Từ phía sau thùng xe, Quan Phán đập tay ầm ầm lên vách kính cabin. Cô ấy thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ thông giữa hai khoang, lớn tiếng chửi vọng vào.
“Này cái tên họ Tống kia! Anh cọc cái gì mà cọc? Trình Âm làm việc có quy tắc của Trình Âm, anh là người ngoài thì biết cái gì mà xen vào? Anh tưởng làm hàng mã, gọi hồn người chết là dễ ăn lắm chắc? Không tốn nguyên khí thì lấy đâu ra đường cho vong linh hiển linh?”
Tống Dật Cảnh quay phắt lại, trừng mắt với Quan Phán: “Cô im đi. Chính vì có người ngày nào cũng tâng bốc cô ta, cô ta mới tưởng mình là bồ tát sống, không biết quý mạng mình. Sức khỏe thì yếu như sên, động tí là ngã lăn ra, lại cứ thích đi lo chuyện bao đồng.”
Quan Phán tức đến đỏ bừng mặt, xắn tay áo lên định trèo hẳn vào cabin: “Anh nói ai lo chuyện bao đồng? Nếu không phải tại anh mặt dày vác tiền đến tiệm ép Trình Âm nhận việc, chúng tôi rảnh rỗi đi quản cái đống rắc rối này sao? Anh tự mang xui xẻo đến, giờ lại mắng ngược lại người giúp anh giải quyết?”
Đoàn Tùy ngồi bên cạnh vội vàng ôm chặt lấy eo Quan Phán, kéo lùi lại: “Thôi thôi chị ơi, bớt nóng, bớt nóng. Anh Tống nhà tôi tính tình cục súc nhưng ổng nói cũng có lý mà. Hồi nãy tôi thấy cô Trình suýt ngất, em cũng rớt tim ra ngoài. Mình làm gì thì làm, giữ mạng sống vẫn là ưu tiên hàng đầu chứ.”
“Cậu bênh vực anh ta à?” Quan Phán quay sang tát một cái bép vào vai Đoàn Tùy: “Đàn ông các cậu đúng là vô tâm vô phổi. Trình Âm mệt mỏi thế này, không hỏi thăm một câu thì thôi, lại còn quát tháo.”
“Tôi quát tháo vì cô ta không biết tự lượng sức mình!” Tống Dật Cảnh không nhượng bộ.
Anh quay lại nhìn Trình Âm, chỉ tay vào nốt chu sa dính trên ngón tay cái của cô: “Cô kiếm được mấy đồng bạc lẻ từ cái nghề này? Tôi trả cô gấp mười lần, gấp trăm lần. Từ ngày mai dẹp tiệm đi, đừng làm nữa.”
Trình Âm: “…”
Cô lẳng lặng nhìn Tống Dật Cảnh bằng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc nghếch có nhiều tiền.
Nội tâm Trình Âm vô cùng thực tế.
Cô làm nghề này không phải vì muốn làm bồ tát, mà vì đây là cái nghiệp bà nội truyền lại, là cách duy nhất để cô tồn tại ở trấn Cô Hồn này. Người bình thường sợ cô, xa lánh cô, chỉ có người chết mang oán khuất mới cần đến cô.
“Tôi không mượn anh quản.” Trình Âm nhàn nhạt lên tiếng, thành công dập tắt tràng cãi vã ồn ào: “Anh lái xe thuê mười lăm năm mới mua được cái xe tải này, tôi làm nghề mười mấy năm mới học được cách giữ mạng khi tiếp xúc với oán khí. Anh nghĩ dùng tiền là mua được quy tắc của người khác sao?”