Thiên địa vẫn biến động, ngàn dặm không gian hỗn loạn các loại khí, trên hòn đảo giữa biển xanh mênh mông, thân ảnh A Diệt vẫn nhắm mắt đàm tọa tại chỗ, cơ thể đang hấp thu năng lượng để biến đổi bổn nguyên sức mạnh, thực lực dần tiến lên cao.
Tam Nương đứng dưới hòn đảo giương mắt quan sát chủ nhân, nàng đang trầm tư thì cảm ứng thấy có hai độn quang quen thuộc bay vào phạm vi thần thức của mình, nàng liền bay ra khỏi kết giới chủ động bay đi đón đầu hai luồng sáng kia, nàng đã phần nào đoán ra kẻ tìm tới là ai.
Sau một khoảng thời gian phi độn trước mắt Tam Nương đã lộ ra hai độn quang rõ ràng, nàng suy đoán đã không sai, lúc này sắc mặt trở nên tức giận nhìn tới hai thân ảnh nhỏ nhắn phía trên hai thân ảnh khá lớn.
Hai đạo độn quang dừng lại trước mặt Tam Nương, lộ ra hai đầu Hàn Tủy Tằm đang vui mừng kêu lên khi gặp người quen, bọn chúng là bát giai ma thú nên đương nhiên có thể phi hành giữa không trung hỗn loạn này. Trên lưng bọn chúng còn ai ngoài Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt, nhị nữ ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ tử xinh đẹp đang phiêu phù trước mặt, họ có cảm giác vị mỹ nhân tỷ tỷ này rất thân quen.
Tam Nương gương mặt tức giận, quét mắt nhìn hai nhi nữ rồi nói với giọng quở trách: “Chẳng phải ta đã viết thư dặn hai con sinh hoạt trong phúc địa một thời gian, để phụ mẫu đi giải quyết chuyện quan trọng sao? Giờ mới qua ba ngày mà hai con lại tới đây, còn cả gan đưa hai đầu tủy tằm ra khỏi phúc địa.
Nghe giọng nói thân thuộc cùng ánh mắt trách cứ ẩn chứa yêu thương, Diệu Hàm và Minh Nguyệt sững người, ánh mắt trừng lớn lộ rõ sự kinh ngạc, hồi lâu sau mới lắp bắp lên tiếng: “Mẫu… mẫu thân! Người chính là nghĩa mẫu sao? Đây chính là hình dáng thật của người?”
Nghe hai nhi nữ hỏi vậy Tam Nương chợt ngớ ra, nàng quên mất hiện tại bản thân không dịch dung, sau một phen lúng túng nàng liền nghiêm túc trở lại rồi nghiêm giọng đáp: “Tất nhiên là ta rồi, hai con không nghe lời, còn dẫn tủy tằm ra ngoại giới làm trái lời nghĩa phụ, giờ đã biết tội chưa?”
Hai thiếu nữ liền tỏ ra thấp thỏm đứng cúi đầu trên lưng tủy tằm, Diệu Hàm ấp úng nói: “Do phụ mẫu biến mất quá đột ngột, trước đó nghĩa phụ còn đang tập trung xem chúng con biểu diễn văn nghệ, vậy mà khi chúng con biểu diễn xong lại không thấy người đâu, về nhà thì thấy bức thư do nghĩa mẫu để lại, khiến chúng con cứ có cảm giác bất an…”
Minh Nguyệt liền tiếp lời: “Bọn con đã nghe theo lời phụ mẫu, đặt bảng hiệu cả gia đình tạm vắng rồi đóng cửa y điếm, nhưng mấy ngày trôi qua trong phúc địa mà thiếu phụ mẫu khiến chúng con không quen. Sau khi thấy hai gia hỏa tủy tằm biểu thị chúng biết nghĩa phụ ở đâu, bọn con liền làm trái lời dặn của nghĩa phụ đem chúng ra ngoài, rồi tìm đến nơi đây.”
Nghe xong Tam Nương cũng không nỡ trách cứ hai nhi nữ nữa, dù sao từ trước tới giờ nàng và chủ nhân chưa từng rời xa chúng một ngày, tuy nàng là khôi lỗi nhưng cũng có linh tính, có tình người, có tình thương với hai nha đầu mình nuôi nấng từ khi mới chào đời.
“Thôi được rồi, để ta cho hai con đến gần chỗ nghĩa phụ các con đang thực hiện việc trọng đại, nhưng hai con phải nghe lời không được tự tiện hành động lạ, nghe không?” Tam Nương nghiêm mặt dặn dò, nghe vậy nhị nữ vui mừng gật đầu vâng dạ, ngọc thủ Tam Nương lật lên thả ra một chiếc phi chu cỡ trung, năm thân ảnh lên trên phi chu rồi bay tới phương hướng A Diệt.
Tam Nương cũng chẳng cảm thấy lạ khi hai đầu Hàn Tủy Tằm tìm được tới vị trí A Diệt, đơn giản bởi vì chúng là linh thú của hắn, đương nhiên có cảm ứng với chủ nhân, chỉ cần ở cùng một thế giới thì có cách xa tới đâu chúng vẫn có thể tìm tới.
Trên đường phi chu phi hành, Diệu Hàm với Minh Nguyệt ngày càng kinh khiếp trước cảnh tượng xung quanh, thiên địa nguyên khí hỗn loạn dị thường, điên cuồng trôi về một hướng, độ chảy xiết này cho dù là nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh bị cuốn vào cũng khó toàn mạng. Hai nha đầu này bình an tới khi gặp Tam Nương, là bởi vì ở trên lưng Hàn Tủy Tằm được lực lượng của chúng bảo vệ.
Đến bây giờ họ vẫn chưa quá quen với hình dáng thật của Tam Nương, nghĩa mẫu từ một phụ nhân trung niên giờ trở thành nữ tử đôi mươi xinh đẹp tràn ngập sắc xuân, ai mà thích ứng ngay cho được. Chúng cũng không quên dò hỏi nghĩa mẫu xem nghĩa phụ liệu cũng có bộ dáng anh tuấn trẻ trung, liền thấy Tam Nương gật đầu xác nhận, làm hai nha đầu lên sẵn tinh thần nhận bất ngờ thị giác.
Phi chu dần bay vào phạm vi bầu trời tối đen, hắc vân giăng kín như biển đêm, lôi xà uốn lượn bên trong, toát lên khí tức nguy hiểm từ thương thiên. Nhị nữ sắc mặt càng thêm trầm trọng, họ không biết nghĩa phụ có đại sự gì mà phải tới nơi nguy hiểm như thế này.
Phi chu bay đến rìa hòn đảo thì dừng lại lơ lửng giữa trời, cách bầu trời trung tâm hòn đảo nơi A Diệt đang đàm tọa năm mươi dặm, Tam Nương nói không lâu nữa sẽ có tai kiếp giáng xuống, nếu vào gần hơn sẽ không an toàn.
Khoảng cách này dù được Tam Nương thi triển thần thông nhìn xa, thì Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt vẫn không thể nhìn rõ phụ thân. Chúng chỉ nhìn thấy thấp thoáng một thân ảnh lơ lửng giữa trời, quanh thân phát ra sức mạnh hai màu rõ rệt, bắn lên trời cao cột sáng rực rỡ, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều đổ dồn tới thân ảnh đó.
“Cảnh tượng này… đại biểu nghĩa phụ đang đột phá cảnh giới sao?” Minh Nguyệt lẩm bẩm tự hỏi, Tam Nương nghe thấy liền giải đáp: “Con đoán đúng rồi đấy, nghĩa phụ các con đang trong giai đoạn trùng kích đại bình cảnh để tiến lên cảnh giới trong truyền thuyết, hãy cầu nguyện rằng ngài ấy sẽ thành công đi.”
Diệu Hàm và Minh Nguyệt liền nhắm mắt chắp tay lẩm nhẩm gì đó, tựa hồ thực sự đang cầu nguyện cho cha mình. Sau đó lại mở mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này, thứ mà hai thiếu nữ lần đầu tiên trong đời trông thấy, trong lòng chúng vui mừng chấn kinh không thôi, có thể tạo ra uy thế khủng khiếp thế này thì thực lực của nghĩa phụ chắc chắn rất mạnh.
Minh Nguyệt nhạy bén phát hiện một điều chấn động nữa, trong lời nói vừa rồi của Tam Nương đã để lộ ra, nhưng nàng chưa hỏi vội, nàng muốn chờ cho phụ thân hoàn thành đại sự trở về, khi gia đình đoàn tụ nàng sẽ hỏi một thể, nàng chỉ mong phán đoán của mình đã sai.
Trong khi hai nhi nữ mà bản thân hết mực yêu thương đang cầu nguyện cho mình, thì linh hồn ý thức của A Diệt lại đang bị vây trong huyễn cảnh, những nỗi sợ trong thâm tâm hắn đang được tâm ma khuếch đại lên.
Trong gian nhà tranh tồi tàn, A Diệt trong bộ dáng thiếu niên đứng sững trước giường, tiểu muội hắn đã bị căn bệnh quái ác hành hạ tới chết, lúc này thi thể đã thối rữa, bốc lên mùi hôi kinh khủng, thu hút đám ruồi nhặng bay tới bao quanh. Tên thiếu niên dần rơi nước mắt, quỳ xuống ngay sát bên giường, sắc mặt buồn bã tột cùng.
Một A Diệt khác ẩn hiện trong gian nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt sắc mặt hắn vẫn bình thản, quả thực đây chính là nỗi sợ thời niên thiếu của hắn, hắn sợ bản thân không thể tìm cách chữa được bệnh cho tiểu muội, khiến muội ấy tắt thở vào một ngày nào đó. Nhưng sự thật muội ấy đã được đưa đi, hắn cũng đã biết rõ tiểu muội sẽ được tu hành giả trong gia tộc cứu chữa, nên nỗi sợ này từ lâu đã không còn.
Những màn khác lần lượt được đem lên, đều là các nỗi sợ thời niên thiếu, như bản thân hắn không kiếm được tiền khiến hai huynh muội chết đói, hay một ngày nào đó bất ngờ bị cường tặc ghé thăm, hắn thì bị trảm sát còn tiểu muội thì bị bắt đi.
Cảnh tượng chuyển đến khi A Diệt đang giao chiến với đám đạo tặc ứng cứu Huyền Như, ngày hôm đó là lần đầu tiên hắn giết người, cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cơn sợ chết trong lòng nổi lên, còn hối hận sao bản thân lại nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.
A Diệt trông thấy bản thân đánh không lại đám đạo tặc vì chúng có đông người, cuối cùng bại trận ngã xuống, bị bọn chúng chặt cụt tứ chi tra tấn tới chết. Vẻ mặt hắn vẫn như thường, nguy cơ sinh tử hắn đã trải qua rất nhiều, nỗi sợ tử vong tất nhiên vẫn còn nhưng chết dưới tay đám phàm nhân hoàn toàn không có khả năng.
Rất nhiều cảnh tượng khác phát sinh, đều là những chuyện hắn đã trải qua và sinh ra nỗi sợ trong thời khắc đó. Chết trong bảo tàng Chân Giải, chết trong khảo hạch nội môn đệ tử Tọa Sơn Tông, chết dưới tay đám đồng môn tham lam, chết trong Vạn Dược Giới, rất nhiều cái chết kinh khủng hết lần này tới lần khác gợi lên.
Lúc này thân ảnh A Diệt mình đầy máu tươi ngã xuống, hắn đã bại trong trận chiến đối đầu Bạch Trình, bị hắn ta đạp chân lên đầu rồi không ngừng nhục mạ, chết vì tư chất bản thân không bằng người ta. Cảnh sau lại bị giày xéo đến chết bởi nguyên sĩ của Liễu gia, vì hắn đã cưỡng bức Liễu Băng Nghi trong bí cảnh, nỗi sợ này thực sự đã từng giúp A Diệt giữ mình đến bây giờ.
Các cảnh tượng gợi lên nỗi sợ cứ thi nhau mà tới, cảnh tượng hắn hối hận cực độ khi nghe tin Nhan Như Ngọc bị chết nhục, lúc nàng ta lâm vào hiểm cảnh thì hắn lại nhởn nhơ ở Mộc Giới, không giúp được chút nào.
Rồi đến cảnh bị mấy ngàn tu hành giả bao vây, Trứng Vũ Dực không có động tĩnh, Thái Nhật truyện thực sự không tồn tại, hắn bị ba hình chiếu thượng vị giả tra tấn dã man, sống không bằng chết. Những nỗi sợ của hắn từng sinh ra trong quá khứ đã trôi qua, giờ đến những nỗi sợ vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn, hắn sợ một ngày nào đó trong tương lai sẽ phát sinh.
Đầu tiên tất nhiên là sợ bản thân chết trong lôi kiếp đột phá, dù có tự tin đến đâu thì thâm tâm vẫn có sự sợ hãi khi nghĩ tới tử vong, rất nhiều biến thể chết của hắn lần lượt hiện lên cực kỳ chân thật. A Diệt luôn miệng lẩm bẩm rằng đây chỉ là ảo, rồi gắng gượng chịu đựng qua cơn đau khi bị đánh chết, thời gian dài sau mới kết thúc cảnh tượng nỗi sợ này.
Nhìn huyễn cảnh đang biến hóa, ý thức A Diệt kéo căng tinh thần, vì hắn biết những chuyện hắn sợ nhất đang chuẩn bị được tâm ma đưa lên.