Lớp trưởng đại nhân /Có tin tình báo từ lớp 2 đây, sắp tới hội thao rồi/
Dương – thể ủy – Hiên /Đại hội thể dục thể thao nổi tiếng đó hả???/
Lớp trưởng đại nhân /Chính nó/ Văn thể mĩ-er /Tôi nghe nói lần nào tổ chức quy mô cũng vô cùng hoành tráng/Thu Thanh /Vậy có được nghỉ học không nhỉ?/
Hàn Vân /Đây là trọng điểm mà mày quan tâm à?/
Thu Thanh /Thì tao cứ hỏi vậy thôi, chắc chắn cũng sẽ có người thắc mắc mà/
Hàn Vân /Ai?/
Văn thể mĩ-er /Tôi, tôi cũng muốn hỏi câu giống vậy/
Dương – thể ủy – Hiên /Chắc chắn là được nghỉ rồi, nếu cậu không tham gia thi đấu thì cũng sẽ được đi cổ vũ mà/
Văn thể mĩ-er /Biết thời gian cụ thể chưa lão Hoàng?/
Lớp trưởng đại nhân /Hình như…/
/Một tuần nữa thì phải/
Nhất ca /Ông có thể nghe ngóng cho đầy đủ rồi hãy kể được không/
Lớp trưởng đại nhân /Yên tâm, tôi đoán không đến một hai ngày nữa sẽ có thông báo thôi/
Đúng là được nhắn từ chiều nay thật này, Từ Thi đọc xong chỉ khẽ cười, thầm nghĩ mấy tin tức này cô đã được nghe qua từ một tuần trước rồi.
Không ngoài dự đoán, tin tức đến rất nhanh, ngay sáng hôm sau, vừa vào lớp thầy Ngô đã ổn định trật tự để thông báo.
“Còn một tuần nữa trường ta sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao. Vì là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất các em tham gia nên thầy sẽ phổ biến các thông tin cụ thể như sau.”
Thầy Ngô cầm phấn viết lên bảng các thông tin được ghi trong một tờ giấy.
Viết thì dài nhưng đại loại chỉ có mấy ý như, việc đăng ký các hạng mục tham gia sẽ phải hoàn thành trong ngày hôm nay; các học sinh tham gia thi đấu sẽ được nghỉ các tiết tự học và có thể xin phép giáo viên nghỉ thêm tối đa một nửa số tiết học trong ngày để tập luyện, trong vòng một tuần; mỗi lớp cần cử thêm ba học sinh tham gia ban hậu cần vào ngày tổ chức đại hội là ngày 20/10/20xx;…
“Đại hội thể dục thể thao được tổ chức nhằm tăng cường sức khỏe cho các em học sinh, củng cố tinh thần đoàn kết của tập thể, đồng thời giúp kích thích sự quyết tâm, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng dấn thân và dám thử những thách thức mới của mỗi cá nhân. Nên tất cả các lớp đều phải tham gia đầy đủ tất cả các hạng mục, mục đích chính là muốn khích lệ tinh thần chiến đấu của các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước chúng ta.”
Đoạn văn này đã được Tần Hoàng copy nguyên bản gửi vào nhóm lớp ngay đầu sáng nay.
Nghe nói đây là “mục đích chân chính cần được truyền bá rộng rãi” của đại hội thể thao được tổ chức hai năm một lần, do thầy Cố đưa ra và đọc vào kì hội thao đầu tiên. Đã được lưu truyền lại qua các thế hệ đàn anh đàn chị đi trước, tới nay vẫn còn được lưu giữ, đến bây giờ mới lại có dịp được tung hô những lời ca đầy triết lý này.
Nhìn đống thông tin được viết lên bảng, Từ Thi không khỏi cảm thấy rất hứng thú, không ngờ hội thao của trường lại được chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy.
Như để giải đáp thắc mắc cho đám học sinh đã bắt đầu xì xào bàn luận bên dưới, thầy Ngô còn bổ sung thêm, “Vì thực hiện tốt khoản thể dục thể thao cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu của trường ta, nên đại hội thể thao vốn vẫn luôn được chú trọng tổ chức như vậy.”
Dương Hiên là người đầu tiên hào hứng lớn tiếng: “Thầy ơi, có giải thưởng không ạ?”
Thầy Ngô nói: “Đương nhiên là có rồi, nên các em nhớ tích cực tham gia nhé.”
“Tần Hoàng lên đây lấy giấy đăng ký xuống, tiết này sẽ được nghỉ để đăng ký, nhớ là phải tham gia đầy đủ tất cả các hạng mục đấy.”
Chỉ đợi đến khi thầy Ngô ra khỏi phòng là cả đám lớp 10-3 liền bắt đầu hú hét, tất cả đều coi hội thao này là một cơ hội tốt để trốn học, mà cũng là dịp để ganh đua với các lớp khác nữa. Nên không giấu nổi cảm giác hào hứng.
Tần Hoàng cầm giấy đăng ký, đứng trên bục cầm phấn viết tên các bộ môn thi được lên bảng.
Kiều An đã không đợi được mà hỏi luôn: “Có bao nhiêu hạng mục thế lão Hoàng?”
Tần Hoàng không quay đầu đáp, “10 nhé.”, sau đó dừng tay mới quay lại nói tiếp, “Có chia theo giải nam và nữ, mỗi người còn có thể đăng ký tối đa 3 môn, trong trường hợp bị trùng thời gian thi đấu thì chắc là sẽ chọn người thay thế sau.”
Thu Thanh không giấu nổi cảm giác hào hứng: “Có tới 10 hạng mục, lại còn có thể chọn tối đa 3 môn, quy mô lớn thật đấy.”
Tần Hoàng: “Đầu tiên là chạy đường dài, giải nam.”
Vừa nói xong đã có một giọng nói lớn tiếng đề cử: “Tùng Dã, ông tham gia đi.”
Thanh niên được gọi là Tùng Dã ngồi cuối lớp dường như cũng không ngần ngại, tự tin gật đầu một cái, khiến Tần Hoàng rất hài lòng mà cầm phấn viết cái tên đầu tiên lên bảng.
Rồi quay lại nói tiếp: “Giải nữ, ai tham gia nào?”
Đây là một môn khó, nhất là đối với con gái vì rất cần sức bền dẻo dai. Nhìn xuống lớp không thấy cánh tay nào nên Tần Hoàng cũng hiểu, bèn cố gắng khích lệ, “Cố gắng nào mọi người, không được bỏ môn nào đâu.”
“Tôi nghĩ là nhìn chung sẽ không gặp phải đối thủ mạnh đâu nên các cậu cứ thoải đăng ký đi, biết đâu lại thắng.”
Mặc dù cán bộ thể dục của lớp cũng đã lên tiếng như vậy rồi nhưng đám nữ sinh trong lớp vẫn im re, không ai có ý định muốn mạo hiểm.
“Tiểu Hàn đăng ký nhé.”
Mãi sau mới nghe thấy Thu Thanh bỗng lên tiếng, kéo cả lớp đều đổ dồn vào nhìn cô.
Thì thấy Thu Thanh đã đứng dựa vào bàn Hàn Vân từ bao giờ, trưng ra vẻ mặt hãnh diện.
Lần đầu nghe nói Hàn Vân có thể tham gia chạy bền, Từ Thi không thể không hỏi lại, “Mày có được không vậy?”
Lâm Nhất cũng lên tiếng: “Nhìn cậu đúng thật là không giống một người biết chơi thể thao đấy, chứ chưa nói tới việc có giỏi hay không.”
Dương Hiên, người vừa thuyết phục mấy nữ sinh cứ thoải mái tham gia, giờ lại lui bước trước, “Đúng rồi đấy, cậu không cần quá miễn cưỡng đâu.”
Khiến cả phòng học dần bị bao trùm bởi bầu không khí hoài nghi và không chắc chắn, đúng là bình thường nhìn Hàn Vân cứ bình bình thản thản như vậy ai mà tin được cô nàng có thể tham gia thi điền kinh chứ.
Thu Thanh sau đó liền nhìn tới rồi hất nhẹ cằm với Hàn Vân.
Làm Hàn Vân cuối cùng cũng phải khẽ thở dài, chính chủ bây giờ mới lên tiếng trong khi cả lớp vẫn đang im lặng chờ đợi, “Ừm tôi tham gia, cũng không quá miễn cưỡng đâu, hồi sơ trung từng thi vài lần, giải nhất thôi.”
Câu nói như tát thẳng vào mặt Dương Hiên, đúng là không cần miễn cưỡng thật.
“Không ngờ đấy, từ giờ chúng ta phải nhìn lại Hàn Vân bằng một con mắt khác rồi.”
“Hàn Vân thế mà lại định giấu nghề sao.”
Trước tiếng “ồ” dài rồi một đống lời nhiệt tình ủng hộ của đám trong lớp, Thu Thanh được thể càng cong môi cười lớn hơn đến nỗi sắp kéo dài đến tận mang tai rồi, cứ như cô nàng mới là người sẽ tham gia thi đấu và đang được coi trọng vậy.
Sau đó mới quay sang cười hì hì trước ánh nhìn lạnh như băng của Hàn Vân ở bên cạnh.
Hàn Vân vốn không muốn tham gia mà tự dưng lại bị Thu Thanh kéo vào, làm cô nàng bất đắc dĩ đành phải nhận dù không tự nguyện cho lắm, dù sao cũng không thể để lớp trống một môn quan trọng như vậy được.
Tần Hoàng tất nhiên cũng nằm trong đám đông hào hứng, cười vô cùng vui vẻ, “Được rồi, Hàn Vân giải nữ.”
“Tiếp theo có bắn cung, ai tham gia?”
Cả lớp lại ồ lên lần nữa, không ngờ còn có cả bắn cung. Đối với tất cả bọn họ môn này vô cùng mới mẻ, đoán chắc đều chưa từng có ai thử qua, nghĩ vậy nên đám đông vẫn chưa có ai lên tiếng.
Mãi sau mới có một cánh tay giơ lên, “Tôi tham gia.”
Tất cả đều đồng loạt quay về nơi giọng nói ấy vang lên.
Tần Hoàng phản ứng đầu tiên, lên tiếng trước, “Cao Viễn, cậu…”
Nam sinh tên Cao Viễn kia một tay vẫn còn đang cầm bút giải đề, chỉ nhẹ nhàng lấy tay còn lại đẩy gọng kính lên mà không nói gì thêm.
Cao Viễn là học ủy đáng sợ khét tiếng của lớp, không phải vì tính cách cậu ta hung bạo hay tàn nhẫn gì, mà là do cậu yêu học tập đến đáng sợ. Lúc nào cũng có thể thấy cậu ta cùng với quyển sách hoặc tờ đề ở cùng một chỗ, cả ngày chỉ có ăn và học, đối với tập thể 10-3 bọn họ thì cậu ta vô cùng quái vật.
Nên cả lớp đều rất nghi hoặc, cậu bạn đến cả tiết thể dục cũng tranh thủ học thuộc công thức này còn có thể bắn cung.
Một nam sinh ngồi dưới Cao Viễn thấy vậy mới lên tiếng giải thích: “Các cậu không biết chứ Cao Viễn học bắn cung từ hồi 8 tuổi đấy.”
Chỉ một câu cũng đã đủ làm cả lớp phải cúi đầu thán phục.
“Đỉnh vậy, lớp mình toàn thiên tài giấu nghề thế này thì chúng ta ẵm giải chắc rồi.”
Cả lớp cũng hào hứng theo lời của thể ủy Dương Hiên, mới hai môn thôi mà đã toàn nhân tài hiếm có thế này rồi.
“Hiểu Vy nữa nhé.”, một giọng nữ sinh vang lên nhanh chóng được cả lớp tiếp nhận.
Nên Tần Hoàng cũng chốt luôn: “Bắn cung, Cao Viễn và Hiểu Vy.”
“Tiếp theo là karate.”
Vừa nghe xong Kiều An đã giơ tay, “Tôi, tôi tham gia!”, nở nụ cười háo hức như bắt được cơ hội trời cho.
Làm Lâm Nhất không nhịn được phun ra một câu xỉa xói: “Cậu mà cũng đòi thi đấu thể thao à?”
Thu Thanh nãy giờ ít khi lên tiếng bỗng mở miệng nói thay: “Hồi cấp hai cậu ấy từng tham gia rất nhiều đó…”
Kiều An mỉm cười hãnh diện trước câu nói giúp của cô bạn cấp hai cũ Thu Thanh và dưới sự thán phục của cả lớp.
“Chỉ là chưa có thắng được lần nào thôi.”
Nhưng câu bổ sung thêm sau đó của Thu Thanh đã khiến nụ cười ấy tắt ngúm, Kiều An ngay lập tức lớn tiếng, “Nhưng tôi còn có tinh thần tham gia nhé, không như cậu.”
Như để phản bác lại, Thu Thanh cũng nhanh chóng giơ tay, “Ai nói tôi không tham gia.”, nói rồi nhìn lên Tần Hoàng, “Tôi đăng ký bóng bàn nhé.”
Cuộc thi đấu thể thao nào cũng có giải bóng bàn, dù là cấp sơ trung hay cao trung thì Thu Thanh cũng đoán trước được rằng chắc chắn hội thao của trường năm nay thể nào cũng có một môn phổ biến như thế. Nên mới không ngần ngại lên tiếng chiếm trước một suất.
Ngay sau đó là tiếng ồ to và dài nhất của cả đám từ đầu tới giờ, đến cả Từ Thi cũng cảm thấy bất ngờ, “Mày không đùa đấy chứ???”
Tần Hoàng còn hơi gật gù tỏ vẻ thông cảm, “Cậu không cần phải tham gia bừa để lấy thể diện đâu Thu Thanh.”
Dương Hiên tất nhiên cũng không nằm ngoài luồng dư luận lên tiếng hoài nghi, “Đây là điều khó tin nhất tôi từng nghe đấy.”
Khiến Thu Thanh vô cùng bất mãn, nhăn mặt cau mày đứng phắt dậy, “Sao các cậu không chịu tin tôi vậy.”
“Thanh Thanh ấy, nó thì không có cái tài cán gì, được cái bóng bàn là chưa thua bao giờ thôi, à có một lần…”, câu nói đỡ của Hàn Vân nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng xôn xao của cả lớp.
“Tin được không vậy, Hàn Vân không tâng bốc quá đấy chứ?”, câu nói nghe rất ngứa tai này vẫn là của Dương Hiên.
Nhưng Từ Thi thì tin rồi, cô ngồi dựa lưng ra ghế nhàn nhã bổ sung, “Số lần Hàn Vân khen Thanh Thanh đếm được trên đầu ngón tay đấy.”
Dù hơi khó tin nhưng chắc là đúng rồi.
Hẳn đa số đều đang nghĩ vậy, nếu không ai có ý kiến muốn đăng ký chen vào thì cứ quyết định vậy đi.
Tần Hoàng đành phải gật đầu, “Được rồi, karate là Kiều An và Lam Ngư. Bóng bàn Thu Thanh và Ngọc Tân Phú nhé.”, vừa rồi hai nam sinh này đã giơ tay đăng ký nên cậu có nhìn thấy.
“Bóng rổ thì… đội bóng của lớp nhé?”, Tần Hoàng vừa nói vừa nhìn xuống cuối lớp.
Thấy Dương Hiên đã kéo ghế sang ngồi cạnh Lâm Nhất từ bao giờ, đang khoác vai cậu chàng rồi lớn giọng, “Đương nhiên rồi, ông cứ viết tên bọn tôi vào đi.”
Tần Hoàng khẽ gật đầu, “Rồi, đội nam là Lâm Nhất, Kiến Thành, Dương Hiên, Tiêu Lương và Trịnh Nam.”
“Còn đội nữ thì…”, biết là không đơn giản để chọn được ngay bây giờ nên cậu chàng đã thỏa hiệp trước, “Nhanh chóng chốt đội rồi báo tôi trước giờ ăn trưa nhé.”
Dù sao thì đây cũng là một môn khó đối với nữ sinh.
Kéo dài phải tới gần hai mươi phút sau, Tần Hoàng mới lấy tay gạt đi một giọt mồ hôi phải nhìn kĩ lắm mới thấy ở trên trán, rồi thở dài một hơi sau khi đã đăng ký xong tổng cộng chín hạng mục.
Thầm cảm thấy chưa gì mà khâu đăng ký đã tốn sức và dữ dội như thế này rồi, không biết đến lúc thi đấu thì sẽ bùng nổ đến mức nào nữa.
“Còn một hạng mục cuối cùng…”
Trước đó Từ Thi đã cúi đầu xuống lén nhắn tin, không hề để ý tới bầu không khí xung quanh. Không nhớ là đã qua bao lâu, cô mới đột nhiên giật mình bởi tiếng nói của Thu Thanh bất chợt vang lên ngay bên cạnh.
“Bé Thi! Mày tham gia chứ?”
Làm Từ Thi lúc này mới đành phải ngưng đôi tay đang bấm điện thoại lại, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu, rồi “Ừm” một tiếng theo bản năng.
Chỉ là ngay sau đó mới cảm nhận được, nhìn lên thì thấy Tần Hoàng đã viết tên cô vào hạng mục cuối cùng. Trong khi cả lớp thì vui vẻ tung hô, cuối cùng cũng xong rồi.
Tinh thần hào hứng chưa từng thấy bao trùm cả phòng học lớp 10-3.
—
“Thanh Thanh, mày đứng lại!”
Chuông báo ra chơi vừa reo, hai bóng hình nhỏ con đã vụt chạy ra khỏi lớp, rượt nhau trên dãy hành lang còn chưa có một bóng người.
Vừa ra ngoài theo, mới bước ra khỏi cửa Hàn Vân đã bị Thu Thanh chạy ngược tới va phải, rồi vội nấp đằng sau lưng cô nàng tránh sự truy đuổi của Từ Thi cũng đang chạy tới.
“Mấy tuổi rồi hả, cả dãy đều nghe thấy tiếng của bọn mày rồi đấy.”
Thu Thanh đứng sau lưng Hàn Vân chỉ dám ghé hai con mắt ra, “Đúng rồi, có gì từ từ nói, bọn mình lớn rồi không nên động tay động chân đâu.”
Từ Thi đã đứng dựa lưng vào tường, gương mặt nhỏ nhăn nhó thở dốc, “Bình tĩnh làm sao được, tại nó mà tao còn chưa biết mình thi cái gì đã phải đi nộp mạng rồi.”
Mặc kệ Thu Thanh vẫn còn đứng sau lưng mình, Hàn Vân đi ra dựa vào bức tường còn lại ở bên cạnh cửa, “Cũng tại mày thôi, chưa biết cái gì mà đã nhận.”
Từ Thi khổ sở đáp: “Lúc đó tao dựa theo hoàn cảnh trả lời cho có thôi, ai mà nghĩ là chúng mày đang chọn hạng mục cuối cùng chứ.”
“Lúc đó mày đang làm gì thế?”, Thu Thanh không thể không hỏi điều này. Một phần cũng tại cô bạn này không tập trung nên mới dễ bị mình lừa như vậy thôi.
Từ Thi quay mặt đi, “Không cần biết.”
Vừa đúng lúc chọn xong đội bóng rổ thì Giao Ly bỗng nhắn tin đến, nên Từ Thi mải nhắn lại không có để ý đoạn sau. Đến lúc bị Thu Thanh làm cho giật mình ngẩng lên thì mồm đã nhanh hơn não mà mở miệng nhận rồi.
Hàn Vân nói: “Còn có một tuần luyện tập mà, mày không phải lo, cùng lắm là thua thôi.”
“Cái đứa chưa từng thua như mày không có quyền lên tiếng.”, dáng vẻ Từ Thi vô cùng không hài lòng với câu an ủi nửa mùa kia của Hàn Vân.
Sau đó cô chợt nhớ ra chuyện khác, hỏi luôn, “Mà tại sao Thanh Thanh biết mày từng thi chạy bền thế, mày lại lén kể nó nghe lúc nào mà không có tao rồi?”
Hàn Vân lại rất không nể tình mà đáp trả: “Mày tính xem dạo này số giờ mày ở cạnh bọn tao được bao nhiêu phần so với hồi trước hả?”
Nhưng Từ Thi lại khẽ nhướng mày, “Cái này là trọng điểm sao?”
Làm Hàn Vân chỉ có thể liếc mắt một cái cho qua, dường như muốn suy nghĩ cách diễn đạt rồi mới nói, “Hồi sơ trung, tao với nó từng cùng thi thể thao ở một nhà thi đấu.”
Từ Thi không khỏi bất ngờ, “Vậy là hai đứa mày biết nhau từ trước rồi sao???”
Hàn Vân nói với khuôn mặt lạnh tanh, “Nhưng bây giờ nó như một con người khác vậy.”, không để lộ một tia cảm xúc nào.
Thu Thanh bị nhắc tới thì khẽ cười, “Đương nhiên là khác rồi, bao giờ rảnh tao kể cho bọn mày nghe.”
Từ Thi lợi dụng thời cơ phi tới người Thu Thanh, “Kể luôn đi, mày nói vậy làm tao hóng quá.”
“Vào lớp rồi.”, Hàn Vân vừa nhìn đồng hồ thì chuông vào tiết đã reo.
Giúp Thu Thanh vội chạy vụt khỏi người Từ Thi vào lớp, chỉ ngoảnh đầu lại nói, “Để cho mày hóng.”, kèm theo một cái nháy mắt.
Nên Từ Thi chỉ có thể để cơ hội bị vụt mất, còn thầm nghĩ hai người này đúng là không đơn giản mà.
Ngay hôm sau, khoảng thời gian ôn luyện trước của đám học sinh tham gia thi đấu đã bắt đầu.
Vừa bước vào trong phòng thể chất đã thấy ngay một đống dụng cụ thể dục bày ở mọi nơi, cả khu thể chất rộng lớn hiện đang được chia ra thành nhiều khu riêng của mấy môn có thể luyện tập ở trong nhà. Nhìn sơ qua thì không nhiều lắm, có karate và bóng bàn, đến cả sân bóng rổ bên kia cũng đã có đội chiếm trước.
“Từ Thi!”
Cô quay sang nhìn tới nơi phát ra tiếng gọi, đã thấy Dương Hiên đứng ở khu trong cùng vẫy tay, “Cậu lại đây, mọi người đều đã tranh thủ đang luyện tập rồi.”
Sau khi bàn giao người xong và được kí xác nhận vào một tờ giấy gì đó Từ Thi không để ý đọc tên, cô đã đi tới đứng trước đống dụng cụ sẽ đồng hành với mình một tuần sắp tới này.
Cây xà bằng sắt vắt ngang trên thanh vịn của hai chiếc cột dựng đứng, nhìn tới cả chiếc đệm đặt ngay bên dưới cây xà, Từ Thi thầm làu bàu trong cổ họng một cách khổ sở.
Đại diện cho ba mươi con người đi thi môn nhảy cao, tại sao lại trúng vào mình cơ chứ???