Đến nội dung chính

Chương 11

admin 538 Chữ Cài Đặt

Ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen trong công viên, phía sau lưng họ là hàng cây xanh mươn mướt, buổi tối gió lùa hiu hiu, làm hai cô gái cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Cầm cây xiên que hồ lô màu đỏ trên tay, Trịnh Lạc Âu vui vẻ vừa nhai vừa nói: “Ngày kia đua rồi, ngày mai cậu có muốn tập luyện không?”

Nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng xong, Huỳnh Y nhẹ nhàng đáp: “Mình muốn.”

“Được. Vậy tám giờ sáng mai bắt đầu tập luyện đến năm giờ chiều, cậu thấy sao?” Trịnh Lạc Âu hỏi xong liền cầm lấy cây xiên cuối cùng lên ăn.

Cầm túi rác trên tay, Huỳnh Y dựa lưng vào ghế, nhìn chiếc má bánh bao của người bênh cạnh, mỉm cười, đáp: “Không thành vấn đề.”

Bộ môn thể thao này, Huỳnh Y cô thực sự rất đam mê, nhưng việc vừa học vừa duy trì đam mê, cô cảm thấy thực sự hơi khó cân bằng.
Còn thời điểm này, Huỳnh Y đã không còn vướng bận việc học, cô không có lý do gì, không dành toàn thời gian cho đam mê của mình.

Nghe được lời đồng ý của Huỳnh Y, trong lòng Trịnh Lạc Âu vô cùng vui sướng. Một chút mong ngóng ngày mai đến thật nhanh.

Trịnh Lạc Âu định nói lời gì đó, nhưng Huỳnh Y bất ngờ lên tiếng: “Về thôi, về nghỉ ngơi sớm rồi mai tập luyện.”

Trịnh Lạc Âu hí hứng ôm lấy cánh tay Huỳnh Y, cười nói: “Ngủ chung nhé!”

“Ừm.”

Về đến trại mồ côi cũng đã hơn mười phút sau, Huỳnh Y cùng Trịnh Lạc Âu thay phiên tắm rửa sạch sẽ.

Cả hai thư thả đặt lưng xuống giường. Không gian trong phòng lúc này có chút yên tĩnh.

Sau một lúc nhìn trần nhà, Trịnh Lạc Âu bất thình lình cất lời, hỏi: “Huỳnh Y, nếu một mai cậu và mình vì một điều gì đấy mà tách ra. Cậu có quay lại níu kéo mình không? Có hận mình không?”
Câu hỏi của Trịnh Lạc Âu, khiến Huỳnh Y trở nên lắng động vài giây, chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại làm lòng Huỳnh Y khẽ nhói lên một trận.

Mãi một lúc sau đó, Huỳnh Y nhìn chằm chằm Trịnh Lạc Âu, nói: “Mình không biết! Phải xem điều… làm cậu và mình tách ra là điều gì.”

“Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

Trịnh Lạc Âu quay lưng lại với Huỳnh Y, đáp: “Không có gì! Mình chỉ hỏi vu vơ thôi.”

Huỳnh Y quay người, ôm lấy Trịnh Lạc Âu vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo lắng của người trong lòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa hè xuyên qua khe cửa sổ, chiếu sáng bóng hình hai người con gái đang ôm chặt lấy nhau.

Dù câu hỏi đêm qua của Trịnh Lạc Âu khiến Huỳnh Y sinh ra chút lo lắng, nhưng ôm chặt Trịnh Lạc Âu trong lòng, nỗi lo lắng đó cũng dần vơi đi.

Nhưng mãi đến gần sáng Huỳnh Y mới có thể chợp mắt. Riêng Trịnh Lạc Âu, người khơi gợi nỗi lo cho cô, không hề có dao động, bình thản nằm trong lòng cô, an nhiên say giấc.