Cầm chiếc chìa khóa trên tay, Trịnh Lạc Âu hớn hở sải bước đi đến khu vực thang máy, sau đó quay đầu nhìn Huỳnh Y nói: “Cậu có biết cách đi thang máy không?”
Từ đằng sau, Huỳnh Y bước đến bên cạnh Trịnh Lạc Âu, cô thành thật đáp: “Mình chưa đi bao giờ nên không biết.”
Ngay sau đó, Huỳnh Y chỉ tay vào tờ giấy hướng dẫn sử dụng được dán ngay chính giữa hai chiếc thang máy, cô trấn an: “Cậu đừng lo, ở đây có dán bảng hướng dẫn chi tiết nè.”
Trịnh Lạc Âu không ngốc, cô chỉ cần đọc sơ qua là đã có thể hiểu được cách thức hoạt động của thang máy. Cô đưa tay bấm nút mở cửa, sau đó nhìn Huỳnh Y cười tươi nói: “Vào trong thôi nào.”
Huỳnh Y e dè khẽ gật đầu, theo bước chân cô ấy bước vào.
Bên trong thang máy, vì không muốn để Trịnh Lạc Âu phải lo lắng cho mình, cô chủ động chọn đứng ở phía góc khuất phía sau. Trong khi cô siết chặt dây đeo túi xách, cắn chặt môi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng rất nhanh thôi là sẽ lên đến nơi, thì Trịnh Lạc Âu lại thong thả bấm nút chọn tầng mười hai. Đây là tầng cao nhất, vốn chẳng có mấy ai mặn mà thuê bởi những người khác đều mang chung một nỗi lo sợ: nếu lỡ xảy ra sự cố cúp điện đột ngột, họ sẽ phải vất vả leo bộ suốt mười hai tầng lầu.
Còn Trịnh Lạc Âu thì chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn sở thích trước mắt của bản thân, còn những chuyện rắc rối phía sau cô chẳng màng tới, tựa như ngọn lửa bùng tới đâu hay tới đó. Ngay cả khi quyết định chọn tầng mười hai, cô cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến của Huỳnh Y. Lực lòng Huỳnh Y lúc đó thực ra cũng muốn phản đối, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy sẽ làm tụt hứng Trịnh Lạc Âu nên cô lại thôi.
Trong khoảng thời gian chờ thang máy di chuyển lên tầng trên, nếu là những cặp đôi bình thường không có gì vướng bận, họ sẽ quay sang trò chuyện để giết thời gian. Thế nhưng trong tâm trí Trịnh Lạc Âu lúc này, ngoài sự háo hức được ngắm nhìn khung cảnh trung tâm thành phố hoa lệ ngoài khung cửa sổ ra thì chẳng còn chút khe hở nào để nhớ đến Huỳnh Y – người đang phải gồng mình chống chọi với nỗi sợ không gian kín.
Bất ngờ, một tiếng “ting” vang lên, cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Trịnh Lạc Âu lập tức nắm lấy bàn tay đang bấu chặt lấy thanh vịn của Huỳnh Y, vui vẻ kéo cô bước ra ngoài. Cái nắm tay ấm áp ấy phần nào xoa dịu đi nỗi sợ đang bủa vây trong lòng Huỳnh Y. Để mặc cho Trịnh Lạc Âu kéo đi, từ phía sau, Huỳnh Y dịu dàng dõi theo bóng lưng cô, khóe môi thoáng cong lên một đường nhẹ nhàng.
Đút chìa khóa vào ổ khóa màu đen, một tiếng “cạch” vang lên, Trịnh Lạc Âu đẩy cửa bước vào, ngắm nhìn toàn bộ căn hộ một lượt. Phía sau cô, Huỳnh Y cũng chăm chú quan sát xung quanh.
Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, phòng vệ sinh được xây liền bên trong phòng ngủ, kèm theo một khu bếp gọn gàng. Không gian này rộng rãi đúng kiểu dành cho một gia đình nhỏ bốn người sinh sống. Tông màu trắng chủ đạo làm nổi bật lên các món nội thất cao cấp đã được lắp đặt sẵn bên trong. Có lẽ chủ nhân của tòa chung cư này là một người rất giàu có, kinh doanh cho thuê nhà chỉ để thỏa mãn đam mê chứ không đặt nặng vấn đề tiền bạc.
Trịnh Lạc Âu hào hứng chạy ra ngoài ban công, thích thú phóng tầm mắt thu trọn khung cảnh trung tâm thành phố vào tầm mắt. Rất nhanh sau đó, cô quay trở lại phòng khách, vừa đi vừa nói: “Cứ để đại hành lý ở đây đi, lát nữa tụi mình đi mua sắm xong về dọn dẹp luôn một thể.”
Huỳnh Y cũng định bụng sẽ làm thế nên gật đầu: “Được rồi, để mình kiểm tra lại hệ thống điện nước và phòng ốc xem có hư hỏng gì không đã nhé.”