Đến nội dung chính

Chương 1: Lâm Vãn vốn là một Food Blogger triệu view và cũng là một đầu bếp tài năng của thế kỷ 21

admin 578 Chữ Cài Đặt

Đầu đau như búa bổ.

Đó là cảm giác đầu tiên của Lâm Vãn khi ý thức dần quay trở lại. Bên tai nàng không phải là tiếng sóng biển vỗ rì rào quen thuộc trong các video ẩm thực nàng hay quay, mà là tiếng chửi rủa om sòm, tiếng khóc lóc van xin thảm thiết.

“Lý thị! Bà đừng có giả chết! Hôm nay nếu không nôn ra ba lượng bạc, ta sẽ bắt thằng nhãi con này đi gán nợ!”

“Nhị thẩm, xin thẩm… Đồng nhi còn nhỏ lắm, nó mới năm tuổi…”

“Buông nương ta ra! Mụ phù thủy xấu xa!”

Lâm Vãn khó khăn mở mắt. Đập vào mắt nàng là một mái nhà tranh thủng lỗ chỗ, ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ hở chiếu thẳng vào mặt đầy bụi bặm. Nàng chống tay ngồi dậy, cơn chóng mặt ập đến khiến nàng suýt ngã nhào.

Ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào đại não như thủy triều.

Thôn Lạc Hà… Cha mất tích trên biển… nương ốm liệt giường… đệ đệ thơ dại và một món nợ khổng lồ do người cha quá cố để lại.
Lâm Vãn vốn là một Food Blogger triệu view và cũng là một đầu bếp tài năng của thế kỷ 21, vậy mà nàng lại xuyên không rồi! Hơn nữa còn xuyên vào một cơ thể suy dinh dưỡng, gió thổi cái là bay.

“Rầm!”

Tiếng đồ đạc bị đập vỡ kéo Lâm Vãn về thực tại. Trước cửa nhà, một nữ nhân béo tốt, mặt đầy thịt mỡ đang túm lấy cổ áo một đứa bé trai gầy gò. Bên cạnh là một nữ nhân trung niên sắc mặt tái nhợt đang quỳ rạp dưới đất, tay ôm chặt chân bà béo kia khóc lóc.

Đứa bé kia chính là đệ đệ của cơ thể này – Lâm Đồng. Còn nữ nhân ốm yếu kia là mẫu thân nàng – Lý thị.

Máu nóng trong người Lâm Vãn lập tức dồn lên não. Ở thời hiện đại, nàng nổi tiếng là người nóng tính, ai động đến gia đình nàng, nàng sẵn sàng “vả mặt” không nể nang.

“Dừng tay lại cho ta!”

Lâm Vãn hét lên, giọng nói tuy còn khàn đặc vì ốm nhưng lại chứa đầy uy lực. Nàng vớ lấy một thanh củi mục bên cạnh, lảo đảo bước ra cửa, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào nữ nhân béo tốt – Nhị thẩm, vợ của thúc thúc ruột.
Nhị thẩm giật mình, bà ta buông cổ áo Lâm Đồng ra, quay sang nhìn Lâm Vãn với vẻ khinh khỉnh: “Ái chà, con ranh con này tỉnh rồi à? Tưởng chết luôn rồi chứ. Tỉnh rồi thì tốt, mau bảo nương ngươi đưa tiền đây, hoặc ký giấy bán thân cho đệ đệ ngươi!”

Lâm Vãn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh cơn đói đang cồn cào trong bụng. Nàng bước đến đỡ Lý thị dậy, kéo Lâm Đồng ra sau lưng che chở, rồi lạnh lùng nói:

“Nhị thẩm, cha ta mới mất chưa đầy ba tháng, xương cốt chưa lạnh, thẩm đã đến ép nương con ta vào đường chết. Thẩm không sợ nửa đêm cha ta về tìm thẩm tâm sự sao?”

Câu nói âm u, kết hợp với ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Vãn khiến Nhị thẩm rùng mình một cái. Nhưng ngay lập tức, bà ta lấy lại vẻ hung hăng: “Ngươi dọa ai hả? Đã nợ thì phải trả, đó là đạo lý ở đời!”