gian của nàng còn vượt qua phần lớn cường giả Hư Linh cảnh tam trọng thiên. Về phần A Diệt, hắn đi cùng một phần để hỗ trợ, một phần khác vì nơi ấy chính là địa phương lý tưởng nhất có khả năng sản sinh Độn Không phi kim, nên hắn muốn tự thân đến đó kiểm tra.

Vùng hiểm địa mà ít kẻ dám bén mảng tới bên trong hạch tâm truyền thừa kia, được gọi là Vực Khí Lãng. Lúc này, sát mép vực sâu mịt mờ có hai thân ảnh một lớn một nhỏ, chính là Diệt Chúng Sinh và Tọa Thanh Loan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không cần nói nửa lời đã đồng thời lao xuống đáy vực tràn đầy hung hiểm.

Sau lưng Thanh Loan xuất hiện sáu cánh thanh sắc, ánh linh quang lưu chuyển như thủy ba, giúp nàng nhẹ nhàng xuyên qua từng lớp tường kép không gian như thể cá bơi trong nước. Còn A Diệt thì thúc phát hai tấm phù lục, một tấm hộ thân kháng khí lãng, một tấm giúp hắn có thể độn hành trong ba lớp tường kép gần với nguyên thế giới nhất. Dẫu vậy, so về độ linh hoạt và tốc độ, hắn vẫn hoàn toàn kém xa Thanh Loan

Hai thân ảnh dần dần xâm nhập sâu vào trong lòng Vực Khí Lãng, một trăm dặm rồi hai trăm dặm, trên đường đi họ phát hiện không ít tài nguyên, thế nhưng những vật ấy đều chỉ thuộc loại phổ thông, hoàn toàn không đủ để lọt vào mắt hai người với đẳng cấp hiện tại, bởi vậy cả hai không hề dừng lại. Họ một đường xuyên thẳng xuống sâu hơn trong vực.