Đến nội dung chính

Chương 564: Hợp ngã

admin 2.301 Chữ Cài Đặt

Ngay lúc này A Diệt trong thân phận Vương Hòe tung ra hai đòn toàn lực hướng thẳng bóng lưng hai kẻ cách mình không xa, dù bọn họ có đề phòng đối phương nhưng không ngờ hắn ra tay dứt khoát như thế.

“Xoẹt!” Chiến đao bạo xuất Tịch Diệt Đao Sát một nhát thành công đoạt mạng Ba Vũ. Những luồng đao quang huyết sắc công thẳng thân ảnh mềm mại của Hồng Tú, khi đã trúng đòn nàng ta mới bừng tỉnh, nhưng lúc này có chống đỡ cũng không còn kịp nữa, một kẻ chưa chạm tới pháp tắc A Diệt muốn giết không hề khó.

Cảm ứng thấy dị biến, mười bốn nguyên sĩ tại tuyến ngoài đồng loạt xoay người lại, lúc này đã thấy hàng ngàn phi kiếm huyết sắc phô thiên cái địa ập tới, pháp tắc tử vong sôi trào muốn lấy mạng người. Những kẻ này đều không có pháp tắc, đối đầu công kích ẩn chứa pháp tắc bậc cao đương nhiên thảm bại, biển phi kiếm đi qua đoạt đi chục cái mạng.
Bốn kẻ còn lại chật vật, ánh mắt khó tin nhìn tới Vương Hòe, nữ tử Trần Hân kinh hãi hỏi: “Tại sao vậy Vương huynh? Sao huynh lại làm ra hành động này?”

“Làm ma hồ đồ đi!” A Diệt băng lãnh thanh âm, dưới đáy mắt nổi lên thiểm quang tử sắc, bốn kẻ đang chật vật trước mặt chợt mất đi sinh cơ, rơi rụng khỏi bầu trời. Nhìn thấy hết tất cả, gã Phòng Lăng trợn mắt cứ ngỡ đây là mơ, hắn không hiểu tại sao Vương Hòe lại làm như thế, đúng lúc này có một luồng thiểm điện màu tím xẹt qua, đoạt đi tính mạng hắn.

Đại trận ngừng vận chuyển, bầy khôi lỗi tách rời, A Diệt liền ra lệnh cho bọn chúng đến nhà lao giết sạch con tin, bản thân dùng tiểu phi chu bay đến địa bàn của các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh vơ vét đồ tốt.

Vài tháng tiếp theo tiểu thế giới này trải qua một hồi tàn khốc, các thế lực và gia tộc trước đây cao cao tại thượng, lần lượt bị một cường giả thống lĩnh đội quân khôi lỗi huyết sắc ghé thăm, tàn sát toàn bộ đoạt lấy mọi của cải tích lũy nhiều đời.
Khi thời hạn ba năm của cửa ải cuối cùng chính thức kết thúc, một luồng sáng liền chiếu thẳng xuống thân thể A Diệt, hắn giơ tấm bảng có tên Vương Hòe lên cao rồi hô lớn: “Ta ủng hộ bản thân ta là quán quân của khảo nghiệm!”

Toàn thế giới nổi lên một giao động kỳ dị, A Diệt nhận được tin tức nói rằng bản thân đã chiến thắng chung cuộc, trở thành quán quân của khảo nghiệm. Hơn nữa vì toàn bộ nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh đều bình chọn hắn, nên hắn trở thành vị quán quân nổi bật nhất trong lịch sử, được thế giới ban phát thêm rất nhiều bảo vật.

A Diệt thấy vậy cười lớn, thế giới này chỉ còn một mình hắn là Bỉ Ngạn cảnh thì đương nhiên phe của hắn chiếm mười thành rồi, đâu còn ai cạnh tranh nữa. Vừa rồi A Diệt đã chọn lấy toàn bộ Mảnh Thế Giới, chả mấy chốc phần thưởng tự chọn đã được đưa tới, dựa vào cảm ngộ số Mảnh Thế Giới này hắn sẽ ngộ ra ác tâm hoàn chỉnh.
Sau chiến dịch giết chóc máu lạnh vừa qua, A Diệt bản ác đã đạt đến bước cuối cùng chỉ còn có một nút thắt nữa thôi, hắn tự tin khi cảm ngộ đống Mảnh Thế Giới hiện có thì bản thân sẽ gỡ bỏ được nút thắt, đạt được viên mãn phương pháp Sát Nghiệp Kiếp.

Hắn ra lệnh đội quân khôi lỗi tiếp tục tàn sát các tàn binh thế lực lớn, còn bản thân thì đóng cửa bế quan, tiêu hóa những Mảnh Thế Giới mới về tay. Thời gian sau đó ma đầu cái thế không còn xuất hiện nữa, chỉ có những khôi lỗi đáng sợ tàn sát thương sinh, cướp đi tính mạng của vô số tu hành giả.

Nhân giới, làng Cận Hồ, y điếm của Dược đại y sư, ngày hôm nay A Diệt đóng cửa một buổi để đi xem hai nhi nữ biểu diễn văn nghệ cho làng. Lễ cầu mưa được tổ chức 5 năm một lần, là truyền thống của làng, Diệu Hàm với Minh Nguyệt nay đã là hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng, đương nhiên được mời đi diễn văn nghệ khai mạc ngày lễ.

Nhị nữ cũng rất háo hức, từ một tháng trước đã thường xuyên luyện tập cùng nhau, vừa hát vừa múa, dù đã trở thành nguyên sĩ 5 năm nhưng vì cách dạy dỗ của phụ mẫu, nên hai nha đầu vẫn luôn sinh sống hòa thuận với phàm nhân, không có chút tính khinh thường nào.

Chậm rãi đi đến trung tâm ngôi làng nơi diễn ra lễ hội cầu mưa, lúc này nơi đây đã đông kín người, ánh mắt A Diệt nhìn lướt qua cũng phải trông thấy trên hai ngàn. Hắn là một người có danh khí rất lớn trong làng, nên vừa tới đã được mời lên khán đài gần sân khấu nhất, ngồi tại đó đều là những nhân vật cốt cán của làng.

A Diệt trong bộ dáng trung niên gần năm mươi tuổi vừa ngồi xuống ghế, đã thấy lão già trưởng làng tiền nhiệm ngồi kế bên, mỉm cười khách khí chào hỏi. Hai người trò chuyện vài câu thì lễ khai mạc đã bắt đầu, trên sân khấu có mấy chục người y phục lộng lẫy diễn vở kịch cầu mưa nổi danh trong làng.

Sau vở kịch là những tiết mục văn nghệ ca múa của dân làng, đa phần người biểu diễn là những gương mặt trẻ trung, mầm non mới của ngôi làng này. A Diệt chăm chú cảm thụ, thi thoảng nói một vài câu với lão già kế bên, lão ta có nói về hai nhi nữ của A Diệt, khen chúng lớn lên rất xinh đẹp, được vô số thanh thiếu niên trong làng ngưỡng mộ.

A Diệt cũng chỉ nói qua loa, hắn không cảm thấy lạ khi dung mạo của hai nhi nữ trở nên xuất sắc, vì hắn biết sinh mệnh được định sở hữu Tiên nguyên mạch thì tất cả mọi thứ phải thật tuyệt vời, dung nhan cũng vậy. Qua một hồi thì tiết mục của hai nhi nữ mà hắn chờ mong cũng đã tới, tiết mục này do hai nha đầu đó tự mình đảm nhiệm không có thêm bất kỳ ai hỗ trợ.

Vừa nhìn thấy hai thiếu nữ mười lăm tuổi xinh đẹp tuyệt trần bước lên sân khấu, toàn trường đã huyên náo, hô hào nhiệt tình, nhất là các thanh thiếu niên trẻ tuổi. Diệu Hàm và Minh Nguyệt ngày càng xinh xắn kiều mị, nay trang điểm chỉnh chu rồi mặc y phục đẹp đẽ lên sân khấu, càng hấp dẫn trái tim của nhiều người hơn nữa.

“Xem ra hai nha đầu nhà ta đã lớn thật rồi.” Nhìn thấy cảnh này A Diệt chỉ biết thở dài lắc lắc đầu, hắn giờ đây đã hiểu cảm giác của bậc phụ huynh khi nhìn con cái đến tuổi trưởng thành. Lão già ngồi kế bên thấy vậy mỉm cười, lão nói: “Cuộc sống là vòng lặp vô tận như vậy, sau này những đứa trẻ trong mắt chúng ta sẽ lớn lên rồi gây dựng gia đình, rồi lại sinh ra những đứa trẻ thế hệ kế tiếp.”

A Diệt gật đầu, mắt nhìn hai nhi nữ trên sân khấu đang được vô số người chú mục, Minh Nguyệt cầm một cây đàn gỗ, còn Diệu Hàm cầm một ống tiêu, vừa đệm lên những thanh âm da diết vừa cất tiếng ca du dương.

Trong lòng A Diệt biến động một cái, vì ca khúc hai nhi nữ thể hiện là một bài hát tại quê nhà hắn rất thích, hồi hai nhi nữ còn nhỏ hắn có dạy, Tam Nương cũng đã hát cho bọn chúng nghe vài lần. Bài hát này sâu sắc, da diết, ý nghĩa, tình cảm dạt dào, khi nghe Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt thể hiện khiến hắn bất giác nhớ lại ký ức thủa nhỏ.

Trong ngôi làng dưới chân núi nhà hắn, có một phường múa rối kết hợp văn nghệ cho con nít tới xem mỗi tuần một lần, hồi đó A Diệt không có tiền vào xem, hắn cùng tiểu muội thường trèo lên vách tường xem trộm, có lần bị người lớn phát hiện phải hối hả chạy trốn cả quãng dường dài.

Nhiều lần A Diệt đợi cho buổi biểu diễn kết thúc, đám trẻ con trở về nhà, những người lớn trông chừng bọn chúng cũng giải tán, hắn liền lẻn vào nhặt nhạnh kẹo thừa mà bọn trẻ đồng trang lứa làm rơi vãi, sau đó trở về cùng tiểu muội chia nhau ăn.

Một lần có phường chèo nổi danh tới An Thanh trấn ca diễn, vị nữ tử Nguyên Hà có giọng ca ấm áp là một người rất thích truyền lưu tiếng hát của mình cho nhiều người, nên ngay cả ngôi làng vốn không nằm trong chuyến lưu diễn cũng được nàng tới đó biểu diễn ca hát. Bài hát đó, giọng hát đó, cực kỳ sâu lắng, hòa quyện cùng âm thanh từ nhạc cụ khiến người nghe say đắm.

Hai huynh muội A Diệt và Ngân Dạ ngồi trên bức tường tại góc tối cũng như bao người khác, say đắm lắng nghe, đôi mắt long lanh nhìn nữ tử đại tài trên sân khấu phía xa. Lúc này ánh mắt A Diệt dù đã mang theo phần tang thương, những vẫn còn có nét long lanh nhìn lên sân khấu, nơi hai nhi nữ đang biểu diễn bài hát ấy.

Trong mắt hắn hình ảnh ký ức cùng thực tại chồng chất lên nhau, làm hắn không rõ đâu mới là thực, chỉ có tiếng ca da diết hòa làm một quanh quẩn trong đầu hắn. Ngân Dạ ngồi kế bên quay đầu hỏi hắn: “Vị tỷ tỷ ca sư đó thật đa tài nhỉ ca ca, vừa xinh đẹp lại vừa hát hay đàn giỏi, huynh có muốn sau này muội lớn lên sẽ tài năng như vị tỷ tỷ đó không?”

“Muội cứ tự tin làm những gì mà muội cảm thấy vui là được, còn huynh thì chỉ cần nhìn thấy muội khôn lớn khỏe mạnh đã rất mãn nguyện rồi.” A Diệt mỉm cười xoa đầu tiểu muội ôn hòa đáp, hai huynh muội lại ngoảnh đầu lên sân khấu, nhìn ngắm hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang biểu diễn, tiếng ca đánh thẳng vào nơi sâu lắng nhất của mỗi người nghe.

Trên sân khấu, Minh Nguyệt cùng Diệu Hàm nhìn xuống khán đài nơi nghĩa phụ đang ngồi, thấy ánh mắt người mê li say sưa lắng nghe mình hát, làm nhị nữ như được tiếp thêm nhiều động lực, gắng sức trình diễn tốt hơn nữa, đẩy khúc ca đến nốt cao trào, khiến toàn trường sôi trào theo.

Nút thắt lỏng dần rồi tuột ra, toàn thân A Diệt toát ra một khí chất khác lạ, tang thương mà thanh tịnh. Hắn chợt đứng dậy, rồi chậm rãi xoay người rời đi, mọi người xung quanh đều đang đắm chìm trong lời ca của nhị nữ trên sân khấu nên không một ai phát giác hành động lạ của hắn.

Chân hắn cứ bước đi, mỗi một bước lại khiến lòng hắn cảm nhận được một tầng áo nghĩa thâm sâu, thân ảnh chợt lóe liền tiêu biến khỏi khán đài, từ đó mỗi bước của hắn đều làm thân thể hắn độn đi xa một khoảng, bỏ lại tiếng ca da diết của hai nhi nữ lại phía sau.

Không lâu sau màn biểu diễn của Minh Nguyệt cùng Diệu Hàm kết thúc, hai người đứng trên sân khấu nhận vô vàn tiếng vỗ tay của hàng ngàn người, trở thành tâm điểm nơi đây, nhưng nhị nữ lại cảm thấy không trọn vẹn vì nghĩa phụ không biết đã đi đâu.

Trên một khoảng không vô danh, hư ảnh Hằng Tổ gia đang thôi phát năng lực mở rộng một khe nứt không gian, từ trong đó bay ra một thân ảnh hư ảo như linh hồn bốc lên đầy huyết khí, vừa xuất hiện tại nhân giới đã tản mát ra huyết tinh sát nghiệp nồng nặc.

Theo hướng ngón tay Hằng Tổ gia chỉ, thân ảnh huyền ảo lập tức bắn vọt đi, chả mấy chốc chạm trán một trung niên nhân toát lên đầy sự tang thương, khí tức hồng trần cuồn cuộn. A Diệt đang trầm lắng chậm rãi bước, đột nhiên nhìn thấy luồng huyết quang đáp xuống trước mặt, cả hai chăm chú nhìn thẳng vào bên trong bản chất của đối phương.

Hồi lâu sau, hai người đồng thời cất bước, tiến thẳng một mạch tới đối phương, khi tiếp xúc liền hòa lại thành một khiến khí tức trên thân thuế biến, vẻ bề ngoài lập tức biến đổi trở thành một gã nam tử tuấn mỹ trẻ trung.

Nguyên lực bộc phát, thân ảnh hắn hóa thành luồng độn quang phá không bắn vọt đi, vài canh giờ sau đã đáp xuống một hòn đảo giữa hải vực mênh mông. Hắn dang rộng vòng tay ngẩng mặt nhìn thương thiên, khí tức điên cuồng bành trướng, há miệng quát lớn: “Bắt đầu nào, phá vỡ bỉ ngạn nắm lấy hư linh!”