Đến nội dung chính

Chương 546: Kết chiến

admin 1.993 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt lập lòe tinh quang của Cường Sát Quân Chủ đã tìm ra vị trí đối thủ, khi biển đao khí vừa tiêu tan thì hắn đã lập tức bắn vọt, trường thương đâm mạnh tới thân ảnh A Diệt vừa từ đao khí trở lại thành thân thể huyết nhục. Bị công kích bất ngờ nhưng A Diệt không hề hoảng, song thủ hắn nắm chặt mũi thương, giữ không cho nó đâm vào thân thể.

Thấy vậy Cường Sát Quân Chủ liền dốc sức quật thương thật mạnh, cán thương cong lại như cung quét văng A Diệt đi xa, ngay tức thì vô số hư ảnh mũi kích lao theo. A Diệt đã có thời gian thúc phát bảo cụ, một cái lô đỉnh cùng một tòa tháp không ngừng di chuyển trước người, cản lại hết thảy công kích.

Mắt thấy đối phương truy kích theo, A Diệt giơ cao chiến đao có tiểu trúc long quấn quanh, rồi tức thì trảm xuống một đòn sắc bén lạnh lẽo, khiến Cường Sát Quân Chủ đang đà lao tới phải tức thì giơ ngang vũ khí tránh bị trảm đôi người.
“Keeng!” Tia lửa thét gào bắn ra tứ phía, lưỡi đao bị thân thương cản lại, nhưng tiểu trúc long đã thừa cơ lao lên, nó há lớn miệng phun long tức tới trước mặt kẻ địch. Cường Sát Quân Chủ vội vã há miệng phun ra hỏa diễm hắc kim, hai bên đối bính ngang cơ, lúc này A Diệt dứt ra rồi bắn ngược, tiểu trúc long cũng thuận thế rút lui.

Cường Sát Quân Chủ cảm thấy không ổn, vội thúc lên hư ảnh áo giáp rắn chắc, đồng thời truyền pháp tắc trên năm món bảo cụ lên trường thương, chuẩn bị đâm ra một đòn cường đại. Phía bên kia toàn thân A Diệt đã có hư ảnh giáp vẩy rồng hiện lên, tiểu trúc long hóa lớn, há rộng miệng sau lưng A Diệt toàn lực phun ra long tức.

“Trúc Long Cước!”

“Ngũ Hành Điên Đảo Kích!”

Thân ảnh A Diệt bắn vọt lên phía trước với tốc độ rất nhanh, chả mấy chốc bàn chân đã đạp lên mũi kích ngũ sắc chói lọi, thân thể hắn khựng lại một cái rồi lại tức thì bắn đi, còn đòn công kích ngũ hành thì sụp đổ, vì trong công kích của A Diệt còn kèm theo những pháp tắc cấp cao được bảo cụ phủ lên.
Áo giáp rắn chắc có thêm những sợi tơ pháp tắc bao phủ, Cường Sát Quân Chủ chỉ kịp cường hóa phòng ngự, đã thấy hai chân A Diệt đạp thẳng lên người mình. Thân ảnh hắn như diều đứt dây bắn ngược ra sau, như sao băng giáng xuống mặt đất tạo ra cái hố lớn, thân thể lăn lốc trong lòng đất hồi lâu mới dừng lại được.

Cường Sát Quân Chủ gắng gượng đứng dậy, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên đất phía trên nhanh chóng sụp xuống, vì trên thiên không có một đại ma khí thế hạo đãng ấn nhị chỉ xuống địa phương này.

A Diệt phiêu phù trên cao chú ý phía dưới, trông thấy hư ảnh một cái đầu lớn phá thổ ngoi lên, há lớn miệng phun ra hỏa diễm ngập trời. Nhị chỉ vừa lúc ấn xuống, hai bên cứng rắn ngạnh kháng lẫn nhau, không lâu sau đã khiến khu vực đó phát bạo.
“Không hổ danh vô địch dưới thượng vị, ta đã cố hết sức như vậy rồi mà vẫn không khiến hắn yếu đi đáng kể được.” Trong lòng A Diệt cảm thán, hắn không ngờ đối phương lại cường hãn như thế, đánh nãy giờ mà chẳng thương tổn được bao nhiêu.

Bản thân A Diệt còn những át chủ bài có khả năng công phạt cực mạnh, nhưng thi triển thì hại địch mười cũng phải hại bản thân tám. Hắn cũng không tin Cường Sát Quân Chủ không có thủ đoạn áp đáy hòm, chỉ là dùng những thủ đoạn đó có hại cho cả bản thân, nên hai người hiểu ý không dùng tới mà thôi.

Trong khói lửa mịt mù đột nhiên có tia chớp đỏ lóe lên, A Diệt ngay tức thì vung đao chém về một hướng nhưng không có kết quả, tốc độ loại độn thuật này của đối phương quá nhanh. Cường Sát Quân Chủ xuất hiện sau lưng A Diệt, trường thương ngập tràn sợi tơ đỏ đại biểu pháp tắc sát, hung hăng đâm thẳng lên lưng hắn.

Dị biến xảy ra, mũi thương sắp chạm tới lưng A Diệt thì đột ngột bị một đầu giao long hắc ám nuốt lại, Cường Sát Quân Chủ thần sắc trở nên khó coi vì một phần lực lượng trong đòn công kích đang bị thôn phệ. Phệ Hắc Giao thể hiện, trong thời khắc nguy hiểm đã tự mình xuất hiện cản lại thế công của kẻ địch, giúp A Diệt có thời gian phản ứng.

Chiến đao trong tay hóa thành dạng lỏng rồi bò lên cánh tay hắn, trong nháy mắt đã chảy đến sau lưng hóa thành đôi cánh lớn, hung hăng bổ chém tới đối phương. Cường Sát Quân Chủ vội vã bỏ tay ra khỏi trường thương, song thủ xuất hiện hư ảnh đôi quyền sáo, cứng rắn chống lại công khí từ hắc dực, dù ma lôi oanh tạc thì nhục thân hắn vẫn chịu được.

Đợi cho đợt công kích qua đi, A Diệt liền thể hiện tốc độ cực hạn của bản thân, thấy luồng hắc lôi di chuyển linh hoạt khiến Cường Sát Quân Chủ không dám ở im tại chỗ, hắn tiếp tục thôi phát một món bảo cụ khiến cơ thể hóa thành tia chớp đỏ, linh hoạt tránh thoát khỏi sự truy kích của đối phương.

Tia chớp đỏ xẹt ngang trời, thân ảnh Cường Sát Quân Chủ xuất hiện cách vị trí cũ rất xa, nhưng vừa xuất hiện đã thấy hàng vạn phi đao hình lông vũ bắn tới, diệt thần ma lôi gào thét rung trời. Không có thời gian tránh né, Cường Sát Quân Chủ liền trưởng khống vài món bảo cụ chống đỡ thế công rả rích không dứt này, nguyên lực trong người ngày càng sụt giảm.

“Có thể nguyên ma đồng tu, kẻ này quả là nhân vật không tầm thường, nếu thời gian tu hành của hắn dài như ta thì ta chắc chắn không phải đối thủ.” Trong lòng Cường Sát Quân Chủ nghĩ thầm, hai tay vẫn đang liên tục vung vẩy, chỉ huy bảo cụ chặn lại phi đao thét gào lao tới.

Luồng lôi độn từ xa rạch trời di chuyển, vừa xuất hiện tại lân cận đối phương song dực đã tung ra hai luồng đao khí cường đại. Nguyên lực trong người Cường Sát Quân Chủ không còn bao nhiêu, nếu thi triển thần thông phòng ngự sẽ hết năng lượng để công kích đợt sau, vì vậy hắn quyết định dùng công đổi công.

Cầm chặt trường thương trong tay, sắc mặt Cường Sát Quân Chủ kiên định dù trước mắt song trảm đã bổ tới. Vũ khí bạo phát luồng sức mạnh sát phạt kinh người, huyết khí cùng oán niệm nổi lên xung thiên, hư ảnh chân long quấn quanh, toàn lực đâm tới đối thủ.

Máu tươi bắn ra xối xả, A Diệt thập phần không ngờ đối thủ lấy công đổi công, chấp nhận cả hai cùng chịu thiệt. Giữa ngực hắn thủng một lỗ lớn, máu tươi trào ra xối xả, nguyên lực cùng pháp tắc của đối phương đang điên cuồng ăn mòn, khiến năng lực tự khôi phục của cơ thể không còn tác dụng.

Cường Sát Quân Chủ cũng không tốt lành hơn, trước ngực hắn lộ ra vết chém lớn từ hai bên đan chéo lại, máu tươi không ngừng tuôn trào, đã thế nguyên lực của hắn cạn kiệt, thân thể mệt mỏi đáp đất rồi không ngừng thở dốc.

Qua chốc lát hắn cười lớn, tiếng cười rất sảng khoái, cười một hồi lâu hắn mới nói: “Đã lâu lắm rồi ta không được đánh một trận đã như thế này, rất lâu rồi. Vài trăm năm gần đây thứ làm ta bị thương chỉ có lôi kiếp thượng vị, chứ nguyên sĩ hạ vị chưa từng ai khiến ta ra nông nỗi này, cơn đau kinh khủng này thật là sướng haha.”

A Diệt mệt mỏi đáp xuống, hắn nhanh chóng phục dụng nhiều kỳ chân dị thảo để cơ thể chóng lành, mắt nhìn tới kẻ đối diện không xa nói: “Áo huynh không hổ danh là vô địch dưới thượng vị, thực lực vượt xa những Quân Chủ khác, tại hạ dù đã cố hết sức vẫn không thể chiếm được thượng phong.”

Áo Lạt lắc lắc đầu đáp: “Diệt huynh đệ kiêm tu hai đường, kết hợp nguyên ma lực nhuần nhuyễn, khiến ta bội phục vô cùng. Nếu không phải ta sống quá lâu luyện ra được nhiều thủ đoạn, thì đã sớm bị loại đấu pháp biến ảo lợi hại của huynh đệ áp đảo rồi, đúng là kỳ nhân dị sĩ trên đời.”

“Xét về một tu lộ thì tại hạ vẫn còn thua kém Áo huynh, chỉ khi kết hợp cả nguyên lẫn ma, như thể có hai kẻ thay nhau đấu với Áo huynh, như vậy mới có thể ngang cơ, điều này chứng minh bản thân huynh quá mạnh, tại hạ thấy cái danh vô địch dưới thượng vị huynh nắm giữ quá hợp lý rồi.” A Diệt cảm thán một câu nữa, rồi cùng Áo Lạt sóng vai trở về bên trong kết giới.

Hiện tại mấy trăm dặm quanh đây chỉ có duy nhất khu vực kết giới còn nguyên vẹn, tất cả những chỗ khác đều trở thành phế địa, mặt đất thì thấp hơn trước đó cả trăm trượng. Hai người tiến nhập kết giới, nghe A Diệt khen ngợi, Áo Lạt cười khổ: “Hư danh do đám bại tướng đặt cho để đỡ mất mặt bọn chúng mà thôi, chứ cái gì là vô địch chứ?”

“Một con kiến vô địch trong bầy kiến, thì rốt cuộc vẫn chỉ là một con kiến, dù có lợi hại đến đâu đi nữa, danh tiếng có lẫy lừng hơn đi nữa, gặp tồn tại thượng vị vẫn nằm im sau một đòn.”

Nói đến đây ánh mắt Áo Lạt toát lên đầy ý chí quyết tiến, y siết chặt nắm đấm nói: “Thế nên lần trùng kích bình cảnh sắp tới nhất định ta phải thành công, chỉ khi leo lên tới thượng vị mới thực sự là tu hành giả, là kẻ có chỗ đứng trong thiên hạ. Con đường phía trước còn rất dài, ta không thể dừng lại ở đây được, không thể nào sống ngàn năm với thân phận một con kiến rồi úa tàn.”

Nghe người đi bên cạnh nói vậy khiến A Diệt cũng được truyền cho ý chí quyết tiến, hắn lên tiếng: “Thời gian tới tại hạ sẽ dốc sức đẩy mọi phương diện lên đỉnh điểm, sau đó tiến hành phương pháp có được từ chỗ Áo huynh, rồi nối gót theo huynh trùng kích bình cảnh. Chỉ mong huynh có thể thành công, để ta có một tấm gương sáng mà tiếp thêm lòng tin khi vượt hạ tiến thượng!”

Hai người quay trở lại đình viện trang nhã, uống vò rượu lớn, ăn miếng thịt to, trao đổi tâm đắc đoạn cuối hạ lộ, bầu không khí thập phần vui vẻ. Trận chiến cuối cùng tại hạ vị đã kết thúc, thời gian tới nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, thì hai người họ sẽ không phải chiến đấu một lần nào nữa, họ sẽ chú tâm tích lũy nội tình cho tới khi tiến vào quá trình trùng kích đại bình cảnh.