Đến nội dung chính

Chương 544: Cọ sát

admin 2.080 Chữ Cài Đặt

Chiếc phi chu hạ cánh tại một vùng man hoang không bóng người, tên nam tử Diệt Chúng Sinh xuất hiện, đưa mắt nhìn vùng đất cằn cỗi phía dưới, chỗ này chính là nơi bế quan mới của Cường Sát Quân Chủ, hắn dựa vào lời nhắn thông qua truyền tin phù mà tới đây.

“Pháp trận thật cao minh, có thể che đậy hoàn toàn cảm ứng cực hạn hạ vị, không để chút khí tức nào phát ra ngoài, khiến người khác nhìn tới cứ như là một nơi cằn cỗi chó ăn đá gà ăn sỏi.” A Diệt cảm thán khen trận pháp bảo vệ của động phủ này, nếu hắn không có trình độ pháp trận chuẩn tông sư thì không thể nhìn ra.

Kết giới huyền ảo ẩn hiện, rồi lộ ra một thông đạo, A Diệt nghe thấy lời truyền âm liền bay vào bên trong, đáp xuống một đình viện trang nhã. Cảm ứng nguyên khí nồng đậm tại nơi này, A Diệt lộ ra thần sắc bất ngờ nói: “Nơi đây vậy mà lại có linh tuyền, chỗ như thế này đủ làm căn cơ dựng lên thế lực lớn rồi đấy, không ngờ bị Áo Lạt huynh độc chiếm.”
Dưới đình viện có một tên thanh niên tiêu sái bước ra, hắn tươi cười đáp: “Một dòng linh tuyền đã xuống dốc mà thôi, chẳng bao lâu nữa sẽ khô cạn, nếu thế lực nào dựng tổng bộ ở đây chắc chưa tới trăm năm đã phải than khóc. Diệt huynh đệ có thể tới chơi quả là vinh hạnh, mời vào đây uống chút rượu với ta.”

Hai người ngồi đối diện nhau dưới đình viện, tay của Áo Lạt đang rót rượu ra chén, nhưng mắt thì chăm chăm nhìn thứ trái cây ở trong hộp ngọc đặt trên bàn. Rót xong rượu, hắn nhìn A Diệt cảm thán: “Không ngờ nhanh như vậy Diệt huynh đệ đã bình an trở về từ bí cảnh Hằng Tổ, xem ra thu hoạch của huynh đệ không nhỏ nhỉ?”

Thời gian tại thế giới Hằng Tổ trôi nhanh hơn thế giới cấp cao gấp mười lần, A Diệt lăn lộn tại thế giới đó vài năm, nhưng nhân giới còn chưa trôi qua nửa năm, Cường Sát Quân Chủ vì thế mới nói nhanh.
A Diệt cũng không nói ra ẩn tình bên trong, dù sao ý chí Hằng Tổ gia đang lảng vảng quanh đây. Những kẻ tham gia Hằng Tổ chiến mà bị loại, ký ức về thế giới Hằng Tổ đều bị xóa sạch, nên trước nay dù cứ 300 năm sự kiện Hằng Tổ bí cảnh lại diễn ra một lần, nhưng chẳng có ai biết về nội dung trong bí cảnh chiến.

“Cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch đâu, nhưng trả một trái Thái Sơ Quả cho Áo huynh như đã hứa thì hoàn toàn trong khả năng.” A Diệt mỉm cười đáp lời, đưa tay cầm lấy chén rượu, cùng thanh niên điển trai phong trần trước mặt cụm ly rồi ngẩng đầu uống cạn.

Thái Sơ Quả bay lên lơ lửng trên lòng bàn tay Áo Lạt, ánh mắt hắn sáng rực nói: “Có thêm thứ này thì lần trùng kích bình cảnh cuối cùng của ta sẽ có thêm vài phần chắc chắn, chuyến này quả thực đa tạ Diệt huynh đệ rất nhiều.”
Đặt chén rượu rỗng xuống bàn, A Diệt khoát tay: “Thực hiện đúng lời hứa mà thôi, nếu đa tạ thì người cần nói lời đa tạ là tại hạ mới đúng, không có lệnh bài huynh đưa cho thì tại hạ đã vô duyên với Hằng Tổ bí cảnh rồi. À mà Áo huynh định khi nào trùng kích bình cảnh vậy? Có cần tại hạ hộ pháp giúp không?”

“Xin lỗi, phương pháp lần này ta dùng theo lối độc cô, nên phải tìm một nơi cực kỳ vắng vẻ, không có tu hành giả ở gần, nên không cần phiền đến Diệt huynh đệ đâu.” Áo Lạt đáp lời rồi lại rót rượu, A Diệt nghe vậy ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng thầm tiếc nuối vì không được mượn cơ hội này, quan khán lôi kiếp của cấp Quân Chủ cực mạnh để lấy kinh nghiệm.

Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện hồi lâu, sau đó Áo Lạt dẫn A Diệt đi tham quan địa bàn mới này của hắn, động phủ được dựng trên một linh tuyền nên nguyên khí cực kỳ đậm đặc, đối với Bỉ Ngạn cảnh cấp cao vẫn là mức độ lớn. Áo Lạt nói chừng 40 năm nữa hắn sẽ bỏ đi tìm nơi thích hợp để độ kiếp, lúc đó A Diệt có thể tới đây chiếm cứ chỗ này.

A Diệt nghe vậy cũng rất động tâm, linh tuyền này thuộc cấp độ căn cơ của thế lực nhất lưu, dù trăm năm nữa sẽ suy kiệt thì đối với kẻ chỉ có một mình vẫn là gia tài lớn. Nhưng hắn cũng không dám tới đây tu luyện trong tương lai, vì một khi Áo Lạt đột phá thành công rồi quay lại đây, A Diệt chẳng khác nào cá trong chậu.

Hiện tại hai người cười nói với nhau như bằng hữu là bởi vì thực lực cùng một tầng thứ, nếu một người đột phá thành công thì người còn lại từ nhân vật ngang hàng hạ xuống trở thành sâu kiến, với kẻ cẩn thận như A Diệt chắc chắn sẽ không hồ đồ đến sống trên địa bàn của kẻ có khả năng đột phá.

Tham quan một vòng, A Diệt vẫn đang cảm thán về nơi này, lời khen của hắn khiến Áo Lạt vui vẻ hơn, cả hai mỗi người cầm một vò rượu vừa đi vừa uống. Trong lòng A Diệt nghĩ sau này khi Áo Lạt rời khỏi đây, hắn có thể tới thả phúc địa xuống chỗ này, để nó hút đi lượng lớn chất đại bổ sinh ra từ linh tuyền, xong việc thì lập tức rời đi như vậy sẽ an toàn.

Đột nhiên Áo Lạt nói: “Ba mươi mấy năm qua mọi thương thế từ lần trùng kích thất bại trước đã được ta chữa trị sạch, giờ đây chiến lực lại lên tới đỉnh điểm chỉ chờ hoàn thành phương pháp mới sẽ bắt đầu trùng kích. Diệt huynh đệ lần này gặp mặt ta cảm thấy khí tức cường mãnh, không có chút vẻ gì là còn ám thương, chắc hẳn cũng đã kéo tình trạng bản thân lên đỉnh phong rồi nhỉ.”

“Tại hạ đương nhiên đã hoàn toàn bình phục, thực lực so với lần gặp mặt trước kia thì quả thực cũng tăng lên đôi chút, Áo huynh có thể nhận ra quả là tuệ nhãn như sao.” A Diệt khách sáo nói, hai người vẫn sóng vai chậm rãi bước ra khỏi phạm vi kết giới động phủ, bên ngoài hoàn toàn là một nơi cằn cỗi không có chút vẻ sinh cơ trái ngược hoàn toàn với bên trong.

“Đùng!” Hai người đột ngột quay phắt sang vung đấm tới đối phương, cú quyền va chạm trực diện khiến tiếng nổ không khí vang lên chói tai, sóng khí càn quét cảnh vật xung quanh thành phế tích, chỉ có kết giới là còn nguyên vẹn.

Thân ảnh hai người lóe cái đã xuất hiện trên không trung, tiếng va chạm quyền cước vang lên kịch liệt, Áo Lạt hưng phấn cười lớn rồi nói: “Đây sẽ là trận chiến cuối cùng khi tu vi còn ở hạ vị, tương lai một là thành công đột phá, hai là hôi phi yên diệt, nhưng dù là kết quả nào đi nữa thì hôm nay ta vẫn phải đánh cho thật đã mới được!”

Diệt Chúng Sinh mỉm cười lên tiếng: “Đã vậy tại hạ sẽ chiều theo ý của Áo huynh, tại hạ cũng muốn xem thử kẻ được mệnh danh vô địch dưới thượng vị có thực sự lợi hại.”

Trận chiến giữa đệ nhất hạ vị và vô địch dưới thượng vị chính thức bắt đầu, đây không phải luận bàn, đây là chiến đấu thực sự. Chiến đao đã xuất ra, hung hăng đối kháng với trường thương của đối phương, pháp tắc tử vong lần đầu chạm trán pháp tắc ngang hàng, chính là sát pháp tắc.

“Sát!” Cường Sát Quân Chủ quát lớn một tiếng, trường thương vũ động càn không có thêm chân long uốn lượn gào thét công thẳng đối thủ. Nguyên lực cuồn cuộn trên chiến đao, hư ảnh trúc long khổng lồ xuất hiện, A Diệt tung ra một đao lạnh lẽo sắc bén, trong nháy mắt chẻ đôi chân long sát khí, trúc long đâm tới xé tan thân thể chân long ra, rồi há miệng phóng thích biển phi kiếm.

Quanh thân Cường Sát Quân Chủ xuất hiện ba khối cầu là một bộ bảo cụ, chúng không ngừng di chuyển cản lại phi kiếm cho chủ nhân, cơn lũ hàng vạn phi kiếm nhưng chẳng có nổi một thanh nào chạm được vào người hắn ta.

Đột nhiên có pháp tắc khu vực lan tới, ánh mắt sáng như sao của Cường Sát Quân Chủ quan sát, nhận ra mình bị nhốt trong một bảo cụ dạng chiến trường khu vực. Đúng lúc này có khí tức nguy hiểm tràn đến, hắn liền vung tay tế ra hai mươi món bảo cụ rồi nhanh chóng tổ hợp chúng lại, dùng trường thương bản mệnh làm hạch tâm đâm ra một đòn phá vỡ chiến trường.

A Diệt ngay lúc đó đứng trên đầu trúc long lao thẳng tới đối phương, tay xuất ra Trúc Long Ấn, đầu trúc long dưới chân cũng giương nanh múa vuốt tung ra một trảo cường đại. Hư ảnh mũi thương phá nát pháp tắc khu vực bắn ra, đối bính trực diện với trúc long ấn, khiến kinh đào hải lãng cuồn cuộn như đại hồng thủy càn quét khắp nơi.

Lợi trảo khổng lồ của trúc long vượt qua dư chấn xé trời chộp tới thân ảnh bé nhỏ, Cường Sát Quân Chủ mặt không đổi sắc há miệng phun ra một ngụm kim diễm, từ trong kim diễm thình lình xuất hiện cự thủ khổng lồ cản lại lợi trảo của trúc long.

Nguyên lực trên thân Cường Sát Quân Chủ trở nên bàng bạc, công pháp được thôi phát tới cực hạn, miệng hắn phun ra thêm một ngụm hắc diễm, chả mấy chốc cự thủ hắc ám khổng lồ hiện ra.

Tại hai bên hắn ta hiện tại đã có hai cự thủ khổng lồ, một bên kim sắc giống cánh tay bọc giáp uy nghiêm, tay kia đen thui gầy guộc có móng nhọn trông như tay ma quỷ. “Trúc long trong công pháp của huynh đệ không tệ, giờ hãy nếm thử thần ma thủ trong công pháp của ta đi!”

Cường Sát Quân Chủ vung mạnh song thủ, thần thủ và ma thủ cũng theo đó phá không công lên, khiến không gian ba động không ngừng, thế công như sóng cuộn biển gầm hướng thẳng về thân ảnh nhỏ bé của A Diệt.

“Đã muốn đấu công pháp thì tại hạ xin chiều.” A Diệt điểm chỉ, trước mắt hắn liền có vạn phi kiếm ngưng tụ, hóa thành một thanh đại kiếm kim trúc khổng lồ, được trúc long quấn quanh tăng thêm sát lực. Trên cao có tổ hợp chừng mười món bảo cụ lôi thuộc tính kết hợp, khiến hắc vận hội tụ, một cự thủ vén màn mây đen lên, rồi điểm chỉ tới đại kiếm khiến thiên lôi đổ dồn về phía đó.

Một chân của A Diệt đạp mạnh vào chuôi kiếm, thanh đại kiếm khổng lồ mang theo rậm rạp thiên lôi gào thét phóng đi, đối đầu trực diện với thần ma thủ. Pháp tắc tử vong từ trong đại kiếm bạo phát, đã thấy pháp tắc sát phía đối diện xuất hiện, hai quần thể sợi tơ pháp tắc tím và đỏ lao thẳng vào triệt tiêu lẫn nhau.

Cự thủ thần ma đã tiếp xúc với đại kiếm, tạo ra rung chấn ngập trời, dù đây là thế giới cấp cao chứ không phải hạ giới, thì mấy trăm dặm xung quanh cũng bị thổi thành phế tích, dư uy khiến trời run mây chạy, không gian lung lay, núi sập đất lở, sinh linh đồ thán.