Thân ảnh Diệt Chúng Sinh vẫn như cái hố đen lơ lửng giữa bầu trời tối đen, tâm thần đắm chìm trong huyễn cảnh tại giai đoạn hai, lúc này hắn thấy mình đang bị trói chặt trên một hắc trụ ma tà, trước mặt có một thân ảnh cường hung cực ác, là một sinh linh ma giới rất lợi hại.
“Tại sao ngươi lại ra tay với ta hả Ma Quân?” A Diệt phẫn nộ quát lớn, thần sắc cực kỳ tức giận vì bị kẻ mà bản thân luôn tin tưởng ám toán. Hắc nhân trước mặt cười lên cuồng tiếu, thanh âm từ tính khó nghe, cười xong hắn mới đáp lời: “Vì ngươi đã hết giá trị lợi dụng, nên thủ tiêu ngươi là cách tốt nhất, mọi bảo vật trên người ngươi rồi sẽ là của ta, hắc hắc.”
Lời vừa dứt, bàn tay Ma Quân đã chộp thẳng tới mặt A Diệt, trong mắt hắn thì bàn tay đó như địa ngục giáng trần, lôi kéo sinh mệnh hắn xuống vực thẳm. Ma khí từ lòng bàn tay Ma Quân rót vào thân thể A Diệt, khiến hắn đau đớn thét gào, gương mặt trở nên vặn vẹo, mọi tu vi cảnh giới đều bị thôn phệ sạch sẽ, trở thành một phế nhân bị ma quỷ xâu xé.
Ý thức A Diệt gắng gượng chịu đựng, quả thực trong thâm tâm hắn luôn sợ sẽ có một ngày Ma Quân làm hại đến mình, dù hắn nguyện ý tin tưởng y sẽ không làm vậy nhưng nỗi sợ này vẫn luôn tồn tại. Không biết qua bao nhiêu lâu, A Diệt mới rời khỏi cảm giác chịu tra tấn đau đớn, cảnh tượng bị Ma Quân hành hạ đã không còn.
Hắn thở phào chưa được bao lâu lại thấy mình bị vô vàn nguyên sĩ bao vây, trước mặt có một thượng vị giả mạnh mẽ mà hắn không thể nào địch lại. Ánh mắt kẻ đó lóe lên tinh mang, hắn cười lớn nói: “Thì ra ngươi nắm giữ đại bảo vật Thiên Hồ Lô, hèn gì với cái phế mạch mà có thể đạt tới thành tựu như thế này, giờ thì mau đưa nó ra đây nào!”
Dù cố gắng chiến đấu hết sức mình thì A Diệt cũng không thể địch lại đối phương, hắn bị đoạt mất bảo vật quan trọng nhất là Thiên hồ lô, sau đó bị những kẻ khác tùy ý diệt sát. Thanh âm băng lãnh vang vẳng bên tai: “Một con kiến không có quyền nắm giữ bảo vật, ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được chết dưới tay ta!”
Sau khi trải qua quá trình bị sưu hồn rồi phanh thây toàn thân, A Diệt mới qua được màn huyễn cảnh đó, lúc này hắn đã cực kỳ mệt mỏi, vì mọi nỗi đau hay cái chết đều đem tới cho hắn cảm giác rất chân thật.
Cảnh tượng lưu chuyển, A Diệt sau một thời gian dài chu du khắp thiên hạ, cuối cùng cũng tìm thấy được gia tộc của tiểu muội, qua một phen cố gắng hắn đã gặp lại Ngân Dạ trong bộ dáng trưởng thành. Nhưng người đã từng là tiểu muội hắn giờ đây không muốn gặp lại hắn nữa, nàng là thiên chi kiêu nữ của đại gia tộc, thời gian qua sống trong sung sướng, sao phải nhận thân với một kẻ tầng lớp thấp kém.
Thời gian Ngân Dạ ở bên A Diệt chỉ có vỏn vẹn mười mấy năm, mà thời gian hai người xa cách đã hàng trăm hàng ngàn năm, vật đổi sao dời, lòng người dần thay đổi theo thời gian, vị ca ca năm xưa hiện giờ nàng đã không còn nhớ nữa, cũng không muốn gặp lại.
“Ngươi đến từ đâu thì hãy quay lại chỗ đó đi, ta và ngươi vốn không cùng một bầu trời, ngươi hiểu ý ta chứ?” Thanh âm lạnh lùng không chút cảm tình từ nữ tử trước mặt phát ra, khiến A Diệt đứng sững tại chỗ. Trước mắt hắn thân ảnh đó xoay người dứt khoát rời đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, như thể thực sự chưa từng quen biết hắn.
A Diệt chợt đưa bàn tay lên ôm chặt ngực trái của mình, thần sắc mơ hồ, đột nhiên hắn cảm thấy rất đau, hắn không nhận phải bất kỳ công kích nào, nhưng sao trong tim lại đau như thế? A Diệt khụy xuống, đầu óc đình trệ khó tư duy, trong tim đau nhức như thể nhận vô vàn công kích mạnh mẽ trong khi sự thực hắn chẳng hề bị làm sao.
Lúc này hắn lại tự hỏi: “Ta tu hành vì cái gì? Rốt cuộc suốt thời gian qua ta cố gắng vì cái gì? Vượt qua bao sinh tử hiểm cảnh vì cái gì? Chẳng lẽ… là để thấy được sự thật phũ phàng này?”
Chấp niệm trong tâm hắn lung lay mãnh liệt, tư duy của hắn đã rất mơ hồ, trận trận cơn đau từ trái tim vẫn điên cuồng dâng lên. Ngoại giới, một vòng xá lợi cùng một chiếc gương vàng tỏa ra cuồng sáng thâm ảo huyền diệu, đánh thẳng vào não hải người đang chìm sâu trong huyễn cảnh.
Những tia hào quang ấy dung nhập vào người A Diệt trong huyễn cảnh, lúc này đang tỏ vẻ cực kỳ đau đớn dù thân thể vẫn lành lặn, chúng giúp ý thức hắn vận chuyển trở lại, vẻ mơ hồ dần mất đi. Một hồi lâu sau A Diệt mới đứng dậy, sắc mặt vẫn còn vương nét đượm buồn, hắn thì thào: “Thiếu chút nữa ta bị trầm luân rồi, tâm ma chết tiệt này.”
Cảnh tượng xung quanh lưu chuyển, A Diệt lại bị đưa tới một trường hợp khác, đây chính là nỗi sợ lớn nhất của A Diệt, chuyện mà hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Những cảnh ban đầu tương đối giống màn vừa rồi, A Diệt chu du thiên hạ rồi thành công tìm thấy gia tộc của tiểu muội, lúc đó hắn liền tìm đủ mọi cách để có thể gặp mặt được người mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Bất hạnh phát sinh từ đây, A Diệt sau nhiều lần tiếp cận gia tộc đó thì biết tin tiểu muội đã mất từ lâu. Ngân Dạ có rất nhiều lý do mất mạng, như bị cừu gia của gia tộc ám sát, bị kẻ đố kỵ trong tộc sát hại, bị người ta làm nhục rồi giết chết, hoặc cũng có thể là chết trên chiến trường khi chiến tranh nổ ra.
A Diệt như phát điên, hắn cố không tin đây là sự thật, hắn tìm đủ mọi cách để xâm nhập vào hạch tâm gia tộc của tiểu muội, nhiều lần cố gắng hắn đã thành công, nhưng tiểu muội hắn đã chết là sự thật. Hắn lại trầm luân, lại nhận phải đả kích nghiêm trọng, lại cảm thấy trái tim đau nhói, nhưng không phải vì bị người ấy từ mặt, mà vì người ấy đã sớm không còn trên nhân thế.
Hắn ta gầm lớn phẫn nộ, hắn điên cuồng, hắn muốn tàn sát tất cả cho đã tay, hắn muốn phát tiết nỗi buồn vô tận này trong lòng, hắn muốn gia tộc chết tiệt này chôn cùng tiểu muội mình. Tâm trí A Diệt giờ đây tràn ngập hận thù đau đớn, ánh mắt chỉ có sát khí, tư duy nhận thức giữa thực và ảo đã bị nhấn chìm trong nỗi buồn mênh mông.
Ngoài ngoại giới, không những xá lợi và gương vàng phát quang, mà tất cả những món đồ khác đều toàn lực tự động thôi phát, muốn cứu vớt ý thức của chủ nhân thanh tỉnh. Trong huyễn cảnh, thân ảnh đang suy sụp của A Diệt nhận được vô số quang mang độ thân, nhưng hắn vẫn như thế chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Hồi lâu sau đầu hắn mới chậm rãi ngẩng lên, lộ ra đôi mắt đỏ ké như dã thú khát máu, hắn đứng dậy như ác thú muốn hành động, hắn muốn tàn sát tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Những tia hào quang không biết từ đâu đến lại bay tới dung nhập vào người hắn, nhưng chỉ khiến hắn có chút đình trệ chứ chẳng có thêm tác dụng gì, hắn vẫn ôm hận thù như cũ.
Hắn gầm lên rung chấn đất trời, khí tức điên cuồng bạo phát, muốn lấy người trong gia tộc trước mắt làm vật tàn sát đầu tiên, thì đột nhiên có những pháp ngôn thiện ác vang vọng trong đầu. Sắc mặt hắn có chút biến đổi, đây là tác dụng lớn nhất của Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp, muốn chỉ rõ những hành động đúng sai cho hắn, giúp hắn thanh tỉnh hơn.
Chấn tĩnh chưa bao lâu hắn lại gào lên, hai tay liên tục tự đánh vào đầu mình, hắn không nhớ những pháp ngôn thiện ác này từ đâu mà ra, nhưng hắn không muốn nghe, tiểu muỗi hắn đã không còn, thế nên hắn chẳng thèm quan tâm đúng sai thiện ác, hắn chỉ muốn làm theo ý mình.
Nguyên lực cùng ma lực hùng hổ bạo phát, tay xuất ra vũ khí chuẩn bị lao lên, thì đột nhiên Hỗn Ma Quyết tự động vận chuyển toàn lực, khiến cường độ thần thức của hắn tăng cao gấp nhiều lần. A Diệt lại đứng sững tại chỗ, thần niệm cường đại dâng trào, ý thức vượt qua được tầng sương mù dày đặc che kín nhận thức, khiến sắc mặt hắn cả kinh tái nhợt.
Tay thả ra chiến đao, A Diệt vô lực ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tia máu cũng không còn nữa, miệng hắn lẩm bẩm: “Ải cuối trong tâm ma này thật đáng sợ, ta đã trầm luân trong đó một chút thời gian, cũng may đã chuẩn bị kỹ càng các thủ đoạn hỗ trợ thoát khỏi tâm ma, nếu không sẽ thất bại rồi.”
Trên không trung tại rìa hòn đảo giữa hải vực mênh mông, Tam Nương đang chú tâm quan sát tình trạng của chủ nhân, lúc này đột ngột tế ra một món bảo cụ phòng ngự che chắn trước người nàng cùng hai nhi nữ. Một luồng sóng xung kích kéo theo kinh đào hải lãng từ trung tâm hải đảo quét tới, đánh cho phi chu trôi ra phía sau một quãng dài, không gian rung chấn dữ dội!
Sắc mặt Diệu Hàm và Minh Nguyệt tái nhợt, Tam Nương lại vui mừng kích động, vì chủ nhân nàng đã vượt qua cửa ải tâm ma. Trong mắt nàng, thân ảnh luôn đàm tọa bất động giữa không trung lúc này đã đứng dậy, bạo phát ra vô vàn sóng khí kinh khủng, khiến không gian trên phạm vi lớn ba động không ngừng.
Hai nhi nữ vừa mới đứng thẳng trở lại, chúng định hỏi gì đó thì chợt biến sắc nhìn lên bầu trời, bấy giờ mây đen biến động lớn, sấm sét rền vang như muốn giáng xuống thiên lôi, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.
Giữa thiên không tại trung tâm hải đảo, A Diệt khoát tay xuất ra mấy chục viên linh đan, hé miệng nuốt lấy toàn bộ, cùng lúc đó có rất nhiều bảo cụ từ giới chỉ trào ra lơ lửng quanh thân hắn, bạo phát quang mang sẵn sàng thôi phát thần thông.
A Diệt thập phần trịnh trọng, vì theo Hằng Tổ gia đã từng nói, hai giai đoạn đầu độ khó của cấp Quân Chủ cũng không khác là bao so với Bỉ Ngạn cảnh thông thường, nhưng tam kiếp thì khác, chúng sẽ có độ nguy hiểm mạnh hơn gấp nhiều lần.
Trong khi đang làm công tác chuẩn bị ứng phó tam kiếp, ánh mắt A Diệt vô tình quét qua hư ảnh Hằng Tổ gia, hắn có chút bất ngờ hỏi: “Tiền bối sao vậy? Tại sao sắc mặt ngài lại có vẻ ngưng trọng như thế?”
Sắc mặt Hằng Tổ gia càng thêm khó coi đáp: “Thông thường địa kiếp sẽ xuất hiện đầu tiên, sau đó là thiên kiếp rồi cuối cùng là lôi kiếp, dù khoảng cách kéo tới cách nhau không quá xa nhưng cũng đủ thời gian để tu hành giả chuẩn bị. Nhưng tam kiếp lần này rất lạ, cả ba kiếp có dấu hiệu cùng lúc giáng xuống, ngươi phải cẩn trọng ngay từ đầu đấy!”
Nghe vậy A Diệt cũng không khỏi cau mày, hắn lật tay tế ra thêm mấy món bảo cụ nữa, đám khôi lỗi cũng được hắn điều động đứng dàn trải khắp nơi trên hòn đảo. Ánh mắt hắn nổi lên chiến ý nhìn lên thương thiên tối đen, sẵn sàng chống chọi với phạt kiếp của thiên địa tới hơi thở cuối cùng.