Đến nội dung chính

Chương 8: Gạo Tám Thơm Thượng Hạng

admin 529 Chữ Cài Đặt

Lý thị cúi gằm mặt, nước mắt tủi nhục rơi lã chã. Bà muốn giải thích rằng món này rất ngon, nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của con gái, bà đành im lặng.

Nhị thẩm thấy không xơ múi được gì, lại sợ lây bệnh từ đống thức ăn kỳ lạ kia, bèn phất tay áo bỏ đi: “Hừ, đừng tưởng ăn đồ rác rưởi mà ta thương hại. Ba ngày nữa! Nhớ kỹ đấy! Không có ba lượng bạc thì chuẩn bị bán thằng Đồng nhi đi!”

Bà ta đùng đùng bỏ đi, vừa đi vừa chửi đổng, tiếng bước chân huỳnh huỵch xa dần.

Lâm Vãn đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay lại nhìn bát ốc trên bàn, mỉm cười trấn an cả nhà: “Nương, thẩm ấy đi rồi. Chúng ta ăn tiếp thôi.”

Sau khi Nhị thẩm đi khuất, không khí trong nhà trầm xuống một chút. Nhưng cái bụng đói thì không biết buồn, nó vẫn réo ầm ĩ. Món ốc xào cay tuy ngon miệng, kích thích vị giác nhưng lại không đủ no bụng. Cái họ cần là tinh bột.
Lâm Vãn nhớ tới phần thưởng của hệ thống.

[Ting! Chủ nhân có muốn trích xuất phần thưởng: 5kg Gạo Tám Thơm Thượng Hạng không?]

Lâm Vãn lén đi vào trong góc bếp tối tăm, nơi đặt cái chum gạo trống rỗng. Nàng thì thầm trong đầu: “Trích xuất!”

Một luồng sáng trắng lóe lên, trong tay nải cũ kỹ của nàng bỗng nặng trĩu. Lâm Vãn mở miệng túi ra.

Ngay lập tức, một mùi hương thanh tao của lúa mới lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, át đi cả mùi ẩm mốc lâu ngày.

Lâm Vãn bốc một nắm gạo lên xem. Đây đúng là cực phẩm! Hạt gạo nào hạt nấy đều tăm tắp, thon dài, trắng trong như ngọc, bóng bẩy dưới ánh sáng lờ mờ. Khác hẳn với loại gạo lứt đỏ quạch, lẫn đầy sạn và vỏ trấu mà người dân thôn Lạc Hà vẫn ăn hàng ngày. Loại gạo này ở kiếp trước có thể bình thường, nhưng ở thời đại này, e là chỉ có Hoàng đế trong cung mới được thưởng thức.
“Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế?” Lâm Đồng tò mò ló đầu vào bếp.

Lâm Vãn giật mình, vội bịa ra một lý do: “À… Tỷ vừa tìm thấy một ít gạo cha cất kỹ dưới đáy chum từ ngày xưa, chắc để dành cho lúc nguy cấp.”

Lâm Đồng reo lên: “A! Có cơm ăn rồi!”

Lâm Vãn mỉm cười, bắt tay vào công đoạn nấu cơm. Nấu cơm nghe thì dễ, nhưng để nấu được nồi cơm ngon từ gạo thượng hạng bằng bếp củi thiếu thốn này lại là cả một nghệ thuật.

Nàng đổ khoảng hai bát gạo vào cái nồi đất nung đen nhẻm.

Tiếng “sào sạo” của gạo va vào thành nồi nghe thật vui tai. Nàng múc gáo nước mưa trong vại sành, nhẹ nhàng đổ vào nồi để vo gạo. Nước đầu tiên đục ngầu như sữa, nàng chắt ra một cái chậu nhỏ để lát nữa rửa mặt – nước vo gạo này chứa rất nhiều vitamin, là mỹ phẩm tự nhiên tốt nhất.